CNN: Cái khó của bà vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng

(CLO) Nhiều bà vợ có thu nhập ngang, hoặc hơn chồng vẫn phải dành nhiều thời gian lo toan công việc nội trợ và chăm sóc con cái. Ngược lại, nửa kia có nhiều thời gian rảnh rỗi, giải trí hơn, theo CNN.

Theo nghiên cứu của Pew: “Ngay cả khi các khoản chi tiêu trong gia đình đều được bình đẳng hóa, cách các cặp vợ chồng tại Mỹ phân chia thời gian giữa công việc được trả lương và cuộc sống gia đình vẫn không cân bằng”.

Những bà vợ phải chịu thiệt thòi

Báo cáo chỉ ra rằng 29% các cặp vợ chồng Mỹ đều có thu nhập như nhau (khoảng 60.000 đô la/người). Tuy nhiên, các ông chồng thường có khoảng 3,5 giờ/tuần cho các hoạt động vui chơi giải trí, trong khi người vợ lại phải tiêu tốn khoảng 2 giờ/tuần cho việc chăm sóc con cái, cộng thêm khoảng 2,5 giờ cho việc nhà.

cnn cai kho cua ba vo kiem duoc nhieu tien hon chong hinh 1

Ảnh minh họa: Pexels.

Trong 55% các cuộc hôn nhân khác giới, đàn ông là trụ cột chính hoặc duy nhất trong gia đình, kiếm được trung bình 96.000 đôla, lớn hơn 66.000 đôla so với vợ của họ.

Trong khi đó, ở 16% còn lại, người vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng, 10% đang giữ vai trò là trụ cột chính, 6% bà vợ là trụ cột gia đình duy nhất. Trong những cuộc hôn nhân này, phụ nữ kiếm được trung bình 88.000 đôla so với 35.000 đôla của chồng họ.

Trong tất cả những số liệu này, hạng mục duy nhất mà đàn ông được cho là dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình là khi người phụ nữ là trụ cột gia đình duy nhất (6%). Con số này còn quá ít - chứng tỏ nhiều bà vợ vẫn phải lo toan nhiều hơn, từ công việc, sự nghiệp, đến chuyện con cái, bếp núc.

Trong mọi trường hợp, đó là một sự thay đổi lớn so với 50 năm trước - chẳng hạn như khi người chồng là trụ cột chính trong 85% các cuộc hôn nhân.

Ngày nay, phụ nữ có khả năng trở thành trụ cột chính hoặc duy nhất trong gia đình có thể khác nhau tùy theo độ tuổi, tình trạng gia đình, học vấn và chủng tộc.

Chẳng hạn, Pew nhận thấy phụ nữ da màu “có nhiều khả năng” kiếm được nhiều tiền hơn chồng so với những phụ nữ khác. Cụ thể, 26% phụ nữ da màu có thu nhập lớn hơn chồng, 17% phụ nữ da trắng và 13% phụ nữ gốc Tây Ban Nha.

Gần một nửa số người Mỹ (48%) trong cuộc khảo sát của Pew chia sẻ chồng thích kiếm nhiều tiền hơn vợ, trong khi 13% cho biết đàn ông thích vợ kiếm được nhiều tiền hơn mình.

22% người Mỹ cho biết hầu hết phụ nữ muốn có một người chồng kiếm được nhiều tiền hơn, trong khi 26% cho biết hầu hết mong rằng nửa kia sẽ có thu nhập tương đương.

Trong khi đó, khi nói đến việc lập gia đình, 77% cho rằng con cái sẽ tốt hơn khi cả cha và mẹ cùng tập trung vào công việc và chăm sóc con cái. Chỉ 19% cho rằng con cái sẽ cảm thấy hạnh phúc khi người mẹ tập trung vào vun vén cuộc sống gia đình và người cha lo toan sự nghiệp.

Phải nghỉ việc vì dịch vụ chăm sóc trẻ em đắt đỏ

Tại Đức, dịch vụ chăm sóc trẻ em thường được cho là có chi phí phải chăng và thân thiện với các bậc cha mẹ đang đi làm. Nhưng trên thực tế, những bà mẹ phải cân bằng sự nghiệp với thiên chức làm cha mẹ do chi phí dần tăng lên.

"Làng của chúng tôi có ít nhất 40 trẻ em không được học mẫu giáo," Julia, một bà mẹ đang đi làm sống ở phía Đông Nam nước Đức, cho biết.

Susanne Kuger, một chuyên gia về chăm sóc trẻ em của Viện Thanh niên Đức (DJI), xác nhận rằng nhiều cặp vợ chồng ở Đức quyết định “gửi con cho ông bà hoặc trả tiền cho dịch vụ chăm sóc ban ngày và bảo mẫu đắt tiền nếu họ có thể. Nếu không, một phụ huynh, thường là người mẹ, phải giảm giờ làm, thậm chí là từ bỏ công việc để ở nhà bế con”.

cnn cai kho cua ba vo kiem duoc nhieu tien hon chong hinh 2

Ảnh minh họa: Pexels.

Vào năm 2022, Đức có hơn 1 triệu việc làm cần tuyển dụng. Nhiều người cho rằng, nên cân nhắc việc cho khoảng 11 triệu lao động bán thời gian (80% lao động nữ) vào các vị trí toàn thời gian này. Nhưng dịch vụ chăm sóc trẻ em đang chứng tỏ là trở ngại lớn nhất.

Theo một nghiên cứu trên diện rộng do DJI thực hiện vào năm 2020, có 49% cha mẹ có con dưới 3 tuổi cho biết họ cần dịch vụ chăm sóc trẻ. Trong số này, chỉ 24% có thể đảm bảo số giờ họ cần được bảo mẫu hoặc tại trung tâm chăm sóc ban ngày. Đối với trẻ em trên ba tuổi, 97% cần được chăm sóc và chỉ 71% cha mẹ nói rằng họ có đủ số giờ cần thiết.

Trong khi đó, giá chăm sóc cho 1 trẻ em - trung bình hàng năm ở Thủ đô Washington DC (Mỹ) -  đã vượt quá con số 25.000 USD, tức gần 600 triệu VNĐ.

Khoản tiền này tương ứng từ 8 - 19% thu nhập của các hộ gia đình cho một trẻ nhỏ. Với chi phí đắt đỏ, nhiều bà mẹ tại Mỹ đã phải tạm gác lại công việc để ở nhà, giặt tã, pha sữa cho con và nấu nướng, dọn dẹp tại nhà.

Lê Na (Theo CNN)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: