“Cú huých” trong quá trình phục hồi

(NB&CL) Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội vẫn còn tồn tại một số bất cập, thế nhưng, nhìn chung, chương trình này đang là “cú huých” rất lớn cho quá trình phục hồi.

Hai năm đối mặt với đại dịch COVID-19, để vực dậy nền kinh tế, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã thông qua nhiều gói hỗ trợ tài khóa - tiền tệ cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, ngay từ đầu tháng 1/2022, Chính phủ đã ban hành Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội trong 2 năm (2022 - 2023), với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính, bao gồm: Nhiệm vụ mở cửa kinh tế; nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, để rót vốn vào các dự án hạ tầng trọng điểm, nhiệm vụ an sinh xã hội; nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách thể chế và nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi.

Tác dụng tích cực từ chương trình phục hồi

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, TS. Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thẳng thắn chia sẻ quan điểm: Trong 5 nhóm này, có một số nhiệm vụ Việt Nam thực hiện rất tốt, nhưng một số lại chưa được như kỳ vọng.

Thứ nhất, với nhiệm vụ mở cửa kinh tế, TS. Cung dành rất nhiều lời khen cho sự quyết tâm của Chính phủ. Theo ông Cung, cho tới nay, Việt Nam đã mở cửa kinh tế hoàn toàn. Ngành du lịch đã hoạt động trở lại, không còn những rào cản về quy định cách ly, hoặc khai báo y tế.

“Tuy nhiên, thời gian tới, tôi vẫn hy vọng chúng ta bỏ hết các chương trình phòng chống dịch, như 5K xuống 1K hay 2K là đủ, bỏ các yêu cầu về xét nghiệm COVID-19, mở cửa lại trường học. Tất cả điều này để mở cửa lại du lịch, đón chuyên gia và các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư”, TS. Cung nói.

Thứ hai, với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công vào các dự án giao thông trọng điểm, TS. Cung nhận xét, rút kinh nghiệm từ các gói hỗ trợ trước, Chính phủ đã lãnh đạo rất sát sao trong việc giải ngân vốn đầu tư công.

Trích dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê, có thể thấy rằng, số vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong 4 tháng qua đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, riêng dòng vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đã tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

“Dù vậy, tôi mong muốn Chính phủ đẩy nhanh quá trình giải ngân hơn nữa, để đẩy nhanh quá trình phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 2, Vành đai 3 tại Hà Nội, đường cao tốc Biên Hòa tại Đồng Nai,... Dựa trên nền tảng hạ tầng, kinh tế mới có điểm tựa để bứt phá”, TS. Nguyễn Đình Cung nói.

Thứ ba, với nhiệm vụ hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp tiền tệ - tài khóa. Đơn cử như giảm 2% thuế VAT, giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, giảm 50% phí trước bạ đối với ô-tô lắp ráp trong nước,...

Đặc biệt, Chính phủ còn yêu cầu các ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với một số ngành nghề có khả năng phục hồi cao.

Trên lý thuyết, các giải pháp nêu trên là điều cần thiết để các doanh nghiệp tái cơ cấu lại bộ máy sản xuất, từng bước phục hồi, tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, do tác động của cuộc xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraine đã làm lạm phát tăng cao, điều này làm giảm đi hiệu quả của các chương trình hỗ trợ tiền tệ, tài khóa.

Với nhiệm vụ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, TS. Nguyễn Đình Cung nói: “Quá trình cải cách còn chậm!”.

“Vừa qua, tôi có đi khảo sát một số địa phương để tìm hiểu cộng đồng doanh nghiệp đã nhận được những chính sách hỗ trợ gì từ Chính phủ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chia sẻ họ chưa nhận được các gói hỗ trợ của Chính phủ, họ cảm thấy xa vời, vì thủ tục nhận hỗ trợ chưa được tinh gọn”, TS. Cung nói.

Vì vậy, ông Cung cho rằng, muốn doanh nghiệp phục hồi nhanh, Chính phủ nên xem xét cắt bỏ một số bước trong thủ tục hành chính, vì có như vậy chính sách hỗ trợ mới đến được doanh nghiệp.

Cuối cùng, với nhiệm vụ an sinh xã hội, nguyên Viện trưởng CIEM nhận xét vẫn chưa có sự thay đổi rõ rệt nào trong thời gian qua, do phụ thuộc vào năng lực của Ngân hàng Chính sách xã hội.

cu huych trong qua trinh phuc hoi hinh 1

Dù vậy, các chuyên gia nhận định, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội vẫn còn tồn tại một số bất cập, thế nhưng, nhìn chung, chương trình này đang là “cú huých” rất lớn cho quá trình phục hồi kinh tế.

Minh chứng rõ nhất, chính là việc trong quý I/2022, kinh tế Việt Nam tiếp tục hứng chịu đợt bùng phát COVID-19 tại Hà Nội, cũng như những ảnh hưởng gián tiếp của cuộc chiến Nga - Ukraine, thế nhưng, tốc độ tăng trưởng GDP trong quý vẫn đạt 5,03%, cao hơn nhiều so với cùng thời điểm 2 năm trước đó.

Đó là chưa kể, hàng chục nghìn doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, riêng trong tháng 4/2022, 15.000 doanh nghiệp đã thành lập mới, cao nhất từ trước tới nay.

Chính sách tài khóa còn thấp

Trong Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, ngoài 5 nhiệm vụ chính, Chính phủ còn đưa ra gói hỗ trợ lớn chưa từng có, giá trị lên tới 350.000 tỷ đồng. Trong đó, 83% gói hỗ trợ này, tức là 291.000 tỷ đồng được sử dụng để chi cho các chính sách tài khóa. Con số này tương đương 3,2% GDP của năm 2021.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Tô Trung Thành - giảng viên trường Đại học Kinh tế - Quốc dân cho rằng: Đáng lẽ, các chương trình tài khóa, giảm thuế, giảm phí sẽ phải là chính sách hỗ trợ phục hồi quan trọng nhất. Thế nhưng, quy mô của gói hỗ trợ này còn khá thấp so với thế giới, chỉ chiếm 3% GDP, trong khi tỷ lệ này tại các nước mới nổi là 5% GDP, hay các nước phát triển là 10% GDP.

Một số nhận định cho rằng, sở dĩ, Chính phủ đưa ra gói hỗ trợ tài khóa ở mức 3% GDP, một phần là do ngân sách Nhà nước không còn nhiều dư địa.

Về vấn đề này, PGS.TS Tô Trung Thành nhận định, để kinh tế thực sự bứt phá, Chính phủ phải chấp nhận bội chi cao, ưu tiên cho tăng trưởng. Tuy nhiên, chính sách này chỉ có hiệu quả khi chi tiêu vào đầu tư công hiệu quả.

Bên cạnh đó, PGS.TS Tô Trung Thành cho rằng, Chính phủ cũng nên có giải pháp khác để tăng thêm dòng thu cho ngân sách và kiểm soát dòng chi một cách hiệu quả.

Về giải pháp tăng nguồn thu, PGS.TS Tô Trung Thành kiến nghị, Chính phủ cần rà soát lại hiệu quả chính sách ưu đãi thu với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp Nhà nước. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thu thuế hiệu quả, để tránh trình trạng chống chuyển giá, trốn thuế.

Đồng thời, Chính phủ cần thu hẹp chính sách ưu đãi thuế chồng chéo, không hiệu quả, gây lãng phí, thất thoát ngân sách, trong khi không tạo ra được động lực cho doanh nghiệp. Đặc biệt, PGS.TS Tô Trung Thành kiến nghị đẩy mạnh phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ và cơ cấu lại kỳ hạn nợ trái phiếu.

Về giải pháp chi ngân sách hợp lý, PGS.TS Tô Trung Thành cho rằng, Chính phủ phải đẩy mạnh công tác chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Kiểm soát, giảm thiểu chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả vốn giải ngân đầu tư công.

Ngoài ra, Chính phủ cần tăng cường quản lý tài sản công, quản lý đấu thầu và nghiên cứu sửa đổi cơ chế quản lý, phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách.

“Điều mà các doanh nghiệp mong muốn là mở rộng gói hỗ trợ tài khóa, có thể đạt 5% - 6% GDP, tức là cao gấp đôi so với gói hỗ trợ hiện tại, để hỗ trợ kinh tế hồi phục và tăng trưởng từ 2 - 3 năm tới”, PGS.TS Tô Trung Thành nói.

Định Trần

Xem thêm

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

(CLO) Bất chấp nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, căng thẳng quân sự và áp lực từ Mỹ, nền kinh tế Iran vẫn chưa rơi vào tình trạng sụp đổ. Tuy nhiên, đằng sau khả năng chống chịu đó là một thực tế khác: người dân Iran đang phải gánh chi phí ngày càng lớn khi lạm phát tăng cao, thu nhập suy giảm và chất lượng sống đi xuống.

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

(NB&CL) Sau giai đoạn trầm lắng trong các năm 2022 - 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần lấy lại đà phục hồi từ năm 2024. Tuy nhiên, quá trình phục hồi vẫn diễn ra thận trọng, thanh khoản chưa thực sự cải thiện, hoạt động phát hành chưa sôi động như trước và niềm tin của nhà đầu tư chưa được khôi phục đầy đủ.

Hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Ảnh: DNSE

Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam không thể mãi dựa vào vốn ngân hàng

(CLO) Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tín dụng đã tương đương khoảng 146% GDP và nhu cầu vốn trung, dài hạn ngày càng lớn, các chuyên gia cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống ngân hàng sẽ khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro.

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

(CLO) Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh, đồng thời việc nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là động lực để thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường vốn.

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

(NB&CL) Các “ông lớn” đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

(CLO) AI không còn là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu diễn ra ngày càng quyết liệt, Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ nhà sáng tạo trẻ có thể tạo ra những sản phẩm AI Make in Vietnam và những doanh nghiệp công nghệ mới trong tương lai.

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

(CLO) Hơn 100 tỷ USD đã được các nước vùng Vịnh rót vào châu Phi trong một thập kỷ qua, biến lục địa này thành một trong những điểm đến đầu tư chiến lược của Trung Đông. Đằng sau làn sóng vốn khổng lồ là mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

(CLO) Ngày 17/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Meta, AI for Vietnam và các đối tác tổ chức Lễ phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) 2026 và công bố kế hoạch đăng cai Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO) 2027.

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

(CLO) Các đặc khu kinh tế được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ riêng các chính sách ưu đãi là chưa đủ để thu hút những "đại bàng" công nghệ và dòng vốn chất lượng cao.

 Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong hơn hai thập niên. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới: Chính khi các chỉ số vĩ mô đang thuận lợi nhất này cần nhìn thẳng vào những vấn đề cơ cấu đang tích tụ phía sau bức tranh tăng trưởng để nhận diện đúng các thách thức và chuẩn bị dư địa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cỡ chữ bài viết: