Chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm tại công ty đóng tàu Sông Cấm (Hải Phòng): Đơn vị cung cấp bữa ăn là doanh nghiệp nào?

(CLO) Theo Báo cáo nhanh của Sở Y tế Hải Phòng thì gần 200 công nhân công ty đóng tàu Sông Cấm nghi bị ngộ độc thực phẩm chủ yếu dùng thực đơn ăn có món cá biển kho do Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng cung cấp.

Báo cáo nhanh của Sở Y tế Hải Phòng thông tin, đến 16 giờ ngày 27/6, tổng số ca nghi ngộ độc thức ăn là 178 công nhân và đơn vị cung cấp bữa ăn là Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng có địa chỉ ở thôn Dân Hạnh, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng - là doanh nghiệp dịch vụ  ăn uống (Bếp ăn tập thể). Đại diện Công ty là bà Vũ Thị Hiền, công ty đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) thành phố Hải Phòng Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm số 143/2024ATTP-CNDK ngày 13/6/2024.

chum ca benh nghi ngo doc thuc pham tai cong ty dong tau song cam hai phong don vi cung cap bua an la doanh nghiep nao hinh 1

Các công nhân Công ty đóng tàu Sông Cấm nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa điều trị tại Bệnh viện Việt - Tiệp

Theo Website Những Trang Vàng Việt Nam có tên miền https://www.yellowpages.vn đăng tải thì Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất suất ăn công nghiệp phục vụ các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Ngành nghề kinh doanh gồm: Suất Ăn Công Nghiệp - Nhà Cung Cấp; Dịch Vụ Nấu Tiệc, Đặt Tiệc (Phục Vụ Tận Nơi Cho Các Sự Kiện, Hội Nghị,..); Thực Phẩm - Cung Cấp Thực Phẩm, Công Ty Thực Phẩm. Khách hàng chính của doanh nghiệp là công ty, trường học, nhà máy, nhà xưởng, khu công nghiệp,...

chum ca benh nghi ngo doc thuc pham tai cong ty dong tau song cam hai phong don vi cung cap bua an la doanh nghiep nao hinh 2

Theo báo cáo của công ty đóng tàu Sông Cấm, công nhân có các triệu chứng nghộ độc chủ yếu đều ăn món cá biển kho.

Từ số điện thoại liên lạc của Công ty TNHH Thành Hưng đăng công khai trên Website Những Trang vàng Việt Nam, Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã gọi điện liên lạc, người nghe máy là bà Vũ Thị Hiền - đại diện Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng. Qua điện thoại, bà Hiền từ chối chia sẻ về sự việc công nhân bị ngộ độc tập thể tại Công ty đóng tàu Sông Cấm nhưng khẳng định: "Việc cung cấp bữa ăn cho Công ty đóng tàu Sông Cấm đều thực hiện đúng quy trình từ khâu nhập hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm; bếp cũng sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... còn để khẳng định nguyên nhân do đâu, do môi trường hay do cái gì thì phải chờ kết luận của cơ quan chức năng". 

chum ca benh nghi ngo doc thuc pham tai cong ty dong tau song cam hai phong don vi cung cap bua an la doanh nghiep nao hinh 3

Trên Website Những Trang Vàng Việt Nam, Công ty Thành Hưng cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Về phía Chi Cục ATVSTP Hải Phòng cũng đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra khu vực nhà bếp và lấy mẫu thức ăn gửi đi trắc nghiệm theo quy định ngay trong ngày 27/6. Theo ông Nguyễn Văn Toản – Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hải Phòng thì để kết luận nguyên nhân chùm ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty đóng tàu Sông Cấm phải chờ kết quả trắc nhiệm các mẫu thức ăn. 

Ông Toản cho biết thêm, khi kiểm tra thì bếp ăn của công ty Thành Hưng sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Thực phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng. "Cá thu họ lấy của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long. Nhiều khả năng các biểu hiện của công nhân là do dị ứng với thành phần của thức ăn. Ví dụ như khi ăn tôm, cua nhiều người bị dị ứng, xảy ra hiện tượng các kháng thể sẽ kích hoạt giải phóng histamine nhằm mục đích tấn công tropomyosin. Triệu chứng biểu hiện đó người ta gọi là sốc dị ứng, cho nên mới có mẩn đỏ”, ông Toản nói.

Trước đó, Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin về chùm ca bệnh (gần 200 người) nghi do ngộ độc thực phẩm tại công ty đóng tàu Sông Cấm với biểu hiện mẩn đỏ vùng mặt, người, đau đầu, một số ít trường hợp buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài sau khi ăn trưa tại Công ty. Tất cả đều được điều trị tại các cơ sở y tế và tình hình sức khỏe hiện vẫn ổn định. Sở Y tế Hải Phòng cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) theo quy định.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: