Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH đổi thay cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An

Các mặt của đời sống được nâng lên rõ rệt

Việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống đồng bào các DTTS - MN luôn được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực chỉu khó làm ăn, vươn lên thoát nghèo của bà  vùng  đồng bào dân tộc. Qua đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch đúng hướng và đạt được nhiều kết quả tích cực, thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS – MN ước đạt 34 triệu đồng/ năm.

chuong trinh muc tieu quoc gia phat trien kt xh doi thay cuoc song cua dong bao dan toc thieu so va mien nui nghe an hinh 1

Mô hình nuôi cá lồng của bà con DTTS huyện Tương Dương

Việc huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển kinh tế vùng DTTS – MN được quan tâm nhiều hơn, tỉnh Nghệ An đã bố trí ngân sách hỗ trợ cho các địa phương giải quyết nhu cầu về phát triển hạ tầng kinh tế  - xã hội. Tổng vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư phát triển cho vùng DTTS – MN giai đoạn 2016 – 2020 hơn 13.400 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với giai đoạn 2011 – 2015. Giai đoạn 2021 – 2025 theo kế hoạch đầu tư công trung hạn là 8.859 tỷ đồng.

Hàng năm tỉnh đã tập trung ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho vùng đồng bào DTTS – MN. Về giao thông, nhiều công trình trọng điểm ở khu vực miền núi, dược tỉnh ưu tiên nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng. Nổi bật là nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7, Quốc lộ 48, đầu tư xây dựng Quốc lộ 46 từ đường mòn Hồ Chí Minh đi cử khẩu Thanh Thuỷ, đường tây Nghệ An nay là Quốc lộ 16.

Việc cấp điện lưới quốc gia đến các thôn, bản được triển khai tích cực. Từ năm 2018 đến 2020 đã cấp điện cho 38 thôn, bản ở huyện Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp , Anh Sơn, với tổng mức đầu tư 101 tỷ đồng. Năm 2020 – 2021, cấp điện cho 81 thôn, bản trên địa bàn 12 xã ở 4 huyện, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu và Quế Phong với tổng mức đầu tư 222 tỷ đồng.

Hạ tầng và thông tin truyền thông tiếp tục được quan tâm đầu tư ở khu vực các xã biên giới, nhất là hạ tầng thông tin di động. Các thôn, bản vùng DTTS – MN đã được đầu tư hệ thống đài truyền hình cơ sở, đài truyên thanh ứng dụng công nghệ - viễn thông. Mở rộng phủ sóng truyền hình đến 100% địa bàn thôn, bản trong toàn tỉnh; tỷ lệ người dân được nghe phát thanh, xem truyền hình ngày càng tăng, các thôn, bản đã có sóng di động, mạng internet.

chuong trinh muc tieu quoc gia phat trien kt xh doi thay cuoc song cua dong bao dan toc thieu so va mien nui nghe an hinh 2

Mô hình trồng Dứa của bà con xã Mai Sơn huyện Tương Dương

Bộ mặt nông thôn miền núi có những bước chuyển biến tích cưc. Các cấp, các nghành đã coi trọng phát huy có hiểu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu để đẩy mạnh thực hiện cơ cấu loại nghành nông, lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ theo hứng sản xuất hàng hoá gắn với chế biến, tiêu thủ sản phẩm.

chuong trinh muc tieu quoc gia phat trien kt xh doi thay cuoc song cua dong bao dan toc thieu so va mien nui nghe an hinh 3

Mô hình chăn nuôi ngan Pháp hộ gia đình của bà con vùng DTTS huyện Tương Dương đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 được các cấp, các nghành quan tâm triển khai thực hiện, bước đầu đã phát huy hiểu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống đồng bào DTTS – MN. Nhiều mô hình, điển hình sản suất, hợp tác xã kinh doanh hiểu quả như: phát triển đàn trâu, bò, lợn, dê, gà đen,  nuôi cá lồng… trồng tập trung vùng nguyên liệu mía, cà gai leo, gừng dưới tán rừng, bí xanh, bo bo, ngô mật độ cao, rau an toàn… khoanh nuôi bảo vệ rừng, cải tạo các khu rừng nghèo kiệt có hiệu quả kinh tế, trồng tràm, keo, quế, cao su… diện tích rừng đạt che phủ cao trên 80%.

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc được các cấp, các nghành quan tâm. Một số di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu đã được đồng bào các dân tộc gìn giữ và phát huy tốt trong đời sống cổng đồng

Giáo dục và đào tạo được thực hiện bài bản, hiểu quả với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú. Hệ thống trường lớp được đầu tư xây dựng, đảm bảo đủ điều kiện để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học;  chất lượng giáo dục đại trà có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng mũi nhọn ngày càng được nâng lên, chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ có nhiều chuyển biến tích cực.

Mạng lưới khám, chữa bệnh  đươc hoàn thiện từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, phát triển đồng đều cả hệ thống y tế công lập và y tế tư nhân. Năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài long của người bệnh được nâng lên. Các chỉ tiêu về y tế đều tăng so với năm 2019 như; số bác sĩ / 10.000 dân tăng từ 8,2 bác sĩ lên 12,8 bác sĩ. Trong đó, số bác sĩ người dân tộc thiểu số tăng từ 397 người lên 556 người, số giường bệnh/ 10.000 dân tăng từ 34 giường lên 38,2 giường bệnh/ 10.000 dân.

Hiệu quả rõ rệt từ chương trình mục tiêu quốc gia

Bên cạnh những thành quả trong thực hiện chính sách dân tộc, việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cũng mang lại những kết quả nội bật. Trước hết, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS – MN giai đoạn 2021 – 2030, tổng nguồn lực đã giao từ 2022 đến 2024 là hơn 3.874 tỷ đồng.

chuong trinh muc tieu quoc gia phat trien kt xh doi thay cuoc song cua dong bao dan toc thieu so va mien nui nghe an hinh 4

Hội nghị thẩm định Bản Có Phảo xã Yên na đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong đó vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương đã giao là hơn 1.923 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ đất ở đối với 31 hộ, hỗ  trở nhà ở đối với 632 hộ, hỗ trở đất sản xuất  đối với 725 hộ và đầu tư xây dựng 497 dự án, công trình. Bao gồm 4 dự án định canh định cư, 171 công trình giao thông nông thôn, 96 công trình giáo dục và đào tạo, 57 công trình nước sinh hoạt tập trung, 2 trung tâm y tế huyện và 15 trạm y tế xã, 21 công trình phúc lợi, 116 công trình thiết chế văn hoá, 2 trạm phát thanh và 10 chợ nông thôn.

Triển khai hỗ trợ cho 16  nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số, xây dựng một mô hình bảo tồn văn hoá truyền thống dân tộc thiểu số, tổ chức 4 hoạt động môn thể thao truyền thống, xây dựng 10 tủ sách cộng đồng cho bà con dân tộc thiểu số miền núi, hỗ trợ xây dựng 3 điểm đến du lịch vùng dân tộc thiểu số và xây dựng thiết chế thể thao tại 14 thôn, bản vùng DTTS – MN.

chuong trinh muc tieu quoc gia phat trien kt xh doi thay cuoc song cua dong bao dan toc thieu so va mien nui nghe an hinh 5

Lễ Công bố Bản Cặp Chạng, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục, an ninh quốc phòng, phong trào xây dựng nông thôn mới lan toả khắp khu vực miền Tây Nghệ An. Qua đó giúp người dân quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thành lập các tổ nhóm liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như các xã ở khu vực 3 và các xã miền núi trên địa bàn. Nhiều địa phương đã xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản và gắn với du lịch cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hoá bản làng, như các xã Yên Khê huyện Con Cuông và xã Châu Tiến huyện Quỳ Châu.

Gặp nhau cán bộ cũng như bà con các dân tộc miền núi tỉnh Nghệ An, ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi về sự đổi thay rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần nhiều năm qua, từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Đảng, chính quyền các cấp./.

Anh Tuấn

Xem thêm

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: