‘Cổ Mộc Trấn’ vẫn mở cửa đón khách, phớt lờ yêu cầu ngưng hoạt động

Thứ sáu, 14/01/2022 14:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù chính quyền địa phương yêu cầu tạm dừng hoạt động để kiểm tra, làm rõ những vi phạm, nhưng cơ sở kinh doanh "Cổ Mộc Trấn" vẫn mở cửa đón khách.

Sáng 14/1, một lãnh đạo UBND TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, chính quyền thành phố đang tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc cơ sở kinh doanh "Cổ Mộc Trấn" tạm ngừng hoạt động. Đồng thời, UBND TP Long Xuyên sẽ rà soát lại quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng tại khu vực này để tiếp tục xử lý theo quy định.

co moc tran van mo cua don khach phot lo yeu cau ngung hoat dong hinh 1

“Cổ Mộc Trấn” gây xôn xao dư luận vì lối bài trí mạng màu sắc Trung Quốc

Tuy nhiên, cũng trong sáng nay, người quản lý khu "Cổ Mộc Trấn" cho biết cơ sở này vẫn mở cửa đón khách bình thường.

“Hôm qua, chúng tôi đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng, những giấy tờ còn thiếu sẽ bổ sung trong thời gian tới. Chúng tôi luôn lắng nghe và sửa sai đối với những hạng mục chưa đúng. Hiện nay, chúng tôi đang chịu nhiều áp lực từ dư luận", bà Huỳnh Nguyễn Kim Diệu - người quản lý khu "Cổ Mộc Trấn" nói.

Theo UBND TP Long Xuyên, cơ sở kinh doanh "Cổ Mộc Trấn" do ông Dương Văn Dũng (44 tuổi, trú xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) làm chủ.

Khu đất này có diện tích trên 24.400m2, loại đất trồng cây lâu năm, hiện đã xây dựng các công trình bao nhà kho, hồ nuôi cá Koi, quầy bán cà phê, cầu và đường giao thông trong khuôn viên cùng hai dãy nhà trọ xây dựng năm 2017 và năm 2018.

Ngày 5/1, Đội quản lý trật tự đô thị TP Long Xuyên phối hợp cùng UBND phường Mỹ Thạnh kiểm tra công trình xây dựng và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Dương Văn Dũng về hành vi thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

Ngày 7/1, UBND TP Long Xuyên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Văn Dũng về hành vi "vi phạm hành chính xây dựng công trình không có giấy phép" số tiền phạt 15 triệu đồng và buộc ông Dũng phải dừng thi công xây dựng công trình. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định phải tháo dỡ công trình xây dựng không có giấy phép.

Theo UBND TP Long Xuyên, ngày 11/1, Đội quản lý trật tự đô thị đến công bố và trao quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Văn Dũng nhưng ông Dũng thông tin đang bị F0 nên chưa tiếp nhận được. Ngày 12/1, Đội quản lý trật tự đô thị đã công bố và trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho ông Dũng tại trụ sở làm việc của đội.

UBND TP Long Xuyên cũng cho rằng, do diện tích khu đất tương đối lớn, tường rào mặt chính cao khoảng 4m che khuất tầm nhìn nên trong quá trình kiểm tra, giám sát, xử lý trật tự xây dựng, địa phương không phát hiện kịp thời.

co moc tran van mo cua don khach phot lo yeu cau ngung hoat dong hinh 2

Khách tạo dáng chụp ảnh bên trong "Cổ Mộc Trấn"

Như Báo điện tử congluan.vn đã đưa tin, ngày 11/1, phim trường “Cổ Mộc Trấn”, nằm ở phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã có buổi khai trương rầm rộ, thu hút nhiều YouTuber và các trang fanpage đến "review".

Chỉ sau vài giờ đăng tải trên YouTube, các hình ảnh về “Cổ Mộc Trấn” đã thu hút hàng ngàn bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng. Bên cạnh một số người tỏ ra thích thú với điểm check in mới lạ này, cũng có nhiều ý kiến cho rằng không nên đưa văn hóa Trung Hoa copy nguyên bản vào Việt Nam như vậy.

Trả lời báo chí, bà Huỳnh Nguyễn Kim Diệu - người quản lý "Cổ Mộc Trấn" cho biết, nơi này được xây dựng từ ý tưởng của mẹ của bà chứ không cổ xúy cho văn hóa Trung Quốc.

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

Du khách khám phá không gian trưng bày thổ cẩm Xí Thoại

Du khách khám phá không gian trưng bày thổ cẩm Xí Thoại

(CLO) Chiều 20/4, tại Hà Nội, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với đơn vị du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức giới thiệu về làng nghề thổ cẩm Xí Thoại, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đời sống văn hóa
Tác giả bộ truyện 'Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh' giao lưu với độc giả Việt Nam

Tác giả bộ truyện 'Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh' giao lưu với độc giả Việt Nam

(CLO) Ngoài yếu tố giải trí, bộ truyện "Nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh" có thể xem là sổ tay hướng dẫn cho các bé gái và thiếu nữ cách ứng xử văn minh và cởi mở trước các vấn đề trong cuộc sống.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề 'Thế giới tôi đọc'

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề "Thế giới tôi đọc"

(CLO) Ngày 20/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 với chủ đề "Thế giới tôi đọc" do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Đời sống văn hóa
57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

(CLO) Ngày 20/4, UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công nhận cây di sản Việt Nam đối với quần thể 57 cây chè cổ Shan tuyết ở tiểu khu bản Ôn, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu).

Đời sống văn hóa