Chuỗi hoạt động 'Sắc màu văn hóa các dân tộc' tại Làng Văn hóa

(CLO) “Sắc màu văn hóa các dân tộc” là chuỗi hoạt động tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4); Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5.

Từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Đây là không gian để các nghệ nhân, đồng bào trực tiếp trình diễn, thực hành và giao lưu văn hóa, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, giúp đồng bào và du khách đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về sự thống nhất trong đa dạng văn hóa, từ đó nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo tồn di sản và thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ tại Làng Văn hóa.

1lvh1.jpg
Nghi thức cúng thần trong ngày hội "Vui hội ví đu" của đồng bào Mường tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là không gian “Chợ phiên vùng cao - Sắc màu Lai Châu”, tái hiện sinh động nét văn hóa chợ vùng cao phía Bắc. Tại đây, du khách sẽ được hòa mình vào không khí phiên chợ truyền thống với gần 40 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương, thưởng thức ẩm thực dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian và giao lưu cùng đồng bào. Các hoạt động như giã bánh dày, làm bánh truyền thống, trình diễn nghề thủ công, múa khèn của người Mông… mang đến trải nghiệm chân thực, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, nhiều nghi lễ truyền thống độc đáo cũng được tái hiện như: Lễ cúng thần rừng của dân tộc Giáy, lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự… phản ánh đời sống tín ngưỡng, tinh thần gắn bó với thiên nhiên của đồng bào vùng cao. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ giá trị truyền thống.

Một nội dung đáng chú ý khác là hoạt động trưng bày và trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ - di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh. Du khách, đặc biệt là các em nhỏ, sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia in tranh, tìm hiểu quy trình làm tranh truyền thống và mang về những sản phẩm lưu niệm ý nghĩa.

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, chương trình nghệ thuật “Tự hào con cháu Rồng Tiên” cùng các hoạt động diễn xướng dân gian sẽ được tổ chức, thể hiện tinh thần hướng về cội nguồn, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Đặc biệt, nghi lễ dâng tấm Dèng (tấm thổ cẩm) của đồng bào Tà Ôi và các chương trình giao lưu văn hóa Tây Nguyên sẽ mang đến những sắc màu độc đáo, giàu bản sắc.

Dâng tấm Dèng là hoạt động được thực hiện trong những dịp đặc biệt như lễ mừng lúa mới và lễ cưới truyền thống. Ngoài vật phẩm không thể thiếu là tấm Dèng, lễ vật cúng còn có gà, cá, xôi, chuột, hoa quả…và một số bánh truyền thống của đồng bào Tà Ôi.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: