Theo Unitree, GD01 được thiết kế phục vụ vận chuyển dân sự và là “robot biến hình sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới”.
Robot này có hình dáng giống các nhân vật autobot trong loạt phim viễn tưởng "Robot đại chiến - Transformers" hay các robot biến hình trong bộ truyện tranh "Dũng sĩ Hesman". GD01 nặng khoảng 500 kg và có giá khởi điểm khoảng 3,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 15 tỷ đồng).
Video trình diễn do công ty công bố cho thấy robot di chuyển như robot hình người, dùng cánh tay phá đổ một bức tường gạch trước khi chuyển sang tư thế bò bằng 4 chân.
GD01 là sản phẩm mới nhất trong danh mục robot của Unitree, trong bối cảnh các công ty Trung Quốc đang tăng tốc phát triển robot hình người và mở rộng quy mô sản xuất nhanh hơn nhiều đối thủ Mỹ.
Theo công ty nghiên cứu Omdia, doanh nghiệp Trung Quốc chiếm gần 90% doanh số robot hình người toàn cầu trong năm 2025. Một nguồn tin được SCMP dẫn lại cho biết Unitree đã xuất xưởng hơn 5.500 robot hình người trong năm ngoái.
Trong khi đó, các công ty Mỹ như Tesla, Figure AI và Agility Robotics được cho là chỉ xuất xưởng khoảng 150 robot mỗi công ty trong cùng giai đoạn.
Robot của Trung Quốc hiện cũng có giá thấp hơn đáng kể so với các đối thủ phương Tây. Mẫu robot hình người R1 của Unitree được bán với giá khoảng 6.000 USD, còn mẫu tương tự của công ty Trung Quốc khác là AgiBot có giá khoảng 14.000 USD.
Trong khi đó, Elon Musk từng cho biết robot Optimus của Tesla có thể có giá từ 20.000 đến 30.000 USD trong tương lai.
Unitree hiện bán robot hình người R1, G1 và robot chó Go2 ra thị trường quốc tế thông qua AliExpress của Alibaba Group, đồng thời nhắm tới các thị trường như Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.
Robot của các công ty Trung Quốc cũng bắt đầu được thử nghiệm tại sân bay và trung tâm hậu cần. Gần đây, Japan Airlines đã thử nghiệm robot của Unitree và UBTech Robotics để vận chuyển hành lý và hàng hóa tại sân bay Haneda ở Tokyo.
Tháng 3 vừa qua, Unitree đã nộp hồ sơ IPO trên sàn Star Market của Thượng Hải. Công ty cho biết phần lớn số vốn dự kiến huy động sẽ được dùng cho nghiên cứu và phát triển robot hình người.