Công khai giá thuốc và thiết bị y tế: Liệu có rơi vào hình thức, chiếu lệ?

Thứ hai, 30/11/2020 19:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo các chuyên gia, đã xác định công khai thì thực hiện phải nghiêm túc, giám sát chặt chẽ tránh hình thức, không hiệu quả.

Bộ Y tế đã đưa vào hoạt động Cổng Công khai Y tế, đây là kênh chính thống của Bộ Y tế để người dân và doanh nghiệp tra cứu các thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá sinh phẩm chẩn đoán, giá khám chữa bệnh, giá niêm yết, giá đấu thầu, thông tin về các sản phẩm đang lưu hành hoặc đã được thu hồi, kết quả xử lý thủ tục hành chính, những vi phạm trong quảng cáo…

Sau khi Cổng Công khai Y tế của Bộ Y tế được khai trương nhiều người ủng hộ và kỳ vọng việc công khai được thực hiện một cách nghiêm túc và có tác dụng trong việc minh bạch liên quan đến lĩnh vực y tế.

Việc Bộ Y tế khai trương Cổng công khai Y tế đã nhận được sự ủng hộ từ dư luận (ảnh nguồn internet).

Việc Bộ Y tế khai trương Cổng công khai Y tế đã nhận được sự ủng hộ từ dư luận (ảnh nguồn internet).

Đặc biệt, với người dân thì những vấn đề liên quan đến thuốc, giá dịch vụ y tế luôn là trăn trở mỗi khi phải đi viện. Do đó, nếu tất cả được công khai minh bạch sẽ giúp người dân hiểu hơn về một lĩnh vực sát sườn với đời sống của mọi gia đình.

Theo chị Nguyễn Thu Phương ở Hà Đông, Hà Nội nếu các lĩnh vực y tế nếu thực sự được minh bạch và người dân có thể giám sát được thì đó là điều rất hoan nghênh.

Tuy nhiên, chị vẫn lo lắng việc công khai dễ rơi vào hình thức. “Việc giá thuốc công khai nhưng giá thị trường có tương ứng hay không lại là vấn đề” – chị Phương lo lắng và cho rằng: “Thời gian qua, có thời điểm giá khẩu trang y tế tăng mạnh. Người tiêu dùng đành chấp nhận mua với giá cao mặc dù đã có những chỉ đạo về việc cấm đầu cơ, thổi giá khẩu trang y tế.

Việc tra cứu trên Cổng công khai y tế để biết giá thuốc, giá thiết bị y tế có ý nghĩa như thế nào đối với người tiêu dùng. Nắm bắt được giá trên cổng nhưng có mua được giá thuốc đó trên thị trường hay không lại là vấn đề mà người dân quan tâm”.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Tùng Anh ở Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng: “Mọi việc công khai y tế luôn tốt. Nhưng công khai có đi kèm với chất lượng dịch vụ y tế vẫn là điều người dân mong muốn. Điều người bệnh cần biết ngoài việc giá cả thì còn là chất lượng đi kèm.

Tránh trường hợp giá dịch vụ niêm yết một đằng, nhưng người dân phải mất thêm phong bì cho đội ngũ y tế khi tham gia chữa trị.

Câu chuyện giá niêm yết một đằng, giá thực tế một nẻo đã từng xảy ra với thuốc điều trị cúng A, vắc xin…”.

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, đại biểu Quốc hội khóa XIII Bùi Thị An  cho rằng, bà rất ủng hộ việc công khai, minh bạch trong lĩnh vực y tế.

Việc thông qua Cổng công khai y tế là để người dân thực hiện quyền được biết và giám sát các dịch vụ mà ngành y tế cung cấp. Công khai được là điều rất tốt và ủng hộ Bộ Y tế mạnh mẽ thực hiện vấn đề này.

Tuy nhiên, theo bà Bùi Thị An: “Nếu đã công khai thì những nơi không thực hiện quy định trên phải xử lý nghiêm. Không để tình trạng nói một đằng làm một nẻo, nói nhưng không làm. 

Cần trao trách nhiệm cá nhân cập nhật thường xuyên số liệu giá về thuốc, thiết bị y tế của thế giới, trong nước để công bố giá chính xác. Người dân từ đó có thể so sánh lựa chọn.Bộ Y tế cũng phải cử người đi kiểm tra đột xuất xem nơi nào làm tốt, nơi nào không làm tốt vấn đề công khai trong lĩnh vực y tế.Những nơi nào không làm đúng như vậy trong thời gian quy định sẽ phải có hình thức xử lý nghiêm.

Nếu Bộ Y tế làm tốt được vấn đề công khai giá thì sẽ hạn chế được tiêu cực và không có chuyện mất cán bộ vì tiêu cực như thời gian qua trong ngành y”.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Văn Học, Chủ tịch Hội đồng quản trị bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ cho rằng, việc công khai về giá trong lĩnh vực y tế là để tránh tiêu cực trong ngành y. Đây là động thái rất tích cực của Bộ Y tế.

Từ trước đến nay, câu chuyện về giá thuốc, giá thiết bị y tế mập mờ trong bóng tối, không có ai biết, giờ đưa lên công khai thì rất tốt.

Tuy nhiên, kỳ vọng công khai minh bạch ngay thì chưa hẳn vì có những máy từ nước ngoài về chỉ có một đầu mối phân phối thì đương nhiên giá để thế nào là quyền của họ.

“Do đó, việc công khai mang lại giá trị nhưng không phải tuyệt đối hóa. Ngoài chuyện công khai trên cổng Công khai y tế thì Bộ Y tế cần áp dụng nhiều hình thức như đấu thầu, đấu giá, kiểm tra đầu vào hải quan, báo cáo thuế … mới hy vọng giám sát được vấn đề giá cả thiết bị y tế” – ông Học cho biết.

Trinh Phúc

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe