Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu chấn chỉnh việc vắng mặt, họp không đúng thành phần

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương chấn chỉnh việc vắng mặt, tham dự họp không đúng thành phần tại các phiên họp của UBND tỉnh và các cuộc họp do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Ngày 14/10, thông tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa có công văn về việc yêu cầu tham dự đúng thành phần được mời tại các phiên họp của UBND tỉnh và các cuộc họp do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

chu tich ubnd tinh bac lieu yeu cau chan chinh viec vang mat hop khong dung thanh phan hinh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu chấn chỉnh việc vắng mặt, họp không đúng thành phần.

Theo đó, thời gian qua tại các phiên họp của UBND tỉnh và các cuộc họp do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì vẫn còn tình trạng một số sở, ngành, đơn vị, địa phương cử đại diện tham dự không đúng thành phần được mời (thậm chí vắng mặt) mà không báo cáo, không xin phép người chủ trì phiên họp, cuộc họp.

Điều này đã làm giảm chất lượng các phiên họp, cuộc họp; làm cho nhiều nội dung phải xử lý chậm trễ so với tiến độ đề ra, gây ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ chung các nội dung công việc cần giải quyết và qua đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Cụ thể là tại cuộc họp báo thông tin báo chí định kỳ quý III/2022 tổ chức ngày 6/10/2022 tại trụ sở UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT, Y tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án NN&PTNT, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình không tham dự theo đúng thành phần được mời.

Để chấn chỉnh tình trạng này và tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên UBND tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các địa phương nghiêm túc đánh giá, rà soát việc thực hiện nội dung nêu trên của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để rút kinh nghiệm, không để tái diễn tình trạng này.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc phân công đại diện cơ quan, đơn vị, địa phương mình tham dự các tại các phiên họp của UBND tỉnh và các cuộc họp do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, đảm bảo đúng theo thành phần ghi trong giấy mời.

Trường hợp ủy quyền hoặc phân công cấp phó, cấp dưới dự thay thì bắt buộc phải báo cáo, nêu rõ lý do, đề xuất phương án cử người dự thay và phải được sự đồng ý của người chủ trì phiên họp, cuộc họp đó.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra chặt chẽ thành phần dự họp và kịp thời báo cáo với người chủ trì phiên họp, cuộc họp. Trường hợp không dự đúng thành phần được mời mà chưa có sự đồng ý người chủ trì thì xin ý kiến người chủ trì để mời ra khỏi phòng họp.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, tổng hợp các trường hợp vi phạm các nội dung, yêu cầu nêu trên và gửi cho cấp ủy cơ quan, đơn vị địa phương và cơ quan phụ trách thi đua khen thưởng để có hình thức xử lý phù hợp, đúng quy định.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: