Chưa đầy 1 năm, Kon Tum bị lâm tặc “xẻ thịt” hơn 419m3 gỗ

(CLO) Chỉ trong 11 tháng, Kon Tum xảy ra 83 vụ phá rừng với khối lượng gỗ vi phạm hơn 419m3. Một trong những nguyên nhân khiến rừng ở Kon Tum liên tục bị “xẻ thịt” là do một số cán bộ làm công tác bảo vệ rừng buông lỏng quản lý, tiếp tay cho các đối tượng khai thác gỗ trái phép.

Thông tin từ UBND tỉnh Kon Tum cho biết, tính đến tháng 11/2022 đã phát hiện 83 vụ phá rừng, khối lượng gỗ vi phạm 419,348 m3 gỗ tròn, quy tròn các loại, diện tích rừng bị thiệt hại 32,125 ha. Trong đó có 2 vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện Sa Thầy và Ia H’Drai.

Theo đó, vụ phá rừng thứ nhất xảy ra tại tiểu khu 708 và 709 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai quản lý với khối lượng gỗ thiệt hại hơn 69,5 m3. Vụ việc đã được khởi tố vụ án hình sự và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia H’Drai xử lý theo quy định, đã bắt tạm giam 2 đối tượng có liên quan.

chua day 1 nam kon tum bi lam tac xe thit hon 419m3 go hinh 1

Chỉ trong 11 tháng, Kon Tum xảy ra 83 vụ phá rừng với khối lượng gỗ vi phạm hơn 419m3

Vụ phá rừng quy mô lớn thứ hai xảy ra tại tiểu khu 692 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy quản lý với khối lượng thiệt hại hơn 147 m3. Vụ việc đã được khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với 4 bị can và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sa Thầy điều tra, xử lý. Hiện nay vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Liên quan đến phá rừng, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã xử lý 95 vụ. Trong đó xử lý hành chính 63 vụ, xử lý hình sự 17 vụ, xử lý khác 15 vụ; có 23 vụ đang điều tra, xác minh. Về xử lý trách nhiệm, tỉnh Kon Tum đã tiến hành xử lý kỷ luật 27 trường hợp, trong đó có 16 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo.

chua day 1 nam kon tum bi lam tac xe thit hon 419m3 go hinh 2

Vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại tiểu khu 692 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy quản lý với khối lượng thiệt hại hơn 147 m3

Theo UBND tỉnh Kon Tum, ngoài các nguyên nhân khách quan còn tồn tại một số nguyên nhân chủ quan như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Trách nhiệm của một số cán bộ làm công tác bảo vệ rừng chưa cao, buông lỏng quản lý, tiếp tay cho các đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Ngoài ra chính sách lĩnh vực lâm nghiệp còn nhiều bất cập, năng lực quản lý của một số chủ rừng còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa tốt…

Để khắc phục tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, UBND tỉnh Kon Tum đã đề ra một số giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, mở các đợt cao điểm tuần tra, truy quét và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gắn với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao sức răn đe, giáo dục của pháp luật.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm. Tiếp tục rà soát diện tích đất chồng lấn, lấn chiếm nằm trong lâm phần của các đơn vị chủ rừng để xử lý theo quy định; tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất sau khi đã xử lý để phục vụ công tác phát triển kinh tế xã hội…

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: