Cổ phiếu vua trở lại, Vietcombank, BIDV làm “trùm chứng khoán”

(CLO) Đã có thời được coi là cổ phiếu vua nhưng ngành ngân hàng lại hụt hơi trước bất động sản suốt thời gian dài. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của Vietcombank và BIDV, cổ phiếu vua đang trở lại.

Cổ phiếu vua trở lại

Còn nhớ từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ trong năm 2006, ngành ngân hàng làm mưa làm gió. Cổ phiếu ngân hàng được coi là cổ phiếu vua với hàng loạt mã có thị giá trên 100.000 đồng/CP. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra từ từ năm 2008, cổ phiếu ngân hàng dần mất vị thế của mình, nhường sức nóng cho cổ phiếu bất động sản.

Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022, cổ phiếu vua đã trở lại dù không hoành tráng như thuở nào. Với việc giữ được giá trước đợt lao dốc của VN-Index và bứt tốc mạnh khi VN-Index lấy lại được sắc xanh, VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trở thành “trùm chứng khoán” - cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Đứng ngay sau VCB là BID của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

co phieu vua tro lai vietcombank bidv lam trum chung khoan hinh 1

Với việc VCB và BID đứng ở vị trí số 1 và số 2 trong danh sách các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất sàn chứng khoán, cổ phiếu vua đã trở lại. Ảnh minh họa

Cụ thể, năm Nhâm Dần 2022 trôi qua, VN-Index giảm tới 25,1%. Trong bối cảnh đó, VCB vẫn tăng 4.000 đồng/CP, tương đương 4,5% lên 93.000 đồng/CP. VCB duy trì được vị thế cổ phiếu ngân hàng có thị giá lớn nhất. Nhờ VCB “vượt bão” thành công, vốn hóa thị trường Vietcombank tăng 18.930 tỷ đồng lên 440.124 tỷ đồng (khoảng 18,7 tỷ USD).

Dù không giữ được sắc xanh khi trong năm Nhâm Dần 2022 nhưng đà đi lùi của BID là rất khiêm tốn so với đà giảm chung của toàn thị trường. Chốt năm, BID dừng ở mức 45.950 đồng/CP sau khi giảm 2.000 đồng/CP.  Vốn hóa thị trường BIDV ở mức 232.439 tỷ đồng (khoảng 9,8 tỷ USD).

Có thể thấy, BID đã vượt qua các đại gia bất động sản, ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam để đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách Các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Đứng sau BID trong nhóm ngành ngân hàng là CTG của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (149.459 tỷ đồng), VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (130.907 tỷ đồng), TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (104.389 tỷ đồng).

Có thể thấy, trong danh sách Các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất sàn chứng khoán, đa số là cổ phiếu ngân hàng. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh đóng vai trò dẫn dắt.

Tâm điểm 2023 là trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản

Có thể thấy, thời gian qua, các ngân hàng đầu tàu đã có màn trình diễn ấn tượng. Nhưng điều đó không có nghĩa toàn ngành cũng có bức tranh tươi sáng như vậy.

Theo Công ty chứng khoán SSI, Trailing P/B của các ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu của SSI vào cuối năm 2022 là 1,17 lần, thấp hơn nhiều so với mức 2,11 lần vào cuối năm 2021. Như vậy, chỉ số này gần tiến đến mức đáy 0,98 lần được thiết lập trong năm 2020. Hay nói cách khác, ngành ngân hàng tiệm cận “đáy lịch sử”.

co phieu vua tro lai vietcombank bidv lam trum chung khoan hinh 2

Ngành ngân hàng trong năm 2023 phụ thuộc khá nhiều vào tình hình trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản. Ảnh minh họa

Hầu hết các ngân hàng đều giao dịch ở mức P/B cao hơn một chút so với năm 2020 và/hoặc mức đáy giai đoạn 2011 - 2012, ngoại trừ VCB, BID và STB. SSI đánh giá mức định giá thấp hiện nay phản ánh một phần rủi ro liên quan đến thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp

Khi đánh giá về ngành ngân hàng trong năm 2023, SSI tin rằng tâm điểm vẫn là thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản.

Một trong những quy định chính có thể tác động đến triển vọng lợi nhuận của ngành ngân hàng là việc thông qua dự thảo sửa đổi Nghị định 65. Với quyết tâm chính trị nhằm hỗ trợ sự ổn định của hệ thống ngân hàng, có khả năng quá trình tái cơ cấu và lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo cách thức có thể đạt được tình trạng “hạ cánh mềm”, tất nhiên với điều kiện cần những hỗ trợ hơn nữa về mặt chính sách.

“Do đó, trong kịch bản cơ sở, chúng tôi đưa ra giả định thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ hạ cánh mềm trong năm 2023 với việc Dự thảo sửa đổi Nghị định 65 được ban hành. Điều này sẽ giúp cho cả ngân hàng và các chủ đầu tư bất động sản có thêm thời gian giải quyết vấn đề của mình. Ước tính trước đây của chúng tôi trở thành kịch bản thận trọng hiện tại, trong đó Nghị định 65 không được sửa đổi nhưng các chủ đầu tư lớn vẫn sẽ có thể đàm phán với các ngân hàng trong việc cơ cấu lại lịch trả nợ”, SSI nhấn mạnh vào việc tương lai ngành ngân hàng phụ thuộc vào Nghị định 65.

SSI điều chỉnh dự báo lợi nhuận với giả định thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ cánh mềm trong năm 2023, theo đó, SSI điều chỉnh tăng giá mục tiêu và đưa ra khuyến nghị trung lập về triển vọng của ngành trong năm.

Trong nửa đầu năm 2023, SSI vẫn nhận thấy các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến ngành ngân hàng. Điều này bao gồm áp lực lên lãi suất tương ứng với việc FED tăng lãi suất điều hành, tăng trưởng lợi nhuận giảm tốc từ mức cao của 2022 và rủi ro nợ xấu vẫn tiềm ẩn.

“Những thách thức này có thể dẫn đến sự điều chỉnh của một số cổ phiếu trong ngành, và cũng có thể tạo ra cơ hội đầu tư tốt đối với những cổ phiếu có yếu tố cơ bản vững chắc. Lựa chọn hàng đầu của chúng tôi là: VCB, ACB, BID và STB. Trong khi VCB và ACB là những lựa chọn tốt nhất của chúng tôi nhờ chất lượng tài sản và hoạt động ổn định, BID và STB dường như sẽ có những câu chuyện thú vị”, SSI tiếp tục đề cao “trùm chứng khoán” VCB.

SSI duy trì quan điểm thận trọng đối với những ngân hàng có tỷ trọng dư nợ cho vay cao đối với lĩnh vực bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp, mặc dù SSI tin rằng sẽ có những biến động lớn về giá đối với những cổ phiếu này trong năm 2023 xuất phát từ bất kỳ thay đổi nào về mặt chính sách liên quan đến thị trường bất động sản và/hoặc trái phiếu doanh nghiệp.

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khuyến nghị của SSI theo hướng tiêu cực: Fed tăng lãi suất cao hơn dự kiến; chiến tranh leo thang giữa Nga và Ukraine; và các chính sách được thực hiện theo hướng giám sát nghiêm ngặt hơn. Điều này có nghĩa là các dự thảo quy định về an toàn hoạt động được hoàn thiện trong khi dự thảo sửa đổi Nghị định 65 không được thông qua.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: