Các công ty tư nhân Trung Quốc và công ty nước ngoài đang chờ đợi Bắc Kinh đưa ra chi tiết về cách họ dự định theo đuổi "sự thịnh vượng chung", sáng kiến đặc trưng của ông Tập Cận Bình nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo của Trung Quốc và cách họ mong đợi sự đóng góp từ các công ty tư nhân.
Theo đài phát thanh nhà nước, ông Tập kêu gọi các công ty tư nhân và các doanh nhân hãy "yêu nước" cũng như tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đồng thời bày tỏ mong muốn các công ty tư nhân nên chia sẻ thành quả tăng trưởng của họ với nhân viên một cách công bằng hơn, nhằm đáp ứng mục tiêu "cộng đồng cùng chia sẻ lợi ích".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn các công ty tư nhân trở nên “giàu và tử tế”. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, trong bối cảnh các chính quyền địa phương nợ nần chồng chất và phải vật lộn để tăng doanh thu tài chính, các công ty tư nhân lo ngại rằng lời kêu gọi có thể biến thành một loại thuế trên thực tế.
Ông Alfred Wu, phó giáo sư tại Trường Chính sách công Lee Kwan Yew tại Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng việc đòi hỏi các công ty tư nhân chia sẻ trách nhiệm xã hội đối với "sự thịnh vượng chung" với các công ty nhà nước là không công bằng.
Thực tế, những công ty nhà nước được hưởng đặc quyền tiếp cận thị trường và các khoản vay ưu đãi không phải lúc nào cũng có sẵn cho các công ty tư nhân.
Mặt khác, chủ tịch Trung Quốc khẳng định sẽ luôn coi các công ty tư nhân là "gia đình" và hứa sẽ loại bỏ những trở ngại về thể chế ngăn cản các công ty tư nhân không thể cạnh tranh công bằng.
Bắc Kinh đã cam kết hỗ trợ khu vực tư nhân phục hồi sau những rối ren của ngành bất động sản, công nghệ, giáo dục tư nhân, cũng như những ảnh hưởng còn sót lại của đại dịch Covid-19.
Ngoài ra, ông Tập cũng bày tỏ quan ngại vì phương Tây liên tục gây khó dễ lên một số khía cạnh của nền kinh tế nước này, mang đến những thách thức chưa từng có đối với sự phát triển của quốc gia 1,4 tỷ dân.
Anh Tuấn (Theo Reuters)