Công nghệ đặc biệt kiến tạo giá trị Number 1 – Thương hiệu nước tăng lực Việt đầu tiên không sử dụng chất bảo quản

Dù được hàng triệu người yêu thích và sử dụng mỗi ngày, tuy nhiên ít ai để ý chai nước tăng lực Number 1 lại chứa một sức mạnh khổng lồ, không chỉ “tiếp năng lượng”, giúp mọi người bứt phá thành phiên bản “Number 1” của chính mình mà còn “tăng lực” cho thương hiệu Việt, khi là sản phẩm nước tăng lực Việt đầu tiên không sử dụng chất bảo quản.

Chai nước nhỏ - công nghệ khổng lồ

Hơn hai thập kỷ ra mắt thị trường, nước tăng lực Number 1 là thức uống bổ sung năng lượng yêu thích của nhiều thế hệ người Việt từ thành thị đến nông thôn. Trở thành bạn của người nông dân dưới tiết trời oi ả, thêm năng lượng cho công nhân khi tăng ca hay tiếp sức nhân viên văn phòng tỉnh táo, bền bỉ khi tất bật chạy deadline.

Để có chai nước tăng lực Number 1 bán trên thị trường với giá 10.000 đồng, từ gần 2 thập kỷ trước Tân Hiệp Phát đã bỏ ra số tiền lên đến 300 triệu USD đầu tư hệ thống công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic của Tập đoàn GEA để sản xuất sản phẩm.

1(3).jpg
Nước tăng lực Number 1 được sản xuất trên dây chuyền công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic – một công nghệ được coi là phát minh của thế kỷ 21.

Cùng với nỗ lực phát triển, cải tiến sản phẩm liên tục để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, Aseptic – công nghệ được coi là phát minh của thế kỷ 21 đã góp phần đưa Number 1 trở thành thức uống được hàng triệu người tiêu dùng yêu thích, lựa chọn tiếp năng lượng mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

“Công nghệ sẽ tạo ra giá trị khác biệt cho mỗi sản phẩm, tại một số quốc gia trên thế giới, người tiêu dùng sẵn sàng chi ra số tiền cao hơn 10% để sử dụng những sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền Aseptic”, đại diện Tân Hiệp Phát cho biết.

GEA là nhà phát triển và cung cấp giải pháp công nghệ, quy trình toàn cầu cho ngành công nghiệp thực phẩm và nhiều ngành công nghiệp khác với 17.000 nhân viên trên toàn thế giới. Theo thống kê, khoảng 1/4 các sản phẩm sữa trên thế giới được sản xuất bằng công nghệ của GEA, 1/3 dây chuyền sản xuất café hòa tan được GEA cung cấp và cứ 3 phần gà viên chiên thì có 1 phần được chế biến bằng thiết bị GEA.

Được coi là phát minh của thế kỷ 21, công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic giúp tối ưu hóa chất lượng sản phẩm như nước tăng lực Number 1 bằng cách giảm rủi ro ô nhiễm thông qua khử trùng cả sản phẩm và bao bì trước khi chiết rót trong môi trường vô trùng.

2(2).jpg
Công nghệ chiết lạnh vô trùng giúp nước tăng lực Number 1 giữ được trọn vẹn hương vị, dưỡng chất trong sản phẩm.

“Điểm đột phá của công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic là sản phẩm không chỉ được tiệt trùng UHT mà tại khâu chiết rót, đóng nắp, đặc tính vô trùng còn được đảm bảo thông qua chai tiệt trùng, nắp tiệt trùng, nước tiệt trùng, sản phẩm tiệt trùng và môi trường chiết vô trùng”, ông Vincent Mauer - Tổng giám đốc Công ty TNHH GEA Việt Nam và Philippines chia sẻ tại hội thảo Hướng tới Net-Zero: Chiến lược và giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành thực phẩm.

3(2).jpg
Ông Vincent Mauer - Tổng giám đốc Công ty TNHH GEA Việt Nam và Philippines tại hội thảo “Hướng tới Net-Zero: Chiến lược và giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành thực phẩm”.

Theo Tổng giám đốc của GEA Việt Nam và Philippines: “Phương pháp này bảo tồn giá trị dinh dưỡng, hương vị của đồ uống tốt hơn phương pháp thanh trùng truyền thống, có thể làm suy giảm chất dinh dưỡng và thay đổi mùi vị. Ngoài ra, nó còn kéo dài thời hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản, đảm bảo chất lượng ổn định và phù hợp với sở thích của người tiêu dùng”.

4(2).jpg
Với công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, Number 1 là sản phẩm nước tăng lực thương hiệu Việt tiên phong không sử dụng chất bảo quản.

Với công nghệ chiết lạnh vô trùng, Number 1 là thương hiệu nước tăng lực Việt tiên phong không sử dụng chất bảo quản. Đồng thời giữ được tối đa hàm lượng các dưỡng chất giúp người sử dụng tăng năng lượng tức thì, giảm mệt mỏi, tăng cường sự tỉnh táo, tập trung để mỗi người bứt phá trong đam mê, công việc và trở thành phiên bản “Number 1” của chính mình mỗi ngày.

Liên tục cải tiến để phát triển bền vững

Trong gần 2 thập kỷ hợp tác, GEA và Tân Hiệp Phát liên tục nghiên cứu, phát triển những giá trị mới trong ngành đồ uống để phục vụ người tiêu dùng, phụng sự xã hội. Cụ thể nhất là nỗ lực cải tiến công nghệ Aseptic để xanh hóa sản xuất và sản phẩm. “GEA tập trung tối đa giảm sử dụng nhựa PET, đây là khác biệt lớn nhất”, ông Vincent Mauer cho biết.

5(2).jpg
Nước tăng lực Number 1 liên tục được cải tiến, phát triển về cả hương vị, chất lượng lẫn bao bì, công nghệ sản xuất để sản phẩm ngày một “xanh” hơn.

Dẫn chứng tại nhà máy Tân Hiệp Phát, ông Vincent Mauer cho biết các chai PET như nước tăng lực Number 1 đã giảm trọng lượng tới 50%, từ 27 gr xuống còn 13,5 gr, tương đương giảm lượng phát thải khí nhà kính 20% trên mỗi chai sản phẩm. Mỗi dây chuyền Aseptic thế hệ thứ 7 giảm tiêu thụ nước đến 91%, giúp tiết kiệm đến 97.500 m3 nước mỗi năm, tương ứng với lượng nước sử dụng cho 2.100 người/năm.

Điều này cho phép Tân Hiệp Phát đạt được mục tiêu phát triển bền vững của họ”, ông Vincent Mauer nói.

6(1).jpg
Công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic thế hệ thứ 7 giúp dây chuyền sản xuất nước tăng lực Number 1 giảm phát thải khí nhà kính bằng cách giảm nhựa, tiết kiệm nước.

Vị Tổng giám đốc của GEA tại Việt Nam cho biết trong thời gian tới, ở thế hệ thứ 8, công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic sẽ có những cải tiến quan trọng để đáp ứng nhu cầu sản xuất xanh, sạch. GEA cam kết cải thiện liên tục lượng khí thải carbon và đang thúc đẩy một số phát triển, đổi mới nhằm giảm mức tiêu thụ tài nguyên.

7(1).jpg
Nước tăng lực Number 1 được hàng triệu người yêu thích và sử dụng mỗi ngày để tiếp năng lượng, bền đam mê trong công việc, cuộc sống.

Công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic đã mang lại bước ngoặt cho ngành giải khát Việt Nam, đặc biệt trong việc sản xuất những sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe. Nước tăng lực Number 1 là một ví dụ điển hình, không chỉ không sử dụng chất bảo quản mà còn là một trong những đồ uống đạt tiêu chuẩn FDA của Hoa Kỳ từ năm 2017.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: