“Cơn sốt” vốn nước ngoài đổ vào chứng khoán Trung Quốc

(CLO) Dòng tiền nước ngoài nhanh chóng đổ về chứng khoán Trung Quốc, thậm chí nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ đặt niềm tin vào một ngày kinh tế Trung Quốc “bật” qua khủng hoảng bất động sản và đại dịch Covid-19.

Chỉ mới trong tháng 9 và tháng 10, các nhà đầu tư ngoại quốc đã bán ròng tổng cộng 68,5 tỷ Nhân dân tệ (9,45 tỷ USD) cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hồng Kông do quan ngại về các biện pháp phòng dịch theo chính sách Zero Covid của Bắc Kinh cũng như tăng trưởng giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tính từ đầu năm, các nhà đầu tư trong nước của quốc gia này đã rót khoảng 363,86 tỷ đô-la Hồng Kông (~ hơn 46,3 tỷ USD) vào các cổ phiếu niêm yết ở Hồng Kông, thông qua giao dịch liên thông, dù Chỉ số Công nghệ Hang Seng đã giảm khoảng 40% và các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc đang đối mặt nền kinh tế suy yếu cũng như chiến dịch siết quản lý của Bắc Kinh.

con sot von nuoc ngoai do vao chung khoan trung quoc hinh 1

Ảnh minh hoạ: FT.

Nhà đầu tư trong nước của Trung Quốc cũng đã rót khoảng 37 tỷ đô-la Hồng Kông (4,71 tỷ USD) vào các cổ phiếu công nghệ Trung Quốc đang niêm yết ở nước ngoài. Trong đó, cổ phiếu tập đoàn công nghệ Tencent hút được nhiều tiền nhất, khoảng 36,8 tỷ đô-la Hồng Kông trong 3 tháng qua.

Trong tuần này, hoạt động mua các cổ phiếu niêm yết ở sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến thông qua chương trình Kết nối Chứng khoán của Hồng Kông đã nhộn nhịp, ước tính tăng lên hơn 27 tỷ Rmb (3,8 tỷ USD), theo tính toán của tờ Financial Times dựa trên dữ liệu trao đổi.

Theo Financial Times, sự náo nhiệt dẫn đến dòng vốn ròng chảy vào thị trường Trung Quốc xảy ra sau khi Bắc Kinh đưa ra những tín hiệu tích cực vào cuối tuần trước qua bằng cách thông báo hỗ trợ thêm cho các nhà phát triển bất động sản mắc nợ của quốc gia này. Đồng thời, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát Covid-19 giờ đây đã được tối ưu hơn.

Tuy nhiên, giám đốc của một công ty môi giới Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải đã cảnh báo rằng phần lớn dòng vốn ngoại đổ về cho đến nay dường như đến từ các nhà đầu tư “có tính đầu cơ hơn” là các nhà quản lý tài sản dài hạn - những người tham gia đóng vai trò ý nghĩa hơn đối với chứng khoán Trung Quốc

Các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ đã mua các quyền chọn mua (Call Option) - quyền cho phép người sở hữu mua tài sản cơ sở tại thời điểm nhất định trong tương lai, với mức giá đã xác định trước để đảm bảo họ sẽ không thua lỗ nếu bất cứ tác nhân nào ảnh hưởng đến dòng tiền của họ.

Trong những tuần gần đây, số lượng hợp đồng quyền chọn mua chưa thanh toán đối với các quyền chọn niêm yết có tính thanh khoản cao nhất theo dõi thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phá kỷ lục. Số lượng chưa thanh toán đã tăng 35% trong tháng này và tăng gấp đôi kể từ đầu tháng Chín.

Amy Wu Silverman, chiến lược gia phái sinh vốn cổ phần tại RBC Capital Markets, cho biết nhiều nhà đầu tư “hiện đang cố tình đầu tư dưới mức ở châu Á vì rất khó phân tích rủi ro địa chính trị và và tình hình cụ thể tại Trung Quốc. Do đó, việc mua call option dường như là một trong những cách hấp dẫn hơn.

Kể từ khi bị “phớt lờ”, đợt phục hồi “nhẹ” của chỉ số chuẩn CSI 300 đã thu hút các nhà đầu tư hơn, ước tính, tăng gần 9% so với mức thấp nhất vào cuối tháng 10.

Pruksa Iamthongthong, giám đốc đầu tư cấp cao của Asia Dragon Trust tại Abrdn cho biết: “Hiện tại, thị trường đã ghi nhận vài điểm tích cực, tuy nhiên, tôi không thể nhận định rằng đó là đợt phục hồi bền vững. Tôi lo sợ những điều đã diễn ra chỉ là “ngôi sao băng” vụt sáng trên bầu trời đêm”.

Lê Na (Theo FT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: