Cuộc thi không chỉ là hoạt động mang tính phong trào mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài: hình thành thói quen đọc sách, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và thúc đẩy tinh thần tự học trong từng gia đình Thủ đô.
Thông qua việc khuyến khích xây dựng các mô hình “tủ sách gia đình”, “tủ sách dòng họ”, Ban Tổ chức kỳ vọng phát hiện, tôn vinh những điển hình tiêu biểu, từ đó lan tỏa các cách làm hiệu quả trong cộng đồng.
Điểm đáng chú ý là cuộc thi mở rộng đối tượng tham gia tới toàn bộ thành viên trong gia đình, khuyến khích sự tương tác, chia sẻ giữa các thế hệ. Hoạt động được triển khai đồng bộ tới 100% xã, phường trên địa bàn Hà Nội, bảo đảm tính lan tỏa sâu rộng, tránh hình thức.
Về thể lệ, các gia đình tham gia bằng video clip dài 7 phút, gồm hai phần. Phần chào hỏi (3 phút) giới thiệu các thành viên, không gian tủ sách và thói quen đọc; phần giới thiệu sách (4 phút) tập trung vào một tác phẩm tiêu biểu, thể hiện sự kết nối và trao đổi giữa các thế hệ. Yêu cầu kỹ thuật được thiết kế phù hợp với môi trường số hiện nay, với độ phân giải tối thiểu 640x480px và các định dạng phổ biến như mp4, avi, mpeg, mkv.
Cuộc thi được tổ chức theo hai cấp. Ở cấp cơ sở, mỗi xã, phường lựa chọn từ 1-2 sản phẩm xuất sắc gửi về cấp thành phố trước ngày 8/6/2026. Ở cấp thành phố, Ban Tổ chức tiếp nhận bài dự thi từ ngày 8/6 đến 12/6, chấm thi từ 15/6 đến 20/6 và dự kiến tổng kết, trao giải vào cuối tháng 6.
Các tác phẩm dự thi được gửi về Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội hoặc qua email theo hướng dẫn. Theo kế hoạch, cuộc thi trao 130 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 110 giải Khuyến khích và 4 giải chuyên đề, kèm Giấy khen và tiền thưởng.
Với cách tiếp cận linh hoạt, gắn kết gia đình và công nghệ, cuộc thi được kỳ vọng góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc bền vững từ nền tảng gia đình.