Trung Quốc sẽ tăng cường cải cách tài chính, mở cửa cho đầu tư nước ngoài

(CLO) Chủ Nhật (5/3), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố quốc gia sẽ tăng cường cải cách tài chính và cải thiện cơ chế quản lý để tránh rủi ro cho nền kinh tế, đồng thời mở cửa hơn nữa cho đầu tư nước ngoài.

Trong báo cáo công việc khai mạc cuộc họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, vị Thủ tướng cho biết Chính phủ nước này sẽ nỗ lực “giải cứu” ngành bất động sản và giảm gánh nặng trả lãi cho chính quyền địa phương, theo CNA.

“Chúng ta cần cải cách sâu rộng hệ thống tài chính, cải thiện quy định tài chính và thấy rằng tất cả những bên liên quan phải chịu trách nhiệm đầy đủ để bảo vệ, chống lại rủi ro tài chính khu vực và hệ thống”, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói.

trung quoc se tang cuong cai cach tai chinh mo cua cho dau tu nuoc ngoai hinh 1

Các tòa nhà văn phòng ở khu tài chính Lujiazui (Trung Quốc). Ảnh: Reuters/CNA.

Sau khi tăng trưởng kinh tế đạt “khiêm tốn” 3% vào năm 2022, hiện Trung Quốc quyết tâm tăng cường nỗ lực đối phó với rủi ro tài chính, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế bị siết chặt sau 3 năm hạn chế COVID-19, khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản, rắc rối trong doanh nghiệp tư nhân và nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc suy yếu.

Đồng thời, các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Ba tuần trước rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có kế hoạch tổ chức lại "chuyên sâu" và "trên diện rộng" các doanh nghiệp nhà nước (SOE) và các tổ chức của Đảng Cộng sản.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cơ quan kế hoạch hàng đầu của Trung Quốc cũng cho biết vào ngày (5/3) rằng nước này sẽ thúc đẩy cải cách trong các lĩnh vực quan trọng và tiếp tục mở cửa cho đầu tư nước ngoài.

"Chúng tôi sẽ thực hiện các nhiệm vụ cải cách quan trọng để loại bỏ các rào cản thể chế cản trở việc phát triển của Trung Quốc", Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cho biết.

Bên cạnh đó, NDRC nhận định nền kinh tế thứ hai toàn cầu sẽ xây dựng và thực hiện kế hoạch cho một đợt cải cách doanh nghiệp nhà nước khác, đồng thời tiến nhanh hơn để giúp các công ty Trung Quốc trở thành "đẳng cấp thế giới".

Trung Quốc tìm cách "tạo ra một môi trường tích cực trong đó các doanh nghiệp nhà nước thể hiện sáng kiến tuyệt vời, các doanh nghiệp tư nhân không ngại mở ra những con đường mới và các công ty nước ngoài thoải mái đầu tư", NDRC tuyên bố.

Trong khi đó, quốc gia 1,4 tỷ dân sẽ tận dụng tốt hơn nguồn đầu tư nước ngoài và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Trung Quốc thành một "quốc gia thương mại hùng mạnh".

Khánh Vy (Theo CNA)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: