Ngày 20/12, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức sự kiện “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chương trình mang ý nghĩa thiết thực trong công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chung tay chăm lo cho người nghèo, nhóm yếu thế, hướng tới mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững.
Giảm nghèo bền vững phải bắt đầu từ sinh kế ổn định
Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là khẩu hiệu mang tính hiệu triệu mà đã và đang trở thành hành động tự giác, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội".
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, giảm nghèo bền vững phải gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; gắn với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Chỉ khi người dân có sinh kế ổn định, môi trường sống an toàn, bền vững, thì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” mới thực sự trở thành hiện thực.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, giảm nghèo là trách nhiệm của Nhà nước nhưng không thể thành công nếu thiếu sự chung tay của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và mỗi người dân. Bộ cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực xã hội.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong hành trình không để ai bị bỏ lại phía sau
Tại sự kiện, bà Vũ Thị Ngọc Loan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, mang đậm tính nhân văn và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.
Theo bà Loan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội; huy động nguồn lực qua Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội; triển khai các dự án, mô hình giảm nghèo gắn với sinh kế bền vững; đồng thời tăng cường giám sát, phản biện xã hội để chính sách giảm nghèo được thực hiện minh bạch, công bằng. Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 được đánh giá là điểm sáng, thể hiện rõ vai trò “cầu nối” của Mặt trận trong việc biến tinh thần đoàn kết thành những công trình, phần việc cụ thể cho người nghèo.
Chia sẻ từ thực tiễn địa phương, ông Hoàng Văn Chiều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cả hệ thống chính trị, cùng việc ưu tiên đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Giai đoạn 2021-2025, Lạng Sơn đã xây mới, sửa chữa 1.367 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai hàng trăm mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp hàng nghìn hộ dân cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân gần 3%/năm, dự kiến đến hết năm 2025 còn dưới 3%.
Tại chương trình, ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo khẳng định, giai đoạn 2021-2025, Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là “điểm sáng” tại châu Á về giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững. Không chỉ giảm nghèo về con số, nhiều địa phương đã ghi nhận sự chuyển biến về nhận thức, khi các hộ nghèo chủ động xin thoát nghèo, nhường quyền hỗ trợ cho người khác.
Hướng tới giai đoạn 2026-2035, Việt Nam dự kiến tích hợp ba chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình hợp nhất, nhằm tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư, hướng tới mục tiêu xây dựng các “cộng đồng hạnh phúc”, gắn giảm nghèo với nâng cao chất lượng sống của người dân.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội; trưng bày, giới thiệu sản phẩm gắn với sinh kế bền vững; trao tặng vật tư nông nghiệp, cây, con giống; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí, tư vấn pháp luật và nghề nghiệp cho người nghèo, cận nghèo và nhóm yếu thế.
Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội, góp phần củng cố mạng lưới an sinh và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.