Chương Dương giải quyết gần 12.000 hồ sơ trong năm đầu chính quyền địa phương 2 cấp

(NB&CL) Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Chương Dương, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 11.795 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 11.750 hồ sơ, đạt 98%.

Xã Chương Dương được thành lập theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số các xã Chương Dương, Thắng Lợi, Lê Lợi, Tự Nhiên và một phần diện tích, dân số các xã Tô Hiệu, Vạn Nhất.

Sau sắp xếp, Chương Dương có diện tích tự nhiên 29,02 km2, dân số 57.055 người, 36 thôn, cụm dân cư. Đây là địa bàn có quy mô dân số lớn ở khu vực phía Nam Hà Nội, với khối lượng công việc chuyển về cấp xã tăng rõ, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân như hộ tịch, đất đai, quy hoạch, xây dựng và an sinh xã hội.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 21/5/2026, xã Chương Dương tiếp nhận 11.795 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong số này, 11.750 hồ sơ đã được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Các hồ sơ giấy liên quan đến hành chính, hộ tịch được số hóa 100% trên môi trường mạng.

can-bo-xa-chuong-duong-gong-minh-trien-khai-cong-tac-giai-phong-mat-bang-la-xa-co-nhieu-du-an-lon-duoc-trien-khai-do-vay-khoi-luong-cong-viec-la-rat-lon.jpg
Cán bộ xã Chương Dương gồng mình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, là xã có nhiều dự án lớn được triển khai do vậy khối lượng công việc là rất lớn.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Chương Dương thường xuyên nằm trong nhóm xã, phường có điểm số cao của Hà Nội ở Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Điểm số của xã duy trì từ 97 điểm trở lên; tại thời điểm trích xuất 17h ngày 27/5/2026 đạt 97,67/100 điểm, xếp thứ 31/126 xã, phường.

Gần 12.000 hồ sơ trong chưa đầy một năm là khối lượng lớn với một xã mới sau sắp xếp. Phần nhiều là những việc người dân cần giải quyết hằng ngày như đất đai, hộ tịch, quy hoạch, xây dựng và an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực đất đai có 746 hồ sơ được tiếp nhận từ ngày 1/7/2025 đến thời điểm cuối tháng 5/2026. Phòng Kinh tế xã đã giải quyết 691 hồ sơ, còn 55 hồ sơ đang xử lý và chưa đến hạn.

Trong đó, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận lần đầu tiếp nhận 223 hồ sơ, đã giải quyết 204 hồ sơ.

Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai tiếp nhận 255 hồ sơ, đã giải quyết 239 hồ sơ. Thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót tiếp nhận 185 hồ sơ, đã giải quyết 176 hồ sơ.

Có thời điểm, lĩnh vực đất đai phát sinh 30 hồ sơ quá hạn do số lượng hồ sơ lớn, cán bộ chuyên môn phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc. Theo UBND xã Chương Dương, toàn bộ số hồ sơ quá hạn này đã được giải quyết xong.

Với lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, xã tiếp nhận 159 hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch, đã giải quyết 147 hồ sơ, còn 12 hồ sơ đang giải quyết. Nhóm thủ tục này không phát sinh hồ sơ quá hạn.

Cùng với giải quyết thủ tục hành chính, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản xuất của xã Chương Dương ước đạt 3.424 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; trong đó thương mại - dịch vụ chiếm 46%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 42%, nông nghiệp còn 12%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước đạt 232,139 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 166,113 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 36,283 tỷ đồng.

mo-hinh-to-hanh-chinh-cong-xung-kich-den-truc-tiep-nha-dan-de-ho-tro-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh.jpg
Mô hình "Tổ hành chính công xung kích" đến trực tiếp nhà dân để hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính.

Năm 2026, Chương Dương triển khai 132 dự án; 30 dự án đã hoàn thành, 101 dự án đang thực hiện. Một số dự án lớn trên địa bàn được tập trung giải phóng mặt bằng như Khu đô thị thể thao Olympic, Khu công nghiệp Phú Hà, dự án đường gom phía Đông cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua khu vực Thường Tín, Phú Xuyên.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, đến hết tháng 5/2026, xã Chương Dương không còn hộ nghèo, còn 70 hộ cận nghèo. Toàn xã có 3.138 đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người đơn thân nuôi con nhỏ, người hưởng chế độ chăm sóc, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng và một số nhóm đối tượng khác.

Việc chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng được thực hiện 100% bằng hình thức chuyển khoản. Trong 6 tháng đầu năm, xã giải quyết và chi trả 56 hồ sơ hỗ trợ mai táng phí đối với bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội, tuất bảo hiểm xã hội với tổng số tiền 680 triệu đồng.

Ở lĩnh vực y tế, 6 tháng đầu năm, các cơ sở y tế trên địa bàn khám bệnh 13.730 lượt. Công tác giám sát dịch bệnh được duy trì; không ghi nhận ca tử vong do dịch, không để xảy ra ổ dịch lớn trên địa bàn.

Dù vậy, UBND xã Chương Dương cũng nêu rõ một số khó khăn sau sắp xếp. Trụ sở làm việc hiện còn phân tán tại 4 điểm do tận dụng cơ sở vật chất của các xã cũ. Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính chưa đồng bộ hoàn toàn; phần mềm dịch vụ công có thời điểm bị lỗi, nhiều bước xử lý còn mất thời gian.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, xã Chương Dương đặt mục tiêu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm áp lực hồ sơ ở các lĩnh vực sát dân; duy trì xã không còn hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo theo chuẩn mới của thành phố; nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế lên 95,2%; 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trong ngày và xử lý đạt quy chuẩn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: