Cố vấn của ông Putin nói phương Tây giúp Ukraine tấn công Nga

(CLO) Ngày 16/8, cố vấn Nikolai Patrushev của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết phương Tây và NATO đã giúp Ukraine lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga.

Ông Patrushev khẳng định: "Chiến dịch ở khu vực Kursk đã được lên kế hoạch với sự tham gia của NATO và các cơ quan đặc biệt phương Tây. Nếu không có sự tham gia và hỗ trợ trực tiếp của họ, Kiev sẽ không thể mạo hiểm tiến vào lãnh thổ Nga".

Trước đó, ngày 6/8, hàng nghìn quân Ukraine bất ngờ tiến hành cuộc đột kích vào biên giới phía tây của Nga, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất của một thế lực nước ngoài vào Nga kể từ Thế chiến II, khiến quân đội Nga phải vật lộn để đẩy lùi trong hơn một tuần.

Ukraine cho biết cuộc tấn công này là cần thiết để buộc Nga phải bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình "công bằng".

Mỹ và các cường quốc phương Tây cho biết Ukraine đã không thông báo trước về cuộc tấn công và Mỹ không liên quan, mặc dù vũ khí do Anh và Mỹ cung cấp được cho là đã được sử dụng trên đất Nga.

Tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì, có sự tham gia của ông Patrushev, ông Putin cho biết cuộc thảo luận sẽ tập trung vào "các giải pháp kỹ thuật mới" đang được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. 

"Những nỗ lực của Mỹ đã tạo ra mọi điều kiện tiên quyết để Ukraine mất chủ quyền và mất một phần lãnh thổ của mình", ông Patrushev nói.

Ngày 15/8, Ukraine cho biết đã bổ nhiệm một chỉ huy quân sự tại khu vực do họ kiểm soát. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi một loạt các cuộc tấn công của Ukraine dọc theo tiền tuyến Kursk.

Các quan chức tại Washington cho biết, Mỹ đến nay vẫn tán thành cuộc tấn công bất ngờ này, nhưng cũng bày tỏ lo ngại về những gì có thể xảy ra nếu quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết nếu Ukraine bắt đầu chiếm các ngôi làng của Nga và các mục tiêu phi quân sự khác bằng vũ khí và phương tiện của Mỹ, điều này có thể bị coi là vượt quá giới hạn mà Mỹ áp đặt, có khả năng gây ra cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: