Chủ tịch UBND TP HCM: Khẩn trương trở lại công việc sau Tết, tạo kết quả ngay từ quý đầu năm

(CLO) Ngày 20/2, UBND TP HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn và gặp mặt Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cảm ơn toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã chung tay tổ chức chăm lo Tết Giáp Thìn tại TP HCM.

chu tich ubnd tp hcm khan truong tro lai cong viec sau tet tao ket qua ngay tu quy dau nam hinh 1

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi

Bài liên quan

Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn và ra quân Tháng Thanh niên năm 2024

Hàng vạn phật tử về dự lễ khai hội Yên Tử Xuân Giáp Thìn 2024

Khai hội Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương xuân Giáp Thìn

Báo Khánh Hòa phối hợp tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024

"Thường trực UBND TP HCM xin tri ân tất cả những đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với việc chăm lo tổ chức Tết Giáp Thìn 2024", người đứng đầu chính quyền TP HCM nói.

Song song đó, ông đề nghị từng ngành, từng địa bàn rút kinh nghiệm những việc chưa làm được để có thể chăm lo Tết tốt hơn, tổ chức Tết vui hơn ở những mùa Tết sau. Theo đó, Tết 2025 sẽ là Tết hòa hợp, thể hiện rõ hơn truyền thống và bản sắc của TP HCM.

Nhân đầu năm mới, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương trở lại với nhịp công việc bình thường, tập trung triển khai công việc. Trong đó, tập trung giải quyết các văn bản, công việc tồn đọng trước, trong và sau Tết, đồng thời triển khai ngay nhiệm vụ của quý I và cả năm 2024.

Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá, kết quả phát triển kinh tế - xã hội TP HCM nửa quý I/2024 đến nay tương đối khá so với quý I/2023, song so với mục tiêu của năm tăng tốc để về đích và so với yêu cầu thì vẫn chưa đạt.

Cụ thể, ông cho biết công tác giải ngân đầu tư công chỉ được hơn 1.200 tỷ đồng (chỉ đạt 1,6%) trong khi quý I/2024 đặt ra mục tiêu 10-12%; thu ngân sách được khoảng 82.000 tỷ  ồng, đạt khoảng 17%...

"Các ngành, các cấp cần tập trung cao, trong đó có chi ngân sách, nhất là chi tiêu có thể thực hiện ngay từ đầu năm để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế", Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

chu tich ubnd tp hcm khan truong tro lai cong viec sau tet tao ket qua ngay tu quy dau nam hinh 2

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho các chủ tịch xã, phường, thị trấn

Trong năm 2024, TP HCM đề ra 194 nhiệm vụ, trong đó có 63 nhiệm vụ của quý I. Vì vậy, các ngành cần triển khai 63 nhiệm vụ này đến từng người với tiến độ, khối lượng công việc cụ thể và kiểm tra, giám sát. Người đứng đầu chính quyền thành phố cho rằng, cần tạo ra kết quả ngay từ quý đầu để không bị động, "không để đầu năm thong thả mà cuối năm hối hả”.

“Làm sao năm 2024 và năm 2025 phải thực sự là những năm thi đua đặc biệt với những công việc, công trình, dự án cụ thể, thiết thực lập chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…”, ông nói.

Với Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn, ông Phan Văn Mãi yêu cầu quan tâm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng với các địa bàn có nhiệm vụ này, quyết tâm trong 6 tháng đầu năm hoàn thành công tác này để bàn giao mặt bằng thi công các dự án, công trình.

Bên cạnh đó, quản lý giám sát và báo cáo về các công trình dự án nhà, đất công còn chậm, lãng phí để tổng hợp, phân nhóm chỉ đạo, quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản công. Ngoài ra, tập trung hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành các mục tiêu này.

Dịp này, UBND TP HCM trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM đến 302 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn 2024; 53 cá nhân là Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2023.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: