Công ty sản xuất giấy của Anh bán nhà máy cuối cùng ở Nga

(CLO) Công ty giấy và bao bì khổng lồ Mondi (Anh) đã công bố thỏa thuận bán nhà máy cuối cùng còn lại ở Nga, hoàn tất việc rút kinh doanh của công ty khỏi nước này.

Theo một tuyên bố hôm Chủ nhật, Mondi đã đạt được thỏa thuận bán nhà máy giấy và bột giấy Syktyvkar cho một đơn vị của Tập đoàn phát triển bất động sản Sezar có trụ sở tại Moscow với giá 80 tỷ rúp (825,7 triệu USD).

Nhà máy Syktyvkar sản xuất giấy mịn và bìa cứng không tráng phủ cho thị trường nội địa Nga và sử dụng khoảng 4.500 lao động. Vào cuối năm 2022, công ty báo cáo doanh thu khoảng 1,16 tỷ USD.

cong ty san xuat giay cua anh ban nha may cuoi cung o nga hinh 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

“Hôm nay Mondi thông báo họ đã ký thỏa thuận bán cơ sở cuối cùng còn lại của mình ở Nga, cùng với hai đơn vị liên kết cho Sezar Invest LLC với tổng số tiền xem xét là 80 tỷ RUB sẽ được thanh toán trong một đợt một,” thông báo viết.

Mondi cho biết các công ty này đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan chống độc quyền của Nga và ủy ban chính phủ phụ trách đầu tư nước ngoài. Việc mua bán dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 12.

Đầu năm nay, Mondi đã bán ba nhà máy chuyển đổi bao bì có trụ sở tại Nga cho Tập đoàn Gotek với giá 16,5 triệu USD.

Mondi lần đầu tiên công bố ý định bán nhà máy Syktyvkar vào tháng 8 năm ngoái. Công ty dự định bán nhà máy cho Augment, một công ty đầu tư thuộc sở hữu của tỷ phú người Nga Viktor Kharitonin, với giá khoảng 980 triệu USD. Tuy nhiên, mùa hè này Mondi đã hủy bỏ thỏa thuận với lý do “thiếu tiến bộ” trong việc nhận được sự chấp thuận từ chính quyền Nga.

Mondi là nhà cung cấp giấy và bao bì toàn cầu với 22.000 nhân viên tại hơn 30 quốc gia.

Công ty của Anh là công ty phương Tây mới nhất rời khỏi thị trường Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow kể từ khi nước này bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine. Để ngăn chặn dòng thoái vốn, Moscow năm ngoái đã đưa ra các quy định mà các công ty phương Tây phải tuân theo để rời khỏi thị trường Nga.

Tất cả các công ty muốn rời đi phải nhận được sự chấp thuận chính thức về việc bán tài sản tại địa phương của họ từ một ủy ban chính phủ được chỉ định, cơ quan này cũng có thể “điều chỉnh” giá của các giao dịch.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: