Cuộc đình công xe tải Hàn Quốc ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất

Thứ hai, 13/06/2022 11:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các công ty hóa dầu của Hàn Quốc đã cùng với các nhà sản xuất ô tô và thép cắt giảm hoạt động do lượng hàng tồn kho tăng cao, khi sự gián đoạn giao thông do cuộc đình công của các chủ xe tải lan nhanh trên cả nước.

Hiệp hội ngành công nghiệp đại diện cho 32 công ty hóa dầu ở Hàn Quốc cho biết, các lô hàng xuất xưởng trung bình hàng ngày của các công ty thành viên của họ đã giảm 90% do cuộc đình công, hiện đã là ngày thứ 7.

cuoc dinh cong xe tai han quoc anh huong nghiem trong toi san xuat hinh 1

Đoàn xe tải trong cuộc đình công ở Yeosu, Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Yonhap

Hiệp hội Công nghiệp Hóa dầu Hàn Quốc cho biết: “Hành động tập thể từ chối vận chuyển của công đoàn Cargo Truckers Solidarity đang làm lan rộng thiệt hại cho các tổ hợp hóa dầu lớn ở Ulsan, Yeosu và Daesan”.

Công đoàn gồm 22.000 người đang phản đối việc giá nhiên liệu tăng cao và yêu cầu đảm bảo mức lương tối thiểu. Bốn vòng đàm phán với chính phủ đã không tìm được thỏa hiệp.

Người ta không xác nhận liệu các công ty đã cắt giảm sản xuất hay chưa, nhưng một nguồn tin tại một công ty hóa dầu lớn nói với Reuters rằng hầu hết các công ty vẫn đang lưu kho thành phẩm với hy vọng sẽ tiếp tục vận chuyển.

Các nhà sản xuất ô tô, bị ảnh hưởng nặng nề khi không thể nhận được nguồn cung cấp linh kiện và vận chuyển thành phẩm kịp thời, cũng đã thành lập một đội đặc nhiệm trong hiệp hội thương mại của họ để theo dõi tình hình và kêu gọi giải pháp sớm.

Nhà sản xuất thép POSCO cho biết họ sẽ tạm dừng một số nhà máy do thiếu không gian để lưu trữ các sản phẩm chưa được vận chuyển. Nhà sản xuất ô tô Hyundai Motor đã cắt giảm sản lượng tại một số dây chuyền và các nhà sản xuất xi măng cũng cắt giảm hoạt động.

Xung đột lao động kéo dài có thể khiến Tổng thống Yoon Suk-yeol, người mới nhậm chức cách đây 5 tuần, mất tập trung khỏi chương trình nghị sự của mình và làm tăng nguy cơ đối kháng lâu dài với các công đoàn quyền lực. 

Các chủ xe tải yêu cầu gia hạn trợ cấp, dự kiến ​​sẽ hết hạn trong năm nay, để đảm bảo mức lương tối thiểu khi giá nhiên liệu tăng. Chính phủ Hàn Quốc cho biết việc thay đổi luật lệ là tùy thuộc vào quốc hội.

Khi nền kinh tế toàn cầu vật lộn với tình trạng tắc nghẽn nguồn cung, bất kỳ sự suy giảm kéo dài nào trong sản xuất và xuất xưởng chip, hóa dầu và ô tô có thể làm tăng thêm lo ngại về lạm phát gia tăng và tăng trưởng chậm lại.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho biết vào tuần trước, lạm phát của Hàn Quốc sẽ đạt mức cao nhất trong 24 năm là 4,8% trong năm nay, đồng thời cắt giảm dự báo tăng trưởng xuống 2,7% so với mức dự báo tháng 12/2021 là 3,0%.

Mai Vân (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h