Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng từ Trung Đông bị thắt chặt nghiêm trọng, nhiều quốc gia châu Á đã bắt đầu nhập khẩu dầu mỏ từ Nga trở lại sau nhiều năm gián đoạn, tận dụng động thái nới lỏng trừng phạt tạm thời từ phía Mỹ để ổn định thị trường nội địa.
Theo dữ liệu theo dõi tàu biển do Bloomberg tổng hợp, Philippines - một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng nguồn cung tại Trung Đông đã nhập khẩu lô dầu thô ESPO đầu tiên từ vùng Viễn Đông của Nga sau 6 năm.
Hiện nay, Philippines đang phải duy trì tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia do thiếu hụt nguồn cung trầm trọng.
Không chỉ Philippines, Hàn Quốc cũng vừa tiếp nhận một lô hàng naphtha từ Nga tại cảng Daesan để giải quyết tình trạng khan hiếm nguyên liệu đầu vào cho ngành lọc hóa dầu. Đây là chuyến hàng naphtha đầu tiên từ Nga cập cảng nước này trong năm nay.
Tại khu vực Nam Á, Sri Lanka đang tích cực tìm kiếm nguồn cung từ Nga. Trong khi đó, Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, cũng không loại trừ khả năng hợp tác với Moscow.
Các quan chức Indonesia khẳng định "mọi quốc gia đều có thể là đối tác tiềm năng" trong bối cảnh hiện tại. Ông Putra Adhiguna thuộc Viện Chuyển đổi Năng lượng tại Jakarta nhận định rằng khi các lựa chọn khác bị thu hẹp, mọi phương án khả thi đều phải được đưa lên bàn cân.
Về phía Nhật Bản, dù chính phủ nước này cho biết có thể cân nhắc mua dầu của Nga, nhưng phía Moscow đã phát tín hiệu sẽ không bán hàng cho những quốc gia ủng hộ chính sách áp trần giá dầu, điều mà Nhật Bản đang thực hiện.
Cuộc đua giành nguồn cung sau lệnh nới lỏng của Mỹ
Động thái nới lỏng trừng phạt của Mỹ đối với các lô hàng dầu mỏ Nga được xếp hàng trước ngày 12/3 và cho phép bán đến hết ngày 11/4 đã châm ngòi cho một cuộc cạnh tranh gay gắt tại châu Á.
Các nhà lọc dầu tại Ấn Độ, vốn đã tránh xa dầu thô của Nga trong nhiều tháng qua, hiện đang tích cực thu mua các lô hàng này, thậm chí đưa ra mức giá cao hơn cả các đối thủ từ Trung Quốc.
Sự thay đổi chính sách từ phía Washington đã mang lại nguồn thu đáng kể cho Nga khi giá dầu của nước này hiện đã tăng vọt lên mức trên 100 USD/thùng.
Bên cạnh đó, trong một động thái hiếm hoi nhằm giảm áp lực lên giá dầu quốc tế và giá xăng tại thị trường nội địa, Mỹ cũng đã cho phép giao dịch các lô hàng dầu mỏ của Iran đang lênh đênh trên biển
Tuy nhiên, các nhà lọc dầu châu Á vẫn còn khá dè dặt với nguồn cung từ Tehran do những lo ngại về rủi ro vận chuyển, bảo hiểm, cũng như các vấn đề phức tạp trong thanh toán và chuyển đổi tiền tệ.