Công ty Thủy điện Quảng Trị bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình chính sách

(CLO) Chiều ngày 8/12, Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) phối hợp với chính quyền xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình chính sách.

Cụ thể là hộ ông Hồ Tà Luối (thôn Tà Húc) và hộ bà Hồ Thị Xíp (thôn Ruộng) thuộc xã Khe Sanh. Đây là các hộ gia đình có công với cách mạng, đang gặp khó khăn đặc biệt về nhà ở.

Tham dự buổi lễ về phía chính quyền địa phương xã Khe Sanh có đồng chí Đinh Trường Hưng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã, đại diện Phòng Văn hóa xã và đại diện Công an xã Khe Sanh; về phía đơn vị tài trợ có đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TĐQT, đồng chí Đoàn Thanh Điểm - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng đại diễn lãnh đạo, chuyên viên liên quan các Phòng chức năng.

Những mái ấm nghĩa tình từ sự sẻ chia

Với định hướng phát triển gắn liền trách nhiệm cộng đồng, Công ty TĐQT luôn dành nguồn lực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ chính sách, hộ nghèo khó khăn. Từ sự phối hợp khảo sát của chính quyền địa phương, vận động của Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh, năm 2025 Công ty TĐQT đã lựa chọn hỗ trợ xây dựng mới 2 căn nhà cho hai gia đình ông nêu trên.

Ngôi nhà mới - niềm vui của mẹ già Hồ Thị Xíp

Bà Hồ Thị Xíp (sinh năm 1938) từng nhiều năm tham gia lực lượng thanh niên xung phong tại Hướng Hóa, làm nhiệm vụ tại miền tây Quảng Trị. Tuổi cao sức yếu, gia cảnh khó khăn, căn nhà cũ đã xuống cấp nặng khiến bà luôn nơm nớp lo lắng mỗi khi mưa gió.

ffb310b1-e368-4f3d-b6b1-88e8b7196e90.png
Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo chính quyền địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Xíp - thôn Ruộng, xã Khe Sanh

Ngày nhận bàn giao, bà Xíp xúc động nói: “Tôi vui lắm vì từ nay mẹ con có nơi ở kiên cố, không lo mưa gió nữa. Rất biết ơn Công ty TĐQT và các đồng đội đã giúp đỡ gia đình tôi.”

Mái ấm cho gia đình ông Hồ Tà Luối - người lính già năm xưa

Ông Hồ Tà Luối (sinh năm 1939) là người có nhiều năm chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Tuổi cao, bệnh tật và điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình ông phải sống trong ngôi nhà làm tạm bằng gỗ đã xuống cấp, gió lùa quanh năm.

a41dbd09-56b7-4e4f-a0fe-3778cb89b109.png
Lãnh đạo Công ty và lãnh đạo chính quyền địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hồ Tà Luối - thôn Tà Húc, xã Khe Sanh

Ngày khởi công xây dựng nhà mới, ông Luối vui mừng đến rơi nước mắt. Tại lễ bàn giao, ông chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của đồng chí, đồng đội và Công ty TĐQT, gia đình tôi mới có được căn nhà kiên cố như hôm nay. Chúng tôi biết ơn nhiều lắm.”

Trách nhiệm cộng đồng - giá trị nhân văn mà Công ty TĐQT luôn hướng tới

Hai căn nhà (diện tích gần 50m2/1nhà) được hoàn thành từ nguồn kinh phí sản xuất kinh doanh và từ đóng góp của CBCNV Công ty TĐQT, với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Công trình được xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, giúp các gia đình có nơi ở ổn định, vững chắc.

Tại buổi lễ bàn giao, Đại diện Công ty TĐQT, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty, chia sẻ: “Công ty TĐQT luôn coi trách nhiệm cộng đồng là một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp. Những mái ấm hôm nay không chỉ là món quà vật chất mà còn là tình cảm tri ân đối với những người đã đóng góp cho quê hương, đất nước.”

Đại diện chính quyền xã Khe Sanh bày tỏ lời cảm ơn và ghi nhận sự đồng hành của Công ty trong nhiều năm qua, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công và hộ nghèo sớm ổn định cuộc sống.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa đã trở thành hoạt động thường xuyên của Công ty TĐQT trong nhiều năm qua, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Những mái ấm được hoàn thành không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với địa phương nơi đơn vị đứng chân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: