Chuyên gia Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ không cung cấp bom chùm cho Ukraine

(CLO) Một chuyên gia của Liên hợp quốc đã kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine, nói rằng những quả bom này có thể gây hại cho dân thường trong nhiều thập kỷ sau khi cuộc xung đột kết thúc.

Trong thư gửi Chính phủ Mỹ, bà Alice Jill Edwards, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc, nói rằng bom chùm "gây thương tích nghiêm trọng  cho dân thường cả vào thời điểm sử dụng và sau xung đột", đồng thời khuyến nghị các nước không nên sử dụng loại vũ khí này.

chuyen gia lien hop quoc keu goi my khong cung cap bom chum cho ukraine hinh 1

Bom chùm còn sót lại ở Syria vào năm 2017. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ nói sắp viện trợ tên lửa tầm xa chứa bom chùm cho Ukraine

Mỹ viện trợ quân sự thêm 400 triệu USD cho Ukraine, không có bom chùm

Ukraine cho biết đã triển khai bom chùm trên chiến trường

Ông Putin nói Nga cũng có thể sử dụng bom chùm ở Ukraine

“Tôi trân trọng kêu gọi Chính phủ xem xét lại quyết định chuyển giao bom, đạn chùm", bà Edwards viết trong thư.

Bức thư được công bố vài ngày sau khi các quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sắp phê duyệt việc vận chuyển tên lửa tầm xa chứa bom chùm tới Ukraine nhằm tăng cường khả năng tấn công của quân đội Kiev.

Bom, đạn chùm bị cấm ở hơn 100 quốc gia. Nga, Ukraine và Mỹ chưa ký Công ước về Bom, Đạn chùm. Công ước này cấm sản xuất, tàng trữ, sử dụng và chuyển giao loại vũ khí này.

Bom chùm là một loạt những quả bom nhỏ được thả cùng lúc, có thể gây ra nhiều thương vong trên một khu vực rộng. Những quả không nổ sẽ gây nguy hiểm rất lâu sau khi xung đột kết thúc.

“Với bom chùm, đây là mối đe dọa lâu dài vì chúng thường không phát nổ như tính toán khi va chạm và có thể nguy hiểm trong nhiều thập kỷ", bà Edwards nói thêm.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: