Cuộc sống đồng bào K'Ho ở xã La Ngâu đổi thay, phát triển

(CLO) Những năm gần đây xã La Ngâu được đầu tư hạ tầng giao thông, mô hình phát triển kinh tế giúp cho đời sống người dân đồng bào K'Ho ở đây dần ổn định, số hộ nghèo giảm mạnh.

Từ trung tâm thị trấn Lạc Tánh (huyện Tánh Linh), chạy dọc tuyến quốc lộ 55 về hướng Bảo Lộc chừng 25km là tới xã La Ngâu. Đây là xã miền núi, vùng cao và khó khăn nhất của huyện Tánh Linh (Bình Thuận), có đông đồng bào dân tộc K'Ho sinh sống (chiếm hơn 70% dân số)... Những năm trước đây, cơ sở hạ tầng yếu kém, đời sống người dân rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở La Ngâu còn cao. 

Theo ông Đặng Công Khanh, Chủ tịch UBND xã La Ngâu, nhiều năm qua, với sự đồng thuận và quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, đặc biệt các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã giúp La Ngâu đổi thay từng ngày.

cuoc song dong bao kho o xa la ngau doi thay phat trien hinh 1

Xã hiện có 3.082 khẩu/ 832 hộ (thống kê đến tháng 6), trong đó trên 70% là đồng bào DTTS (chủ yếu là dân tộc K'Ho). Nếu như trước đây đồng bào chủ yếu sống du canh, du cư, bấp bênh không ổn định, thì từ khi có các chủ trương chính sách, các chương trình đầu tư dành cho vùng đồng bào DTTS thì đời sống của bà con đã có nhiều đổi thay tích cực.

Ba năm trở lại đây, tỉnh Bình Thuận quan tâm đầu tư đồng bộ nhiều công trình trọng điểm tại xã La Ngâu như: nâng cấp đường liên thôn, bê tông hóa đường giao thông; xây cầu qua sông La Ngà, xây dựng hệ thống trường lớp, trạm y tế, nhà văn hóa, điện sinh hoạt, hệ thống thủy lợi, hệ thống nước sạch, hỗ trợ xây dựng nhà ở… Hiện nay, các công trình đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trong toàn xã.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn: chính sách trợ cước, trợ giá các mặt hàng thiết yếu, vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, giao khoán bảo vệ rừng… đã có tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất của bà con, nhất là các hộ nghèo.

Chị Ka Hợp (38 tuổi, ấp 1, xã La Ngâu) hàng ngày nhận hạt điều về lột vỏ với tiền công 7.000 đồng/kg. "Người dân K'Ho ở xã La Ngâu trước đây công việc bấp bênh lắm, thu nhập không đủ lo cho gia đình, nói gì đến việc xây cất nhà cửa. Giờ đây sau khi nhà nước hỗ trợ nhà, tổ chức hội hỗ trợ chuyển đổi nghề, giới thiệu việc làm nên thu nhập ổn định hơn trước", chị Ka Hợp chia sẻ. 

Cùng với việc giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương, các hộ nghèo được địa phương hỗ trợ trực tiếp trong sản xuất như giống, cây trồng, vật nuôi, phân bón; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Qua đó giúp cho người dân dần thay đổi tập quán canh tác và chăn nuôi, mạnh dạn áp dụng các mô hình mới trong sản xuất, tăng trưởng kinh tế. 

Ông Đặng Công Khanh cho biết, hiện diện tích và số lượng các loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã rất đa dạng, phong phú. Về cây trồng có thể kể đến cây bắp lai, cây mỳ, lúa, đậu, rau với tổng diện tích khoảng 715ha. Về cây công nghiệp dài ngày có điều (170ha), cao su (35ha), cà phê (15ha), tiêu (2ha), các loại cây ăn quả (23ha). Tổng đàn gia súc khoảng trên 2.300 con. Tổng đàn gia cầm trên 4.300 con.

Trong năm 2022, tổng nguồn vốn địa phương phân bổ là hơn 3 tỷ đồng, trong đó phần lớn sử dụng đầu tư hạ tầng. Cụ thể xã đã nâng cấp, sửa chữa 3 tuyến đường giao thông với kinh phí 2 tỷ 957 triệu đồng. Hỗ trợ xây nhà ở cho 24 hộ đồng bào K'Ho khó khăn với kinh phí 960 triệu đồng.

Trong năm 2023, tổng các nguồn vốn phân bổ là 4,5 tỷ đồng, trong đó xã sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa 4 tuyến đường giao thông, nâng cấp nhà văn hóa ở các bản; bên cạnh đó cũng sẽ tập trung nguồn vốn cho việc hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất, khởi nghiệp; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như xây dựng các phong trào văn hóa nghệ thuật…

cuoc song dong bao kho o xa la ngau doi thay phat trien hinh 2

Đời sống kinh tế phát triển nên nhận thức của đồng bào nâng lên rõ rệt, các mặt của đời sống xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Con em đồng bào đi học đầy đủ, hầu như không còn tình trạng bỏ học hoặc đi học không đúng độ tuổi. Toàn xã có hơn 400 học sinh đang theo học ở 3 cấp học từ tiểu học, trung học cơ sở và THPT. 

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được quan tâm với đầy đủ nguồn nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch cũng như công tác khám chữa bệnh. An ninh, quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Trẻ em K'Ho vui chơi, giải trí ở một sân bóng tự nhiên cạnh sông La Ngà, bên cạnh vườn điều. Kinh tế phát triển, đời sống người dân nâng cao, các hoạt động vui chơi thể dục thể thao cũng sôi động, phát triển. 

Với dòng sông La Ngâu chảy qua làng với vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ, cùng với hạ tầng, giao thông được đầu tư, xã La Ngâu nổi bật như một điểm đến khám phá không chỉ cho các bạn trẻ mà nhiều du khách ngoại quốc đến cắm trại qua đêm để thưởng thức không khí trong lành và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên hoang sơ nơi rừng núi.

Bài và ảnh: Phước Tuần 

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: