Theo Chủ tịch UBND xã Minh Long Đinh Văn Điết, các chương trình, chính sách hỗ trợ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được triển khai sát thực tiễn, đúng đối tượng và gắn với nhu cầu cụ thể của từng hộ dân, từng thôn, từng vùng.
Vì vậy, cùng với việc tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, xã Minh Long đặc biệt chú trọng công tác hướng dẫn, đồng hành với người dân trong việc lựa chọn và phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, có khả năng mang lại thu nhập ổn định và lâu dài.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, thay đổi tư duy trông chờ, ỷ lại; khuyến khích người dân chủ động học hỏi, mạnh dạn ứng dụng khoa học – công nghệ, tận dụng lợi thế của chuyển đổi số để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Theo Chủ tịch UBND xã Minh Long, khi người dân thực sự trở thành chủ thể của quá trình giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước sẽ được kích hoạt hiệu quả hơn, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo trong dài hạn.
Sự chủ động từ cơ sở đã góp phần quan trọng vào kết quả giảm nghèo chung của tỉnh. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 4,27% xuống còn 1,86%; trong đó khu vực miền núi giảm mạnh từ 8,04% xuống còn 2,51%, khu vực đồng bằng giảm từ 1,69% xuống còn 1,37%. Những con số này cho thấy nỗ lực giảm nghèo đã được hiện thực hóa bằng các giải pháp đồng bộ, trong đó khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò ngày càng rõ nét.
Vừa qua, UBND xã Minh Long cũng đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, coi đây là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao dân trí số, thu hẹp khoảng cách số và tăng khả năng tiếp cận chính sách của người dân. Thông qua các chương trình thiết thực, xã đặt mục tiêu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng số; từng bước phổ cập kỹ năng số đến mọi người dân, mọi ngành, mọi lĩnh vực.
Phong trào hướng tới những chuyển biến cụ thể trong đời sống và quản lý: cán bộ, công chức sử dụng hiệu quả công nghệ trong công việc; người dân biết nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán điện tử; học sinh tiếp cận các nền tảng học tập trực tuyến; nông dân, tiểu thương từng bước tham gia thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Bà Trần Thị Mỹ Lan, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Long nhấn mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” mở ra cơ hội để mọi người dân được tiếp cận, học tập và ứng dụng công nghệ số trong đời sống hằng ngày. UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các trung tâm và doanh nghiệp viễn thông tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn trực tiếp đến từng thôn, từng tổ chức đoàn thể về cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia học tập, rèn luyện kỹ năng số, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đi đầu, làm gương trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ trong công việc, đời sống.
Từ chủ trương đến hành động cụ thể, nhiều mô hình ứng dụng khoa học – công nghệ đã mang lại hiệu quả rõ nét. Tiêu biểu là cơ sở sản xuất bánh tráng của anh Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, thôn 3, xã Minh Long). Mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc đồng bộ và tận dụng các nền tảng số để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, anh Tuấn thường xuyên chia sẻ quy trình sản xuất – từ sơ chế nguyên liệu, chế biến đến đóng gói tạo niềm tin cho người tiêu dùng và mở rộng kênh tiêu thụ.
“Ứng dụng công nghệ số giúp tôi tạo thêm các kênh tiêu thụ hiệu quả, kết nối trực tiếp người sản xuất với người tiêu dùng. Nhờ đó, sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi, công suất chế biến ngày càng tăng”, anh Tuấn chia sẻ. Hiện cơ sở đạt doanh thu trên 240 triệu đồng mỗi tháng, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động địa phương với thu nhập 200–250 nghìn đồng/người/ngày.
Thực tiễn tại xã Minh Long cho thấy, khi chính sách được triển khai linh hoạt từ cơ sở, người dân được tiếp sức bằng tri thức, công nghệ và niềm tin, thì giảm nghèo bền vững không còn là mục tiêu xa vời, mà đang dần hiện hữu bằng những con số tích cực và những đổi thay cụ thể trong đời sống người dân.