Công an Bạc Liêu thưởng nóng nhiều đơn vị

Thứ hai, 11/01/2021 20:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu vừa quyết định thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trao quyết định thưởng nóng cho Công an TP. Bạc Liêu. (Ảnh: Trọng Nguyễn)

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trao quyết định thưởng nóng cho Công an TP. Bạc Liêu. (Ảnh: Trọng Nguyễn)

Theo đó, sau 15 ngày đầu ra quân (từ ngày 15/12 – 30/12/2020) mở cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra các chương trình, kế hoạch, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia cùng lực lượng Công an trong tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Ngoài ra, các đơn vị còn chủ động nắm tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc phức tạp, không để bị động bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, Công an các cấp đã điều tra, khám phá 07 vụ phạm pháp hình sự, liên quan 26 đối tượng; bắt, vận động 11 đối tượng truy nã; triệt xóa 15 vụ, 26 đối tượng tội phạm ma túy, thu giữ hơn 4,5g Methamphetamine.

Đồng thời, đấu tranh và triệt xóa 95 vụ, liên quan 360 đối tượng tệ nạn xã hội; kiểm tra, phát hiện 11 trường hợp vi phạm về kinh tế, 27 trường hợp vi phạm về môi trường, tịch thu gần 2.000 bao thuốc lá nhập lậu, hơn 1,1 tấn tôm nguyên liệu chứa tạp chất.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương còn ra quân kiểm tra, xử phạt hành chính 43 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, 21 trường hợp vi phạm về đăng ký thường trú, tạm trú, với tổng số tiền gần 95 triệu đồng. Vận động thu hồi 12 súng quân dụng, súng tự chế, 15 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông 432 cuộc, lập biên bản 985 trường hợp vi phạm, tạm giữ 143 phương tiện, tước 190 giấy phép lái xe, ra quyết định phạt hành chính với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng…

Ghi nhận những kết quả đạt được, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã quyết định thưởng nóng cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc gồm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh đối nội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Hải và Công an TP. Bạc Liêu.

Minh Luân

Tin khác

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống
Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tân Hồng Phúc do khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép.

Đời sống
EVNHANOI chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thủ đô

EVNHANOI chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thủ đô

(CLO) Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã lập và chuẩn bị các phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động văn hoá thể thao và lễ hội trong dịp nghỉ lễ.

Đời sống
Người dân sống chung với ô nhiễm tại dự án cống hoá mương Kẻ Khế vốn trăm tỷ, 16 năm chưa xong

Người dân sống chung với ô nhiễm tại dự án cống hoá mương Kẻ Khế vốn trăm tỷ, 16 năm chưa xong

(CLO) Với bao lời hứa hẹn, dự án cống hóa mương Kẻ Khế đã được phê duyệt từ năm 2008 với hy vọng giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nhưng sau 16 năm triển khai, dự án này vẫn “án binh bất động”.

Đời sống