Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026 - Gắn kết và Truyền cảm hứng

(CLO) Chiều 14/5, vòng sơ khảo Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng – năm 2026” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức diễn ra tại trụ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng - Năm 2026”.

clo_br_img-8853.jpg
Hội đồng giám khảo Vòng sơ khảo "Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026"

Tiếp nối thành công từ các mùa trước, cuộc thi năm nay không chỉ là hoạt động văn hóa tinh thần ý nghĩa mà còn tạo sân chơi giao lưu cho người làm báo trên cả nước thể hiện năng khiếu nghệ thuật. Đây cũng là dịp tăng cường kết nối, thắt chặt tình đồng nghiệp và mở rộng giao lưu giữa các cơ quan báo chí.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức kỳ vọng góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời tạo động lực để đội ngũ người làm báo tiếp tục thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong bối cảnh mới.

Đại diện Ban Tổ chức, ông Phan Toàn Thắng, Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Cuộc thi ‘Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026’ không chỉ là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa tập hợp, cổ vũ và động viên đội ngũ người làm báo tham gia các hoạt động văn hóa – một truyền thống đã được duy trì trong nhiều năm qua.”

Không chỉ dừng lại ở quy mô trong nước, cuộc thi năm nay còn ghi nhận sự tham gia rộng rãi của hội viên, người làm báo trên cả nước và có yếu tố giao lưu khu vực. “Cuộc thi năm nay thu hút đông đảo hội viên, người làm báo trên cả nước, thậm chí có sự tham gia của một số quốc gia trong khu vực ASEAN. Điều đó cho thấy sự quan tâm, tinh thần gắn bó và đồng hành của những người làm báo đối với các hoạt động chung của Hội”, ông Phan Toàn Thắng nhấn mạnh.

Hai bước sơ khảo - chặt chẽ để nâng chất lượng

Vòng sơ khảo năm nay được tổ chức theo hai bước nhằm bảo đảm tính chọn lọc và đánh giá toàn diện.

Vòng sơ khảo lần thứ nhất, (ngày 14/5), Ban Giám khảo chấm chọn từ 41 tiết mục dự thi, qua đó lựa chọn 22 tiết mục bước vào vòng tiếp theo. Vòng thứ hai dự kiến diễn ra ngày 18/5 theo hình thức trực tuyến, nơi các thí sinh tiếp tục thể hiện để hội đồng chuyên môn chắt lọc còn 15 tiết mục xuất sắc nhất bước vào chung kết.

Theo ông Phan Toàn Thắng, Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, quá trình lựa chọn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

"Từ 41 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 15 tiết mục vào chung kết với sự tham gia tư vấn chuyên môn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhìn chung, các tiết mục đều có chất lượng khá tốt, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của thí sinh", Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam cho biết

Không chỉ xét đến nội dung tư tưởng, tiêu chí chuyên môn cũng được đặt ra rõ ràng. “Bên cạnh nội dung tư tưởng của ca khúc, yếu tố được đánh giá cao nhất là chất giọng và khả năng biểu cảm. Những tiết mục có cảm xúc, truyền tải được tinh thần tác phẩm là điểm nổi bật của mùa giải năm nay", ông Phan Toàn Thắng chia sẻ.

Việc tổ chức hai bước trong vòng sơ khảo cho thấy sự thận trọng trong khâu đánh giá, đồng thời phản ánh nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn của cuộc thi.

"Có thể nói, đây là một trong những mùa giải ‘Tiếng hát Người làm báo mở rộng’ nhận được sự quan tâm lớn nhất từ trước đến nay", ông Phan Toàn Thắng nhận định.

Khi bản ghi âm trở thành “phép thử” chuyên môn

Một điểm đặc thù của vòng sơ khảo là hình thức chấm qua bản ghi âm, ghi hình — điều tạo ra những khác biệt so với biểu diễn trực tiếp.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận định: "Bản ghi âm có thể được xử lý bằng nhiều phương tiện kỹ thuật, thậm chí hát chưa chuẩn cũng có thể chỉnh sửa. Vì vậy, khi chấm, chúng tôi chủ yếu tập trung vào chất giọng, cá tính và phong cách thể hiện của thí sinh".

clo_br_img-8848.jpg
Theo nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, chính trải nghiệm nghề báo tạo nên chiều sâu cảm xúc cho tiếng hát.

Tuy nhiên, theo ông, kinh nghiệm chuyên môn vẫn cho phép nhận diện những hạn chế thực sự của giọng hát. "Những người có kinh nghiệm vẫn có thể nhận ra ai hát chắc, ai còn hạn chế, dù là qua bản thu. Nhưng đến vòng trực tiếp, khi hát live, những điểm đó sẽ bộc lộ rõ ràng hơn".

Cảm xúc – yếu tố không thể “làm giả”

Trong bối cảnh kỹ thuật có thể hỗ trợ nhiều cho bản thu, yếu tố nào trở thành tiêu chí cốt lõi, với nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh đó là cảm xúc: "Kỹ thuật hay cá tính đôi khi có thể được hỗ trợ phần nào bởi máy móc, nhưng cảm xúc thì rất khó làm giả. Vì vậy, chúng tôi đi sâu vào khả năng truyền tải cảm xúc của thí sinh".

Với tính chất là cuộc thi dành cho người làm báo, yếu tố kỹ thuật không phải là thước đo duy nhất. "Đây không phải cuộc thi chuyên nghiệp về thanh nhạc, nên kỹ thuật không phải yếu tố quyết định. Quan trọng là người hát có thể chinh phục khán giả, mang lại cảm xúc tích cực – như vậy đã là thành công", Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nói.

Điều này cũng lý giải vì sao các vòng thi sau yêu cầu thí sinh biểu diễn trực tiếp, nhằm đánh giá toàn diện năng lực.

Một điểm khác biệt rõ nét của cuộc thi là màu sắc riêng trong cách thể hiện của các thí sinh — những người không phải ca sĩ chuyên nghiệp.

clo_br_img-8852.jpg
Bước hai của vòng sơ khảo dự kiến diễn ra ngày 18/5 theo hình thức trực tuyến.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, chính trải nghiệm nghề báo tạo nên chiều sâu cho tiếng hát. Với ca sĩ, hát hay là công việc của họ. Nhưng người làm báo mà hát có cảm xúc, chạm được đến công chúng thì điều đó đáng quý hơn nhiều.

"Nhà báo là những người đi tìm sự thật, trải qua nhiều va chạm trong cuộc sống. Chính những trải nghiệm đó tạo nên chiều sâu cảm xúc trong tiếng hát – một màu sắc rất riêng", nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh chia sẻ.

Ở góc độ này, mỗi tiết mục không chỉ là phần trình diễn, mà còn là một câu chuyện — nơi người làm báo kể lại hành trình nghề nghiệp của mình bằng âm nhạc.

Từ 41 tiết mục ban đầu đến 22 rồi 15 tiết mục được lựa chọn, vòng sơ khảo không chỉ là bước sàng lọc, mà còn là quá trình định hình mặt bằng chất lượng cho toàn bộ cuộc thi.

Xem thêm

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Cỡ chữ bài viết: