CSGT toàn quốc đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ "Ngày hội non sông"

(CLO) Lực lượng CSGT toàn quốc đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi cho ngày bầu cử 23/5.

Theo đó, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm điều kiện giao thông thuận lợi cho cử tri, người dân đi bỏ phiếu, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đang nỗ lực quyết tâm tổ chức các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an, và Cục CSGT.

Lực lượng CSGT điều kiểm tra các phương tiện trên cao tốc.

Lực lượng CSGT điều kiểm tra các phương tiện trên cao tốc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục CSGT về tăng cường bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, những ngày qua CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động, và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nắm chắc tình hình và triển khai có hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn địa phương, nhất là các địa phương có các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Đồng thời, lên phương án cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm TTATGT, phân luồng, tuyến, hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, xử lý ùn tắc giao thông tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm phục vụ nhân dân đi bỏ phiếu an toàn.

Đồng thời, lên phương án cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm TTATGT, phân luồng, tuyến, hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, xử lý ùn tắc giao thông tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm phục vụ nhân dân đi bỏ phiếu an toàn.

Bên cạnh đó, xây dựng phương án, kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT theo chuyên đề trên các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, tập trung chủ yếu vào một số hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT. Qua đó, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm theo quy trình, chức năng, nhiệm vụ như: xử lý đối với lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn đường quy định; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, người chỉ huy giao thông; vi phạm quy định về chở quá tải, quá số người quy định; vi phạm quy định về bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy và các hành vi vi phạm khác là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, ùn tắc giao thông… làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong thời điểm trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử, quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Các chốt kiểm tra COVID-19, khai báo y tế trên tuyến cao tốc.

Các chốt kiểm tra COVID-19, khai báo y tế trên tuyến cao tốc.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ bầu cử, Cục CSGT đề nghị, tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương nhường đường, chủ động đi vào các các đường tránh gần nhất hoặc dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: