Cờ đỏ thắm trời biên giới Gia Lai, lòng dân hướng về ngày hội non sông

(CLO) Những ngày này, không khí tại 7 xã biên giới phía Tây Gia Lai đang rộn ràng, tích cực chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ở vùng phên dậu Tổ quốc, công tác bầu cử mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đảm bảo quyền công dân mà còn góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền về bầu cử

Với phương châm “không để cử tri nào không biết về bầu cử”, nhiều tháng qua, các xã biên giới đất liền của tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 dưới nhiều hình thức.

Những ngày này, không khí tại xã biên giới Ia O (tỉnh Gia Lai) rộn ràng, nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi tất cả bà con đang hướng về ngày hội lớn. Trên những con đường làng dẫn ra khu vực cột mốc biên giới, cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng gió đại ngàn, tiếng loa phát thanh len lỏi trong mọi con ngõ vang lên những giai điệu quen thuộc về tình yêu quê hương, đất nước.

z7584945310102_844dd80a1b04b34eb1b023c961ad02fa.jpg
Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia O cùng bà con đến các điểm bầu cử xem danh sách niêm yết, thông tin về các đại biểu

Từ trụ sở đến các thôn, làng cờ Tổ quốc được treo trang trọng trước hiên nhà, dọc các tuyến đường tạo nên sắc đỏ rực rỡ giữa đại ngàn biên cương. Ở nơi phên dậu ấy, các cán bộ xã Ia O cùng cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng ngày ngày đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn quy trình, đảm bảo mọi cử tri có thể nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Già làng Ksor Bơng (trú tại làng Bi, xã Ia O) được xem là hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới. Già Ksor Bơng từng làm đại biểu HĐND cấp xã năm nhiệm kỳ nên rất hiểu về tâm tư, nguyện vọng của bà con.

“Ở vùng biên, người dân cần nhất là phát triển hạ tầng và tạo sinh kế để có cuộc sống ổn định. Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ này sẽ mang lại đổi thay lớn, cử tri sẽ bầu chọn những đại biểu có tâm, có tầm để đưa đất nước phát triển hơn. Tôi mong muốn các đại biểu ở trên quan tâm, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân, đặc biệt là bà con miền núi, vùng biên giới”, già Bơng chia sẻ.

z7584945343912_72a28eecf4e25a45015d92db72fd9052.jpg
Già làng Ksor Bơng kỳ vọng đại biểu mang lại đổi thay miền biên viễn

Chỉ tay về bảng niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Ia O khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm bầu cử số 5 thuộc làng Bi, già Bơng rất tự hào khi con trai ruột Rơ Lan Hơng tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ông Phan Đình Thắm - Chủ tịch UBND xã Ia O cho biết: “Toàn xã có 2.700 hộ dân và 7.324 cử tri tham gia bỏ phiếu. Xã đã ban hành 5 quyết định thành lập các tổ bầu cử và ban bầu cử tại các thôn, làng. Có 35 người ứng cử đại biểu HĐND xã Ia O nhiệm kỳ 2026-2031 và sẽ bầu 20 người”.

Theo ông Thắm, địa phương có gần 80% người dân tộc thiểu số, dịp này lại đang vào mùa thu hoạch điều, bà con lên rẫy rồi ở lại nên công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn. Để người dân nắm rõ, hiểu về công tác bầu cử, xã đã triển khai đồng bộ, linh hoạt 3 hình thức tuyên truyền gồm: Lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp, hội nghị thôn, làng; qua hệ thống loa phát thanh; câu khẩu hiệu, pano, áp phích. Các hình thức này nhằm thông tin đến từng người dân, giúp họ nắm vững quyền, nghĩa vụ và lựa chọn được đại biểu đủ đức, đủ tài.

z7584945384427_718a3454d81081f6c93be31128b8759e.jpg
Lực lượng Biên phòng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền về bầu cử

Bên cạnh đó, địa phương cũng tăng cường tuyên truyền trên các hội, nhóm Zalo, Facebook. Việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền góp phần đưa thông tin bầu cử đến tận người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân.

Trung tá Phan Văn Quỳnh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O cho biết: “Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các bước theo quy định pháp luật, bảo đảm để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Lực lượng của đơn vị có tham gia vào tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, phân công nhân sự đảm bảo an ninh trật tự ở các điểm bầu cử đồng thời kết hợp tuyên truyền vận động người dân đi bầu cử đúng ngày, đúng giờ và đúng thời điểm. Ngoài việc tuyên truyền trên các trang mạng, hình ảnh trực quan, ban đêm cán bộ Đồn Biên phòng cùng với đoàn thể của xã đã "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" mang thông tin bầu cử đến mọi người dân”.

Chăm lo sinh kế, kỳ vọng xóa nghèo nơi biên giới

Phát biểu trước cử tri, Chủ tịch UBND xã Ia O khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND xã nhiệm kỳ tới, ông sẽ ưu tiên cho việc chăm lo đời sống Nhân dân, tạo sinh kế bền vững để bà con vươn lên thoát nghèo, đồng thời giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

z7584945366967_569ed05a7d3ffae738a9c6c29e87c2bf.jpg
Vì bà con xã Ia O đang bước vào vụ thu hoạch điều nên nên công tác tuyên truyền được lực lượng chức năng tập trung vào ban đêm

“Cá nhân tôi luôn mong muốn bà con giảm nghèo, thoát được cái nghèo và có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Muốn vậy phải tạo được sinh kế ổn định; muốn có sinh kế thì phải triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu tiêu quốc gia, tăng cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và đặc biệt là đào tạo nghề cho bà con.

Hiện địa phương cũng đang lồng ghép triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định. Trong nhiệm vụ này, xã đặt mục tiêu xóa toàn bộ 108 hộ nghèo, phấn đấu không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Thắm chia sẻ.

Tương tự, xã biên giới Ia Pnôn (Gia Lai), công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa phương. Địa phương đã phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an chú trọng tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

z7584945415328_522361fcea6e8ce4d94fde9cb7224950.jpg
Cờ đỏ thắm trời xã biên giới Ia Pnôn

Từ việc rà soát, niêm yết danh sách cử tri đến việc chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự… tất cả được thực hiện chủ động, nghiêm túc với quyết tâm tổ chức thành công ngày bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc.

Song song với công tác tuyên truyền, chính quyền xã Ia Pnôn đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Theo ông Nguyễn Huệ - Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn, Ủy ban Bầu cử xã Ia Pnôn đã chính thức chốt danh sách 25 người ứng cử để bầu 15 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Danh sách các ứng cử viên đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa các thôn, làng bảo đảm thuận tiện để cử tri thuận tiện theo dõi, tìm hiểu.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, cho biết, thời điểm này là giai đoạn nước rút, các cấp ủy đảng, cơ quan và địa phương trong tỉnh cần chủ động, quyết liệt, bảo đảm mọi khâu bầu cử triển khai đúng pháp luật, đúng tiến độ, dân chủ và tiết kiệm. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực từng ngày để bảo đảm cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Xem thêm

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: