Công ty Thủy điện Quảng Trị diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

(CLO) Trước những diễn biến bất thường thời tiết, để tăng cường tính chủ động và sẵn sàng trong công tác phòng, chống lụt bão, kịp thời ứng phó với mọi tình huống xảy ra trong mùa mưa bão năm 2021, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN).

Tập trung vào công tác đảm bảo an toàn hồ đập; vận hành hồ chứa; công tác tổ chức trực ban/ứng trực của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xử lý các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt là các tình huống xả lũ khẩn cấp; Công tác báo cáo, phối hợp với địa phương, Ban chỉ chuy PCTT & TKCN địa phương trong việc vận hành hồ chứa; Công tác chuẩn bị các thiết bị vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu tại chỗ phục vụ công tác phòng chống thiên tai như nguồn lực tại chỗ, hệ thống thông tin liên lạc, quan trắc, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm đảm bảo cảnh báo kịp thời đến chính quyền, người dân khu vực chịu ảnh hưởng, nhất là các tình huống khẩn cấp.

Báo cáo ban chỉ huy tình huống diễn tập.

Báo cáo ban chỉ huy tình huống diễn tập.

Trước tình hình mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy cần thực hiện nghiêm quy định vận hành liên hồ chứa; đảm bảo an toàn hồ đập, sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi tình huống xảy ra, hạn chế tối đa tác động của thiên tai đến người dân vùng hạ du.

Trước thực tế trên, xây dựng phương án ứng phó; kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN; kiểm tra bổ sung thiết bị giám sát, quan trắc, ứng dụng công nghệ để dự báo, truyền dữ liệu 24/24h; tổ chức diễn tập theo tình huống; đẩy mạnh tuyên truyền; báo cáo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân; chuẩn bị sẵn sàng vật tư thết bị, phương tiện, nhân lực sẵn sàng ứng phó với sự cố xảy ra.

Diễn tập tình huống kẹt cửa van.

Diễn tập tình huống kẹt cửa van.

Mấy năm trước đây Công ty Thủy điện Quảng Trị cũng đã góp phần cắt giảm lũ cho người dân nhờ sự chủ động dự báo tình hình thuỷ văn, đăng ký vận hành sản xuất tối đa để tăng dung tích dự phòng đón lũ.

Hồ chứa thủy điện Quảng Trị.

Hồ chứa thủy điện Quảng Trị.

Mục đích của đợt diễn tập là: Nâng cao ý thức, trách nhiệm, khả năng sẵn sàng ứng phó các sự cố thiên tai có thể xảy ra cho cán bộ công nhân viên Cty; nâng cao khả năng chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty khi xảy ra sự cố do thiên tai bão lụt gây ra nhằm giảm thiểu thiệt hại về con người cũng như cơ sở vật chất; nâng cao khả năng điều động nhân lực, phương tiện phục vụ công tác PCTT&TKCN.

Lực lượng tham gia diễn tập.

Lực lượng tham gia diễn tập.

Diễn tập PCTT&TKCN năm 2021 được tổ chức thành 3 nhóm diễn tập mô phỏng trên phạm vi công trình:  

Nhóm 1: Diễn tập công tác đảm bảo an toàn khi người dân và các phương tiện lưu thông tạm thời đi qua đập dâng (khi đang mở cửa xả tràn). Cụ thể, với tình hình mưa lớn kéo dài, tuyến đường giao thông liên xã Hướng Linh (đoạn gần hầm phụ số 1 về phía thượng lưu) bị sạt lở gây ách tắc các phương tiện giao thông và  người  không  thể qua  lại được.

Nhóm 2: Diễn tập tình huống lưu lượng lũ về hồ lớn, mực nước hồ dâng nhanh, các cửa van xả của đập tràn cần được mở để xả lũ nhưng trong quá trình thực hiện có 1 hoặc 2 cửa xả bị kẹt không nâng lên được (tình huống kẹt cửa van). Tình huống giả định là: Trong mùa mưa bão mực nước hồ lên cao, dự báo lượng nước hồ vẫn tiếp tục tăng, cần xả nước để duy trì mực nước dâng bình thường 480m, nhằm bảo đảm an toàn cho đập theo quy trình vận hành hồ chứa, kíp trực xả lũ nhận được lệnh của Giám đốc nâng các cửa van lên 0,5m nhưng trong quá trình mở cửa van thì có 1 hoặc 2 cửa van bị kẹt (do gỗ từ thượng nguồn đổ về hoặc bục đường ống cấp dầu áp lực cho xi lanh cửa van cung làm cho  cửa van cung không thể nâng hạ được).

Nhóm 3: Diễn tập tình huống mất toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc. Tình huống giả định là: Với diễn biến thời tiết mưa to, gió lớn gây ra sự cố mất điện trạm, sự cố thiết bị trong trạm, sự cố truyền thông các trạm phát sóng. Mất điện trạm hoặc bị sự cố trong trạm điện thoại có dây; kênh truyền internet bị mất tín hiệu; Mất kênh truyền hotline A0; A1. Các trạm phát sóng di động mất sóng, điện thoại cố định không liên lạc, mất hết kênh truyền internet; mất tín hiệu hotline.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Cty CP thủy điện Quảng Trị chia sẻ: “Hoạt động diễn tập PCTT&TKCN là hoạt động thường niên của Cty trước mùa mưa bão, nhằm mục đích nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và tăng cường tính chủ động trong công tác PCTT&TKCN, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão, lụt gây ra. Đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của Ban chỉ huy PCTT&TKCN; nâng cao kỹ năng ứng phó, giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra khi có sự cố do mưa, bão, lũ gây ra cho CB-NLĐ trong Cty và nâng cao tính cơ động, phản ứng nhanh trong việc huy động lực lượng xung kích tại chỗ của Công ty khi có tình huống mưa, bão, lũ xảy ra”.

Cái Văn Long

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: