Đòn bẩy phát triển nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

Hệ thống trường phổ thông nội trú, bán trú (PTDTBT) là nòng cốt trong hệ thống giáo dục dân tộc, đổi mới mô hình trường PTDTBT là đòn bẩy góp phần phát triển nguồn nhân lực người đồng bào DTTS – MN (dân tộc thiểu số - miền núi). Đây cũng là mục tiêu của chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số – miền núi Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030.

Trường PTDTNT là loại hình trường công lập, chuyên biệt trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường dành cho thanh, thiếu niên các dân tộc thiểu số với mục tiêu tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có trình độ cho vùng dân tộc thiểu số miền núi.

Trường PTDTBT với tiền thân là mô hình trường nội trú dân nuôi đã hình thành và phát triển từ những năm 60 của thế kỷ trước. Trường PTDTBT được chính thức công nhận từ khi Quốc hội ban hành Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; sau đó là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 15 tháng 12 năm 2009 và hiện nay là Luật Giáo dục 2019.

don bay phat trien nguon nhan luc dong bao dan toc thieu so tinh nghe an hinh 1

Tìm hiểu kiến thức của cô và trò tại thư viện của trường THPT Quế Phong.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 8 trường PTDTNT, có 62 PTDTBT, 56 trường phổ thông có học sinh bán trú nhưng chưa được công nhân trường PTDTBT theo thông tư 24/ 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường PTDTBT.

Trong những năm trở lại đây được sự quan tâm của các cấp, ngành, các tổ chức xã hội, nên hệ thống cơ sở vất chất của các trường nội trú, bán trú, luôn đáp ứng được yêu cầu, chất lượng của đội ngũ giáo viên được nâng lên đã tạo ra chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, do điều kiện miền núi còn hết sức khó khăn, hoạt động của các trường PTDTBT còn gặp nhiều trở ngại. Ông Phạm Viết Phúc – Trưởng phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn chia sẻ, nhiệm vụ của ngành là phải vận động hết số học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tới học, ăn ở bán trú tại các điểm trường chính.

don bay phat trien nguon nhan luc dong bao dan toc thieu so tinh nghe an hinh 2

Đội ngũ cán bộ giáo viên Trường Phổ thông DTNT- THCS Quế Phong.

Đây là vấn đề khó khăn và phức tạp bởi học sinh là ở vùng sâu vùng xa chưa quen xa nhà, xa bố mẹ, nhất là các em lớp 1, lớp 2. Về phía nhà trường, cơ sở vật chất như nhà ăn, nguồn nước, khu vệ sinh,… một số nơi còn chưa được đầy đủ, đồng bộ.

Trường THPT Quế Phong và Trường THPT Kỳ Sơn là hai trường được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chọn triển khai mô hình thí điểm trường bán trú kiểu mẫu. Sau một thời gian triển khai thí điểm, đã cho thấy việc dạy và học của thầy và trò đã mang lại hiệu quả vượt trội.

Cô Từ Thị Vân - Hiệu trường THPT Quế Phong cho biết; mô hình THPT dân tộc bán trú đã phát huy hiệu quả ở các huyện miền núi cao. Nếu mô hình tiếp tục được thí điểm sẽ đem lại nhiều lợi ích cho phụ huynh, học sinh và giáo viên. Đây cũng là tiền đề, để nhà trường ổn định việc dạy và học, hạn chế học sinh bỏ học và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

don bay phat trien nguon nhan luc dong bao dan toc thieu so tinh nghe an hinh 3

Lễ khai giảng năm học mới 2024- 2025 trường THPT DTNT- THCS Quế Phong.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục Nghệ An, chất lượng giáo dục trong các trường PTDTBT có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động chuyên môn được chú trọng. Giáo viên tích cực rèn luyện kỹ năng, đổi mới phương pháp giảng dạy và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh.

Công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ được quan tâm, các bếp ăn tập thể hoạt động ổn định, đảm bảo tốt khẩu phần ăn cho các em và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, các trường thường tổ chức các hoạt động ngoại khoá nhằm giáo dục truyền thống và phát triển kỹ năng sống cho các em học sinh.

don bay phat trien nguon nhan luc dong bao dan toc thieu so tinh nghe an hinh 4

Dạy học dự án giai điệu quê hương của cô và trò trường DTNT- THCS Kỳ Sơn.

Theo GS – TS. Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, thời gian tới, ngành tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường PTDTBT phù hợp với điều kiện vùng miền gắn với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương.

don bay phat trien nguon nhan luc dong bao dan toc thieu so tinh nghe an hinh 5

Gian hàng hội thi các sản phẩm của các em trường THPT DTNT tỉnh.

Từ những nỗ lực ấy, hệ thống các trường PTDT nội trú, Trường PTDT bán trú sẽ được đổi mới, củng cố hoạt động và phát triển hơn nữa, từng bước xây dựng hệ thống trường PTDTBT là nòng cốt trong hệ thống giáo dục dân tộc, nhằm tạo nguồn đào tạo, nguồn nhân lực người DTTS chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS miền núi nói riêng, quê hương, đất nước nói chung.

Anh Tuấn

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: