Rừng cổ thụ ở Kon Tum bị phá tan hoang: Chủ tịch UBND huyện xin rút kinh nghiệm

(CLO) Để mất gần 150m3 gỗ, ông Nguyễn Kim Thái - Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm còn phó Chủ tịch xã Mô Rai bị kỷ luật khiển trách.

Ngày 13/12, UBND huyện Sa Thầy cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Kon Tum về kết quả kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc khai thác rừng trái phép xảy ra tại tiểu khu 692, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy).

Cụ thể, tập thể lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy có khuyết điểm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ rừng có lúc chưa sâu sát, toàn diện. Tập thể lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy đã tự kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm. Tập thể UBND xã Mô Rai và Chốt liên ngành Ia Xoăn cũng bị phê bình, kiểm điểm.

rung co thu o kon tum bi pha tan hoang chu tich ubnd huyen xin rut kinh nghiem hinh 1

Hiện trường vụ phá rừng ở tiểu khu 692, đây được xác định là vụ phá rừng quy mô lớn trong nhiều năm trở lại đây ở tỉnh Kon Tum

Đối với cá nhân, ông Nguyễn Kim Thái - Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy tự kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm. UBND huyện Sa Thầy cũng đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Tấn Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Mô Rai.

Về phía chủ rừng, ông Nguyễn Văn Tuyên, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hiện các cơ quan chức năng đang trình cơ quan thẩm quyền xem xét, quyết định kỷ luật ông Tuyên.

rung co thu o kon tum bi pha tan hoang chu tich ubnd huyen xin rut kinh nghiem hinh 2

Toàn bộ những cây gỗ bị cắt hạ vẫn còn nằm ngổn ngang tại hiện trường, chưa kịp vận chuyển ra ngoài. Tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại khoảng 150m3

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó, hơn 100 cây rừng hàng trăm năm tuổi bị “lâm tặc” ngang nhiên đốn hạ nằm ngổn ngang giữa cánh rừng già thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum). Những cây gỗ bị “xẻ thịt” có đường kính từ 60-80cm, toàn bộ số gỗ trên nằm la liệt tại hiện trường.

Theo kiểm đếm của cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum, tại tiểu khu 692 – Lâm trường Mô Rai (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy) có khoảng 150m3 gỗ bị “xẻ thịt”. Điều đáng nói, cánh rừng cổ thụ này nằm khá gần với các trạm, chốt bảo vệ rừng song cây rừng vẫn bị đốn hạ không thương tiếc.

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 692.

Xem thêm

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: