Chuyển đổi số ì ạch khiến hồ sơ, sổ sách ‘nuốt chửng’ giáo viên

Tiếng thở dài của cô Phượng không lạ. Bởi, với nhiều thầy cô, “ám ảnh hồ sơ sổ sách” đã trở thành nỗi mệt mỏi thường trực.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã cho phép dùng hồ sơ điện tử thay hồ sơ giấy, nhưng tại nhiều trường, mọi thứ vẫn xoay quanh in – ký – lưu trữ.

Đầu năm học 2025 – 2026, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 4555, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy. Thông tư 32/2020 cũng quy định rõ: hồ sơ điện tử có thể thay thế hồ sơ giấy theo lộ trình.

551081388_1274590691347961_4072826457960212330_n.jpg
Giáo viên sẵn sàng thay đổi, nhưng họ cần một môi trường quản lý gọn nhẹ, thực chất.

Thế nhưng, nhiều hiệu trưởng và phó hiệu trưởng vẫn giữ thói quen quản lý cũ: “cái gì cũng phải có giấy”. Không chỉ giáo viên bộ môn, mà cả tổ trưởng chuyên môn cũng ngập trong kế hoạch: từ lồng ghép, phụ đạo, thi học sinh giỏi, dạy nghề, tăng tiết, ngoại khóa…

Thầy Hữu Mạnh, tổ trưởng trường THCS tại Bắc Ninh chia sẻ: “Có năm, tổ tôi phải làm gần 20 loại kế hoạch lớn nhỏ. Phần lớn chỉ để ký rồi cất tủ. Cách quản lý nặng hình thức như vậy không những gây lãng phí mà còn giết chết động lực đổi mới”.

Theo thống kê từ một giáo viên dạy khối 8 và 9 tại TP Hồ Chí Minh, chỉ riêng việc in giáo án Word, mỗi năm cô phải in hơn 1.000 trang, trong khi thực tế giảng dạy dùng PowerPoint.

“Tốn kém, mất thời gian mà không mang lại giá trị gì”, cô Lê Mai chia sẻ.

553336830_1274590351347995_4402049333345268959_n.jpg
Chỉ khi ban giám hiệu thực sự “giải phóng” giáo viên khỏi vòng xoáy hồ sơ hình thức, mới có thể hy vọng ngành giáo dục chuyển mình, từ quản lý đến giảng dạy.

Điều nghịch lý là, trong khi Bộ khuyến khích sử dụng chữ ký số, lưu trữ và phê duyệt online, nhiều nhà trường vẫn bắt buộc giáo viên nộp cả file mềm lẫn bản in. Mỗi bản kế hoạch phải qua ít nhất hai vòng ký duyệt, cuối cùng lại “yên vị” trong tủ hồ sơ.

“Chúng tôi muốn dành thời gian cho học sinh nhiều hơn, nhưng đầu năm cứ phải lo hồ sơ. Thậm chí có hôm gần nửa đêm vẫn còn loay hoay hoàn thiện bản kế hoạch in cho kịp hạn”, cô Mai tâm sự.

Theo các chuyên gia, muốn chuyển đổi số thực sự đi vào trường học, điều quan trọng nhất không nằm ở công nghệ mà ở tư duy quản lý.

548255090_1270631451743885_2788824550774316146_n.jpg
Trong dòng chảy chuyển đổi số của cả xã hội, giáo dục không thể mãi đứng ngoài.

Bộ GD&ĐT đã cho phép số hóa hồ sơ, nhưng nếu ban giám hiệu vẫn yêu cầu bản giấy, thì mọi nỗ lực sẽ trở thành khẩu hiệu. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải là người tiên phong. Cần xác định loại hồ sơ nào thật sự cần thiết, còn lại nên số hóa và công khai trên website nhà trường.

Việc đăng tải kế hoạch trên website không chỉ minh bạch, giúp phụ huynh và học sinh dễ dàng tiếp cận, mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn. Cán bộ thanh tra, kiểm tra cũng có thể truy cập trực tuyến thay vì ngồi lật từng cuốn sổ.

Có thể thấy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ, mà ở thói quen quản lý nặng hành chính. Giáo viên sẵn sàng thay đổi, nhưng họ cần một môi trường quản lý gọn nhẹ, thực chất.

“Khó hay dễ không nằm ở công nghệ, mà ở cách nhà trường vận hành. Nếu ban giám hiệu mạnh dạn thay đổi, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho học trò”, thầy Mạnh khẳng định.

Trong dòng chảy chuyển đổi số của cả xã hội, giáo dục không thể mãi đứng ngoài. Chỉ khi ban giám hiệu thực sự “giải phóng” giáo viên khỏi vòng xoáy hồ sơ hình thức, mới có thể hy vọng ngành giáo dục chuyển mình, từ quản lý đến giảng dạy.

Hồ sơ quản lý trong trường phổ thông (Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, Điều 21) quy định:

Nhà trường: Sổ đăng bộ, học bạ, sổ theo dõi và đánh giá học sinh, hồ sơ học sinh khuyết tật, kế hoạch giáo dục năm học, sổ ghi đầu bài, sổ cấp phát văn bằng, hồ sơ công văn, hồ sơ thiết bị, thư viện, tài sản – tài chính, hồ sơ kiểm tra đánh giá cán bộ, hồ sơ sức khỏe học sinh, hồ sơ khen thưởng – kỷ luật, hồ sơ phổ cập (THCS).

Tổ chuyên môn: Kế hoạch giáo dục năm học, sổ sinh hoạt chuyên môn.

Giáo viên: Kế hoạch giáo dục năm học, kế hoạch bài dạy (giáo án), sổ theo dõi đánh giá học sinh, sổ chủ nhiệm.

Hiện Bộ GD&ĐT cho phép sử dụng hồ sơ điện tử thay hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính hợp pháp và chuẩn dữ liệu toàn ngành.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: