Cuộc cách mạng AI trị giá 2.900 tỷ USD sẽ do ai dẫn dắt?

(CLO) Cuộc cách mạng AI trị giá 2.900 tỷ USD sẽ do Mỹ dẫn dắt, khi chính phủ bảo đảm vốn và điện hạt nhân cho trung tâm dữ liệu.

Thị trường toàn cầu đang đối mặt với bài toán hóc búa về nguồn vốn để xây dựng hàng loạt trung tâm dữ liệu phục vụ cho tham vọng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

770-202511130638391.png
Hình ảnh một robot hình người với thiết kế hiện đại. Ảnh: Oil Price

Theo tính toán mới nhất từ Morgan Stanley, tổng nhu cầu đầu tư có thể lên tới 2.900 tỷ USD, trong đó ít nhất 1.000 tỷ USD phải được huy động dưới dạng nợ, chủ yếu là nợ tư nhân.

Tuy nhiên, một thách thức không kém phần quan trọng đang nổi lên: ai sẽ tài trợ cho việc mở rộng nguồn năng lượng để cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu này?

Vào tháng 12 năm ngoái, Morgan Stanley ước tính nước Mỹ cần bổ sung ít nhất 36 GW công suất điện mới từ nay đến năm 2028 để đáp ứng nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu chưa được xây dựng. Sau một năm, con số này chắc chắn đã tăng lên.

Với chi phí trung bình khoảng 50–60 tỷ USD cho mỗi GW, tổng nhu cầu vốn đầu tư vào hạ tầng năng lượng có thể tăng thêm hàng nghìn tỷ USD trong những năm tới. Tuy nhiên, nguồn tiền này hiện vẫn chưa được đảm bảo, như phân tích của Bloomberg đã chỉ ra.

Giải pháp được nhiều chuyên gia kỳ vọng nằm ở chính phủ Mỹ. Theo đó, việc phát triển mạnh mẽ các nhà máy điện hạt nhân được xem là hướng đi khả thi để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Tiền có thể được in ra, nhưng năng lượng thì không. Chính quyền Mỹ đang nỗ lực tìm cách vượt qua thách thức này.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết phần lớn nguồn vốn từ Văn phòng Chương trình Cho vay của Bộ Năng lượng (LPO) sẽ được dành cho điện hạt nhân, nhằm thúc đẩy việc khởi công các lò phản ứng mới.

LPO hiện đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD hỗ trợ tài chính, bao gồm các khoản bảo lãnh vay cho những dự án khó tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng.

Phát biểu tại hội nghị do Hiệp hội Hạt nhân Mỹ tổ chức ở Washington D.C., ông Wright nhấn mạnh rằng Văn phòng đang sở hữu quyền hạn cho vay đáng kể, và điện hạt nhân sẽ là lĩnh vực nhận được đầu tư lớn nhất trong thời gian tới.

Hiện tại, Mỹ chưa có lò phản ứng hạt nhân thương mại nào đang được xây dựng, dù một số dự án đang xem xét việc khởi động lại các lò cũ hoặc lên kế hoạch cho các lò mới với quy mô lớn và nhỏ.

Trong nhiệm kỳ đầu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump từng sử dụng LPO để tài trợ cho lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Vogtle ở bang Georgia.

Giờ đây, có thể kỳ vọng hàng loạt thỏa thuận nợ sẽ được ký kết trong thời gian tới, khi Mỹ cần thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc - quốc gia hiện đang xây dựng tới 29 lò phản ứng, trong khi Mỹ vẫn chưa có dự án nào được triển khai.

Vào tháng 5, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu khởi công 10 lò phản ứng hạt nhân quy mô lớn vào năm 2030.

Các tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet, Amazon, Meta Platforms và Microsoft cũng đang đầu tư hàng tỷ USD để khởi động lại các lò phản ứng cũ, nâng cấp cơ sở hiện có và triển khai công nghệ lò phản ứng mới nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng từ các trung tâm dữ liệu AI.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng đang tham gia, nhưng như Giám đốc điều hành Sam Altman từng nhấn mạnh, tất cả đều kỳ vọng chính phủ Mỹ sẽ đóng vai trò bảo lãnh cuối cùng.

Bộ trưởng Wright dự báo rằng nhu cầu điện từ AI sẽ thu hút hàng tỷ USD vốn cổ phần từ các nhà cung cấp tín dụng uy tín.

Bộ Năng lượng có thể hỗ trợ bằng các khoản vay chi phí thấp từ LPO, với tỷ lệ đối ứng lên tới bốn phần vốn nhà nước cho mỗi phần vốn tư nhân. Ông bày tỏ kỳ vọng rằng khi kết thúc nhiệm kỳ sau ba năm nữa, nước Mỹ sẽ chứng kiến hàng chục nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng.

Các lãnh đạo của những tập đoàn công nghệ lớn cũng chia sẻ kỳ vọng tương tự, bởi nếu thiếu nguồn năng lượng này, sự phát triển bùng nổ của AI có thể gặp trở ngại nghiêm trọng.

Chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump đã được hé lộ hồi tháng trước thông qua thỏa thuận với Westinghouse - công ty hiện thuộc sở hữu của tập đoàn khai thác uranium Cameco và Brookfield Asset Management, cả hai đều có trụ sở tại Canada. Theo đó, Mỹ cam kết đầu tư 80 tỷ USD để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trên toàn quốc.

Westinghouse là đơn vị thiết kế lò phản ứng hiện đại AP1000, có khả năng cung cấp điện cho hơn 750.000 hộ gia đình. Giám đốc điều hành Dan Sumner cho biết hồi tháng 7 rằng công ty sẽ đáp ứng lời kêu gọi của Tổng thống Trump bằng thiết kế AP1000.

Tuy nhiên, Westinghouse từng gặp khó khăn trong việc hoàn thành đúng tiến độ và ngân sách các dự án AP1000 trước đây. Năm 2017, công ty này thậm chí phải tuyên bố phá sản do chi phí vượt dự kiến tại các dự án lớn ở Georgia và South Carolina, cho thấy mức độ đòi hỏi vốn khổng lồ của các nhà máy điện hạt nhân.

Thực tế này mở ra cơ hội cho các dự án lò phản ứng mô-đun nhỏ với chi phí đầu tư thấp hơn, do các nhà phát triển như Oklo và Nano Nuclear triển khai.

Giám đốc vận hành của Cameco, ông Grant Isaac, cho biết tuần trước rằng chính phủ Mỹ có nhiều lựa chọn để hỗ trợ tài chính cho dự án lò phản ứng của Westinghouse, bao gồm thông qua Văn phòng Cho vay của Bộ Năng lượng.

Trong cuộc họp báo cáo tài chính quý III, ông Isaac khẳng định có sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư đối với khoản đầu tư ít nhất 80 tỷ USD để khởi động quá trình xây dựng.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: