Công ty vận tải biển lớn nhất của Nga chịu trừng phạt từ phương Tây

(CLO) Các công ty bảo hiểm tàu biển phương Tây đang chấm dứt bảo hiểm cho công ty vận tải biển hàng đầu của Nga Sovcomflot khi nhiều lệnh trừng phạt bắt đầu có hiệu lực, làm dấy thêm những thách thức đối với công ty nhà nước và nỗ lực xuất khẩu dầu khí của Moscow.

Nhiều dịch vụ trong lĩnh vực hàng hải của Nga đang bị loại bỏ dần, bao gồm chứng nhận tàu của các nhà cung cấp hàng đầu nước ngoài - điều cần thiết để tiếp cận các cảng và đảm bảo bảo hiểm - các công ty vận tải rút lui và các nhà sản xuất động cơ tàu ngừng đào tạo về thiết bị của họ sau khi Nga thực hiện chiến dịch đặc biệt lên Ukraine.

cong ty van tai bien lon nhat cua nga chiu trung phat tu phuong tay hinh 1

Con tàu vận tải biển hiệu Sovcomflot đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ảnh: Internet.

Trong đó bao gồm các vụ kiện về trách nhiệm của bên thứ ba đối với thiệt hại về môi trường và thiệt hại vật chất đối với tàu thuyền được bảo hiểm theo các chính sách riêng biệt về thân tàu và máy móc.

"Theo các chế độ trừng phạt thích hợp, công ty bảo hiểm West đã gửi thông báo hủy hợp đồng trong 30 ngày tới công ty vận tải biển Sovcomflot và bảo hiểm sẽ chấm dứt vào ngày 4/5 năm 2022", công ty bảo hiểm P&I West cho biết trong một tuyên bố.

Không rõ SCF đã bảo đảm cho khoản bảo hiểm nào. Hồ sơ vận chuyển cho thấy hàng chục tàu của họ đã được bảo hiểm trước đó bởi các công ty như West, UK Club và North.

Các nguồn tin bảo hiểm tàu cho biết trong khi bảo hiểm của Nga chẳng hạn sẽ được chấp nhận, các vấn đề thanh toán do các lệnh trừng phạt tài chính áp đặt lên Moscow có thể gây khó khăn cho các tàu chở dầu của SCF trên biển.

Khi được liên hệ, Sovcomflot (SCF) nói rằng tất cả các tàu của họ đều được "bảo hiểm theo các tiêu chuẩn của ngành và các yêu cầu của các hiệp định quốc tế."

Tại Vương quốc Anh, một nhà cung cấp P&I khác, tuyên bố rằng để tuân thủ các hình phạt của Vương quốc Anh và EU, họ đã "gửi cho hãng vận tải tàu biển Sovcomflot thông báo chấm dứt hoạt động trong 30 ngày đối với các tàu nhập cảnh của họ vào đầu tháng Tư."

SCF, công ty vận hành tàu chở dầu và khí tiên tiến nhất trên thế giới, đã bị Vương quốc Anh và Canada trừng phạt riêng, trong khi Hoa Kỳ cấm họ mua lại bằng tiền trên thị trường tài chính.

Liên minh châu Âu đã chỉ định SCF là một trong những công ty thuộc sở hữu nhà nước của Nga mà tổ chức này "bị cấm trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào bất kỳ giao dịch nào" sau khi hết hạn vào ngày 15 tháng 5.

Các tàu của Nga cũng đang gặp khó khăn trong việc lấy nhiên liệu hàng hải vì các thương gia đã ngừng phục vụ các tàu treo cờ Nga tại các trung tâm lớn của châu Âu như Tây Ban Nha và Malta.

Các tàu của SCF, trước đây được bảo vệ bởi Gard ở Na Uy, không còn được liệt kê trên trang web của công ty.

Được biết, Gard tuyên bố rằng họ đã tuân theo tất cả các biện pháp trừng phạt hiện hành, không bình luận về các khách hàng cụ thể và nói chuyện "cá nhân với những người bị ảnh hưởng bởi vấn đề."

Theo Mike Salthouse, một giám đốc cấp cao của một hãng bảo hiểm P&I lớn khác ở North, công ty đã "thông báo về việc chấm dứt hợp đồng đã hết hạn, do đó không có tàu Sovcomflot nào được đưa vào."

Ông nói với Reuters: "Phần lớn, nếu không phải tất cả, các công ty tham gia gần như chắc chắn sẽ không thể tiếp tục kinh doanh sau ngày 15/ 5, khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc và các giới hạn của EU và Vương quốc Anh về việc bán bảo hiểm cho Sovcomflot có hiệu lực".

Theo ông này, "hành động trên đối với Sovcomflot rất phức tạp do các phương pháp tiếp cận theo luật định đa dạng được thực hiện bởi các khu vực pháp lý khác nhau." Các câu lạc bộ tàu thuyền và các công ty bảo hiểm khác sẽ phải dành thời gian sửa chữa mọi bất thường để những người yêu cầu bồi thường bên thứ ba hiện tại không bị thiệt thòi", ông Mike Salthouse nói. 

Lê Na (Theo HSNW)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: