(CLO) Theo chuyên gia, đến nay chưa có nghiên cứu sâu về chủng B.1.617.2- biến thể Ấn Độ nhưng chắc chắn khả năng lây lan của vi rút này là rất nhanh.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, cơ quan này đã tiến hành lấy mẫu ở những bệnh nhân mắc COVID-19 tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Hà Tĩnh để làm xét nghiệm giải trình tự gene, giúp xác định nguồn gốc.
Kết quả, tại Vĩnh Phúc lấy 3 mẫu của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 những nhân viên quán Bar Sunny, cho kết quả thuộc chủng B.1.617.2, là biến thể của Ấn Độ. Tại Hà Nam lấy 6 mẫu, Hưng Yên lấy 2 mẫu, Hà Tĩnh lấy 2 mẫu (2 bệnh nhân mắc COVID từ Lào sang Việt Nam qua đường bộ) đều cho kết quả thuộc chủng B.1.1.7, là biến thể của Anh.
Thông tin từ Bộ Y tế cho thấy, từ ngày 27/4 đến nay kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng, nước ta đã ghi nhận 64 ca mắc mới. Trong đó, có 1 y tá, 1 bác sĩ của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung) những người đã được tiêm một mũi vắc xin COVID-19 thời gian ngắn trước đó.
Trước sự bùng phát dịch bệnh, để hiểu rõ hơn về chủng B.1.617.2 - biến thể của Ấn Độ về khả năng gây bệnh và mức độ nguy hiểm của loại vi rút này, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam.
Theo ông Trần Đắc Phu, biến thể Ấn Độ lây lan nhanh. Tuy nhiên, đến nay giới khoa học chưa có đánh giá nghiên cứu sâu nhiều. Kể cả ở Ấn Độ, nơi dịch bệnh do biến chủng này gây ra đang khiến quốc gia này rơi vào tình trạng dịch bệnh bùng phát nặng nề.
Chuyên gia này nhấn mạnh: “Chắc chắn biến thể Ấn Độ có tốc độ lây lan nhanh. Đây là biến thể kép trên biến thể của Anh. Bản thân biến thể Anh B.1.1.7 đã lây lan nhanh rồi".
"Thực tế ở Việt Nam biến thể của Ấn Độ cho thấy sự lây lan rất nhanh. Dịch bệnh ở Vĩnh Phúc có nguồn gốc xuất phát từ khu cách ly ở Yên Bái giữa các chuyên gia Ấn Độ lây nhiễm chuyên gia Trung Quốc. Chuyên gia Ấn Độ lây nhiễm cho người quản lý. Từ chuyên gia Trung Quốc đã lây sang các đối tượng khác, ngay cả đi máy bay cũng bị lây”, ông Phu nói.
Liên quan đến biểu hiện bệnh mà biến thể Ấn Độ gây ra cho người bệnh, PGS.TS Trần Đắc Phu chia sẻ: “Đến nay chưa có đánh giá kỹ càng về biến chủng này. Trong khi biến chủng COVID-19 ở Nam Phi được đánh giá rõ ràng hơn, lây lan nhanh, bệnh nhân biểu hiện nặng".
"Nhưng biến thể Ấn Độ chưa được đánh giá kỹ, ở Ấn Độ cũng chưa đánh giá hết được sự nguy hại của vi rút biến thể này. Tại quốc gia Ấn Độ nhiều người chết do quá tải bệnh viện. Tại Campuchia dịch bệnh do biến chủng Anh gây nên, tốc độ lây lan nhanh, nhiều người chết do quá tải bệnh viện”, ông Phu nêu ý kiến.
Một vấn đề nhiều người quan tâm hiện nay là biến thể Ấn Độ có tác động đến khả năng miễn dịch của vắc xin phòng COVID-19 hay không? Trước nghi ngại này, ông Trần Đắc Phu khẳng định, đến nay các vắc xin vẫn phát huy tác dụng phòng bệnh. “1 bác sĩ, 1 y tá ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có tiêm vắc xin nhưng họ mới tiêm một mũi và mới tiêm gần đây nên chưa thể đánh giá được. Chủng gây bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới hiện cũng chưa được giải trình gene nên chưa biết do chủng nào gây ra”.
(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.
(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.
(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.
(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.
(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.