Công an Thanh Hóa phá nhiều chuyên án lớn về trộm cắp tài sản

Công an Thanh Hóa phá nhiều chuyên án lớn về trộm cắp tài sản

(congluan.vn) - Cùng với việc triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp trên địa bàn tỉnh và đã khám phá thành công nhiều chuyên án lớn.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong những năm qua, trung bình hàng năm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế, giảm gần 6%/năm, các băng nhóm tội phạm được đấu tranh triệt xóa cơ bản, nhiều đối tượng cộm cán, cầm đầu và tham gia các băng nhóm tội phạm hình sự bị bắt giữ và bị xử lý, không để hình thành băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, hoạt động “tín dụng đen” giảm...

Mặc dù vậy, hoạt động của một số loại tội phạm hình sự trong tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội trộm cắp tài sản, còn nhiều ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp hoạt động trên địa bàn. Số vụ trộm cắp chiếm tới gần 50% tổng số vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó trộm cắp xe máy chiếm khoảng 50% số vụ trộm cắp, gây lo lắng, hoang mang trong nhân dân.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên – Giám đốc Công an tỉnh thanh Hóa trao thưởng

cho 4 đơn vị lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm tội phạm trộm cắp.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ; sự mưu trí, sắc bén, sáng tạo của các chiến sỹ tham gia chuyên án; chỉ trong thời gian ngắn, Công an Thanh Hóa đã khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân.

Điển hình là từ ngày 23/4 - 28/4/2014, Công an Thanh Hóa đã phá chuyên án 234T, triệt xóa đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 5 đối tượng gây ra trên 50 vụ trộm cắp xe máy, trong đó có nhiều vụ các đối tượng gây ra tại tỉnh ngoài như trộm cắp tại tỉnh Thái Bình, Hà Nội, Quảng Bình, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh... và hàng chục vụ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đây là nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, với nhiều thủ đoạn tinh vi như sau khi trộm cắp, chúng đã làm đăng ký giả, đưa phương tiện vào miền nam rồi chuyển sang Campuchia tiêu thụ.

Cùng với tội phạm trộm cắp xe máy, từ đầu năm 2014, tại địa bàn TP. Thanh Hóa liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp trong nhà dân; với thủ đoạn dùng công cụ cạy phá cửa, phá khóa, đột nhập trộm cắp tài sản như két bạc, máy tính, đồ dùng gia đình đắt tiền... và thường diễn ra vào ban đêm, rạng sáng; các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn trong công tác điều tra, khám phá vụ án.

Sau khi lập chuyên án 803-T, tập trung lực lượng điều tra viên và trinh sát hình sự, ngày 29/4, công an TP. Thanh Hóa đã quyết định phá án, bắt khẩn cấp 4 đối tượng đều thường trú tại TP.Thanh Hóa. Bước đầu đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã gây ra 15 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Thanh Hóa, thu giữ nhiều tài sản có giá trị như tivi, tủ lạnh, máy tính...

Hiện cả 2 chuyên án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Biển kiểm soát xe máy bị thu giữ trong vụ án trộm cắp xe máy liên tỉnh

Đặc biệt, ngày 26/4/2014, tại Phân trại số 1 – Trại giam Thanh Phong – Tổng cục VIII – Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Nông Cống đã xảy ra vụ trộm cắp lấy đi 6 khẩu súng K54, 6 hộp tiếp đạn (mỗi hộp tiếp đạn có 4- 5 viên đạn).

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Tổng cục VIII (Bộ công an), sau hơn 3 ngày các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá nhanh và ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Cao Hoàng Long, sinh năm 1993 ở số nhà 04 phố Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa; Đỗ Thành Lâm, sinh năm 1996 ở xã Vạn Thiện (huyện Nông Cống) và Lê Văn Long, sinh năm 1989 ở Minh Thọ (huyện Nông Cống) là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp vũ khí quân dụng tại Trại giam Thanh Phong, Tổng cục VIII (Bộ công an) vào rạng sáng ngày 26/4/2014. Toàn bộ số súng và đạn bị mất đã được thu hồi.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên – Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Trong quý I/2014, Công an Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành, đồng thời đưa ra các kế hoạch, phương án, có những kế hoạch mang tính đột phá để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm; không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, vụ án nổi cội; đảm bảo tình hình ANTT để tỉnh Thanh Hóa phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Để phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp có hiệu quả hơn nữa với tội phạm trộm cắp tài sản, trong quý II, Công an tỉnh Thanh Hóa mở đợt cao điểm tấn công đối với loại tội phạm này trong vòng 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1/5 đến 30/6/2014, với mục tiêu giảm 50% tội phạm trộm cắp tài sản, điều tra khám phá án trộm cắp đạt 60% số vụ.

Cùng với đó, các vấn đề được Công an Thanh Hóa chú trọng và tập trung giải quyết trong thời gian tới như vấn đề truyền đạo Tin lành ở các huyện miền núi; di dân tự do của người Mông; người dân một số huyện ven biển xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; khiếu kiện đông người trong giải phóng mặt bằng; một số băng nhóm tội phạm hoạt động trong lĩnh vực đấu thầu, khai thác mỏ; những vấn đề về nổi cộm trong lĩnh vực ANTT trong khu Kinh tế Nghi Sơn...

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát động trong toàn lực lượng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi đến thăm Công an Thanh Hóa vào đầu năm 2014, đó là “Giữ vững thế trận lòng dân” làm kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi nhiệm vụ của toàn lực lượng.

  • Phương Thảo

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: