Tân Hiệp Phát chung tay cải tạo, nâng cấp và khánh thành điểm trường tiểu học tại Đắk Lắk

Sau 1 năm cải tạo, nâng cấp điểm trường Buôn D’Ham thuộc Trường Tiểu học Ea Bông, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với sự chung tay của chính quyền địa phương, báo Lao Động, công ty Tân Hiệp Phát và một số đơn vị tài trợ khác.

Chiều 9/6, tại xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Trường Tiểu học Ea Bông (điểm trường Buôn D'Ham).

Mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng hơn 200 thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh vẫn có mặt, cùng nhau hòa chung trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi.

750-202506101521511.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Trường Tiểu học Ea Bông (điểm trường Buôn D'Ham). Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Thanh Vũ - Chủ tịch UBND huyện Krông Ana chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tình cảm sâu sắc, tấm lòng hảo tâm của các nhà tài trợ, đặc biệt là Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Việc sửa chữa, nâng cấp điểm trường không chỉ tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn tiếp thêm động lực để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

750-202506101521512.jpg
Ông Nguyễn Thanh Vũ - Chủ tịch UBND huyện Krông Ana phát biểu cảm ơn các nhà tài trợ. Ảnh: Bảo Trung

Qua khảo sát thực tế, các phòng học và sân trường đã được cải tạo, nâng cấp đạt chất lượng tốt, đúng theo thiết kế ban đầu.

Bà Vũ Phương Thanh, đại diện Công ty Tân Hiệp Phát cho biết: “Được sự tin tưởng của báo Lao Động, Công ty Tân Hiệp Phát rất vinh dự được đồng hành cùng Báo Lao động và các cấp chính quyền huyệnKrông Ana đóng góp 500 triệu đồng vào việc xây dựng, nâng cấp điểm trường Buôn D’Hăm, trường tiểu học Ea Bông để các thầy cô an giảng dạy, công tác, giúp các em học sinh có thêm niềm vui tới trường mỗi ngày với điểm trường mới khang trang, tiện nghi tại đây”.

750-202506101521513.jpg
Bà Vũ Phương Thanh, đại diện Công ty Tân Hiệp Phát chia sẻ tại sự kiện.

Bà Vũ Phương Thanh cho biết thêm, là doanh nghiệp sản xuất nước giải khát đầu ngành tại Việt Nam, luôn nhận được sự ủng hộ, sự tin tưởng của đông đảo người tiêu dùng trên cả nước, Công ty Tân Hiệp Phát càng ý thức sâu sắc hơn về vai trò của mình trong việc góp phần cùng các địa phương đảm bảo an sinh xã hội, chung tay xây dựng hạ tầng giáo dục để các em học sinh có môi trường học tập an toàn, tiện lợi để phát triển bản thân.

750-202506101521514.jpg
Hiện trạng trường học cách đây 1 năm khi chưa được đầu tư, nâng cấp. Ảnh: Bảo Trung

Được biết, bên cạnh việc cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm nước giải khát có lợi cho sức khỏe theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như Trà Xanh Không Độ, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi, Nước tăng lực Number 1…, trong hơn 30 năm qua, Tân Hiệp Phát đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên cả nước để thực hiện các chương trình bảo trợ, trao tặng học bổng, thăm hỏi tặng quà… tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, yêu thương để các em học sinh được phát triển toàn diện về trí tuệ và thể chất.

750-202506101521515.jpg
Sau khi được cải tạo, nâng cấp, điểm trường Buôn D'Ham, Trường Tiểu học Ea Bông đã khang trang, sạch đẹp trong niềm vui của các em học sinh. Ảnh: Bảo Trung

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Sinh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Ea Bông - đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đại biểu, nhà tài trợ đã góp mặt trong buổi lễ quan trọng.

Trong bối cảnh vẫn còn thiếu thốn về trang thiết bị, nhà trường hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đầu tư thêm của các mạnh thường quân và cơ quan chức năng trong tương lai.

750-202506101521516.jpg
Bà Phan Thu Thuỷ - Phó Tổng biên tập Báo Lao Động - trao các suất học bổng cho học sinh. Ảnh: Bảo Trung

Trong sự kiện đặc biệt này, cùng chung vui với nhà trường và các em học sinh, các đơn vị tài trợ đã trao tặng 40 suất học bổng cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Tân Hiệp Phát luôn đặt trẻ em ở trung tâm trong hành trình phụng sự xã hội. Bên cạnh những hoạt động chăm lo đời sống tinh thần ý nghĩa cho trẻ em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… Công ty đặc biệt quan tâm đến các dự án đầu tư phát triển tương lai dài hạn cho trẻ em Việt Nam với các chương trình khuyến học, khuyến tài.

750-202506101521517.jpgĐại diện Công ty Tân Hiệp Phát thăm hỏi, tặng quà cho các em thiếu nhi mồ côi do đại dịch Covid trong dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 vừa qua.

Nhiều hoạt động xã hội được doanh nghiệp xây dựng và triển khai, có thể kể đến chương trình bảo trợ hàng tháng cho 11 Mái ấm tại Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh, được Tập đoàn Tân Hiệp Phát triển khai từ tháng 3/2023, chương trình “Nối trọn yêu thương – Nâng bước tới trường” đã trao hàng ngàn suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại các tỉnh Bình Dương, Hậu Giang, Quảng Nam, Hà Nam hay nhiều hoạt động ý nghĩa kéo dài suốt gần ba thập kỷ như chương trình Nhịp cầu ước mơ, Lục lạc vàng, Giọt nước nghĩa tình, Quỹ tấm lòng Việt… Có thể thấy, hướng đến trẻ em, giáo dục và môi trường là đích đến của Tân Hiệp Phát trong quá trình hoạt động thiện nguyện, nhằm mang đến những giá trị tích cực và bền vững cho cộng đồng. Đây được xem là giá trị xuyên suốt trong hành trình phát triển, kinh doanh của doanh nghiệp này tại Việt Nam.

Trong năm 2025, Tân Hiệp Phát đang tiếp tục triển khai các chương trình thiện nguyện với mong muốn giúp đỡ nhiều hơn những em thiếu nhi, học sinh khó khăn, giúp các em dễ dàng vươn lên trong cuộc sống. Đóng góp của Công ty Tân Hiệp Phát không chỉ giúp trẻ em có một cuộc sống ổn định hơn mà còn giúp các em có thể “nối dài” ước mơ của mình qua con đường học tập, vươn lên trong cuộc sống, thể hiện truyền thống “thương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân” của người Việt từ xưa đến nay.

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: