Thị trường chứng khoán Trung Quốc bùng nổ, hàng trăm triệu người tham gia

(CLO) Vào năm 2020, thị trường chứng khoán Trung Quốc ghi nhận hơn 177,8 triệu nhà đầu tư mới tham gia, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đó.

Số lượng “khủng”

 Thị trường chứng khoán Trung Quốc “sôi động” trong năm 2020. Ảnh: Getty

 Thị trường chứng khoán Trung Quốc “sôi động” trong năm 2020. Ảnh: Getty

Theo CNBC, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện một số lượng lớn các nhà đầu tư mới trên thị trường chứng khoán thế giới. Đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc, khi tiếp tục chứng kiến mức tăng vọt trong năm ngoái và vẫn đang trên đà tăng mạnh. Giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán Thượng Hải đạt mức cao nhất trong 5 năm vào hôm 21/1.

Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc, trong tháng 12/2020 số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán nước này đạt con số kỷ lục 1,62 triệu người, gấp đôi so với năm 2019.

Tính trong cả năm 2020, số lượng các nhà đầu tư mới đã tăng từ 18,02 triệu lên 177,77 triệu người. Điều này đồng nghĩa với mỗi tháng trong năm 2020, có thêm khoảng 1,5 triệu tài khoản mới đăng ký giao dịch.

Các nhà đầu tư mới ở Trung Quốc xuất hiện khi cổ phiếu tăng vọt vào năm ngoái, thậm chí có một số trở thành cổ phiếu sở hữu chỉ số tốt nhất trên sàn chứng khoán thế giới. Các chỉ số của sàn Thâm Quyến tăng 38,7%, chỉ số CSI 300 (theo dõi 300 mã cổ phiếu hàng đầu sàn giao dịch Thâm Quyến và Thượng Hải) tăng 27,2% trong năm 2020, trong khi đó, mức tăng chỉ số S&P 500 của Mỹ chỉ tăng 16,26%.

Trong năm 2020, hàng loạt các công ty Trung Quốc đã phát hành cổ phiếu, tạo nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư được lựa chọn. Theo Công ty Ernst & Young, khu vực Trung Quốc đại lục và Hồng Kông chiếm khoảng 40% số công ty thực hiện IPO trên toàn cầu trong năm ngoái.

Theo CNBC, Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải đứng đầu thế giới với 233 công ty lựa chọn IPO tại đây. Theo nghiên cứu, Sàn giao dịch Thâm Quyến đứng thứ ba, chỉ sau sàn Nasdaq ở New York, Mỹ.

Đầu tư mạnh mẽ

Hồi đầu tháng 1 vừa qua, hai đế chế thương mại điện tử của Trung Quốc – Tencent và Alibaba từng bị Mỹ xem xét liệt vào danh sách đen. Ảnh: Getty

Hồi đầu tháng 1 vừa qua, hai đế chế thương mại điện tử của Trung Quốc – Tencent và Alibaba từng bị Mỹ xem xét liệt vào danh sách đen. Ảnh: Getty

Các nhà đầu tư Trung Quốc cũng háo hức mua cổ phiếu của các tập đoàn lớn được phát hành tại sàn chứng khoán Hồng Kông, như Tencent và Meituan. Ông lớn Trung Quốc JD.com cũng đã tiến hành niêm yết lần thứ hai tại Hồng Kông vào năm 2020.

Thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc liên tục đưa ra những chính sách nhằm quản lý chặt chẽ những “ông lớn” trong các ngành. Cùng với đó, việc gia tăng căng thẳng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc khiến cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải rút khỏi thị trường Mỹ trong năm vừa qua.

Các chương trình kết nối chứng khoán được triển khai trong 5 năm qua cho phép các nhà đầu tư tại Trung Quốc giao dịch một số cổ phiếu tại Hồng Kông. Theo dữ liệu từ Wind Information cho thấy lượng mua ròng thông qua chương trình “kết nối” Thượng Hải đã tăng hơn gấp đôi so với một năm trước đó, đạt 334 tỷ HKD (khoảng 43,09 tỷ USD). Trong khi đó, lượng mua thông qua chương trình tương tự ở Thâm Quyến đã tăng gấp ba lần lên, đạt mức 338,11 tỷ HKD.

Tiếp tục tăng mạnh

Sự quan tâm của nhà đầu tư Trung Quốc đối với cổ phiếu trong nước hiện vẫn duy trì ở mức cao trong năm nay. Trong 13 ngày giao dịch đầu tiên của năm 2021, có đến 11 ngày ghi nhận khối lượng giao dịch đối với cổ phiếu A (cổ phiếu bằng đồng NDT của các công ty Trung Quốc giao dịch trên các sàn chứng khoán Thâm Quyến hoặc Thượng Hải) niêm yết ở đại lục vượt 1 tỷ NDT (154,32 triệu USD).

Thị trường Trung Quốc đã tăng mạnh trong năm nay. Chỉ số tổng hợp Thượng Hải đạt mức cao nhất trong 5 năm vào hôm 21/1, trong khi chỉ số tại sàn Thâm Quyến tăng thêm 7% trong năm nay so với mức tăng năm 2020. Trong khi đó, CSI 300 đã tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ tháng 1/2008.

                                                              Hương Vũ

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: