Cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc cần chủ động có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho đất nước

Sáng 8/11, trong chương trình tham dự các hội nghị của các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Trùng Khánh. 

cong dong nguoi viet nam tai trung quoc can chu dong co nhung dong gop thiet thuc hieu qua cho dat nuoc hinh 1

Gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới bà con, Thủ tướng mong muốn bà con luôn tuân thủ đúng quy định sở tại, mỗi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiến bộ, phát triển trong công việc, học tập.

Chia sẻ tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng tới thăm Trùng Khánh - thành phố tươi đẹp, hiện đại và được gặp cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây; bày tỏ xúc động nhận được sự đón tiếp nồng hậu của cộng đồng người Việt Nam ngay tại sân bay với tình cảm quê hương thân thiết.

Hiện có gần 400 lưu học sinh và 600 người Việt Nam đang sinh sống tại khu vực Trùng Khánh, cuộc sống tương đối ổn định, luôn đoàn kết, giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc, tiếng Việt, hướng về quê hương, đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát triển và đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước. Vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong xã hội sở tại tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tăng về số lượng và mở rộng về địa bàn với khoảng 6 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về cội nguồn dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì.

Kiều bào ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đến nay, kiều bào ta đã có 385 dự án đầu tư tại Việt Nam với số vốn đăng ký hơn 1,72 tỷ USD. Ngoài ra, có hàng nghìn dự án có vốn góp của người Việt Nam ở nước ngoài. Kiều hối năm 2023 đạt mức cao (khoảng 14 tỷ USD).

cong dong nguoi viet nam tai trung quoc can chu dong co nhung dong gop thiet thuc hieu qua cho dat nuoc hinh 2

Thủ tướng cũng dành thời gian điểm lại quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Qua các báo cáo, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực to lớn của cộng đồng người Việt Nam tại Trùng Khánh nói riêng và tại Trung Quốc nói chung, thời gian qua đã phát huy tốt truyền thống "tương thân tương ái", đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, học tập và cuộc sống.

Về trọng tâm công tác thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và các cơ quan đại diện Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đối ngoại theo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Cùng với đó, tích cực hơn nữa triển khai công tác ngoại giao kinh tế nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước. Tiếp tục làm tốt công tác ngoại giao văn hóa, lãnh sự, cộng đồng và bảo hộ công dân theo tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

cong dong nguoi viet nam tai trung quoc can chu dong co nhung dong gop thiet thuc hieu qua cho dat nuoc hinh 3

Anh Trần Văn Đạt, nghiên cứu sinh tại Đại học Trùng Khánh, Hội trưởng Hội Lưu học sinh Việt Nam thay mặt các lưu học sinh tại đây cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ hai nước trong triển khai chương trình học bổng Chính phủ của Trung Quốc dành cho lưu học sinh Việt Nam.

Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam tại Trùng Khánh và Trung Quốc tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chủ động có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ truyền thống hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; đóng góp tích cực xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

"Mong mỗi người, các cháu lưu học sinh luôn nỗ lực, phấn đấu, có hoài bão, ước mơ, khát vọng và lý tưởng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên, làm chủ cuộc sống, làm chủ công nghệ; ở đâu cũng được, miễn là có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình và khi có điều kiện thì hướng về, đóng góp cho quê hương, đất nước. Mong mỗi người là một cầu nối của tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc "núi liền núi, sông liền sông", "vừa là đồng chí, vừa là anh em"", Thủ tướng phát biểu.

Đối với những nguyện vọng, đề xuất của bà con, Thủ tướng chia sẻ, ghi nhận và sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, tiếp tục có các biện pháp phù hợp để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, trong đó có vấn đề chính sách với các lưu học sinh.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: