Cựu Thủ tướng Israel nói về mối quan hệ với Epstein

(CLO) Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak bày tỏ hối tiếc vì vẫn duy trì quan hệ với Jeffrey Epstein sau khi người này bị kết án vì môi giới mại dâm trẻ em.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 12/2, ông Barak lần đầu lên tiếng về mối quan hệ với Epstein kể từ khi các hồ sơ được Bộ Tư pháp Mỹ công bố. Epstein được cho rằng đã tự sát trong tù vào năm 2019 khi đang đối mặt với các cáo buộc buôn bán tình dục trẻ em gái vị thành niên.

Ông Barak, người giữ chức Thủ tướng Israel giai đoạn 1999-2001, cho biết ông hối hận vì đã không thẩm tra kỹ hơn về Epstein ngay từ đầu. Hai người được giới thiệu tại một sự kiện ở Washington năm 2003 bởi cựu Tổng thống Israel Shimon Peres, người khi đó gọi Epstein là một “người Do Thái tốt”.

“Tôi chịu trách nhiệm về mọi hành động và quyết định của mình. Có thể đặt câu hỏi liệu tôi có nên điều tra kỹ lưỡng hơn hay không. Tôi rất tiếc vì đã không làm như vậy”, ông Barak nói.

untitled.png
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak. Ảnh: Flash90

Dù Epstein đã bị kết án năm 2008 và phải ngồi tù khoảng một năm, ông Barak khẳng định ông không biết về mức độ nghiêm trọng trong hành vi của Epstein cho đến khi cuộc điều tra được mở rộng trở lại vào năm 2019.

Ông Barak không phủ nhận việc vẫn liên lạc với Epstein sau bản án năm 2008, bao gồm nhiều lần cùng vợ lưu trú tại nhà riêng của Epstein ở Manhattan từ năm 2015 đến năm 2019, trao đổi email và gặp mặt trực tiếp.

Ông cũng thừa nhận từng đến hòn đảo Little Saint James tại Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, nơi Epstein sở hữu và bị cáo buộc tổ chức các bữa tiệc liên quan đến buôn bán tình dục. Theo ông Barak, chuyến thăm chỉ diễn ra một lần, kéo dài khoảng ba giờ vào ban ngày, có vợ và ba vệ sĩ đi cùng, và ông không chứng kiến điều gì bất thường.

Lý giải việc tiếp tục mối quan hệ sau năm 2008, ông Barak cho rằng trong giai đoạn đó, Epstein được nhiều người xem là đã “trả giá cho tội lỗi” và được tái hòa nhập vào đời sống công cộng. Ông nói chỉ đến khi cuộc điều tra năm 2019 diễn ra mới cắt đứt quan hệ với Epstein.

Các tài liệu mới công bố cho thấy rõ hơn mối liên hệ giữa Epstein và nhiều nhân vật thuộc giới tinh hoa toàn cầu, trong đó có ông Barak. Hồ sơ cũng đề cập việc Epstein tài trợ cho một số tổ chức tại Israel như Friends of the IDF và Jewish National Fund, cùng các mối liên hệ với một số thành viên của cơ quan tình báo Mossad.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Barak còn được hỏi về đoạn ghi âm được giải mật gần đây giữa ông và Epstein, liên quan đến vấn đề nhân khẩu học Israel. Trong đó, ông đề cập việc Israel có thể tiếp nhận thêm một triệu người nhập cư nói tiếng Nga để cân bằng tăng trưởng dân số Palestine, đồng thời sử dụng cụm từ “kiểm soát chất lượng” dân số.

Đoạn ghi âm, được Bộ Tư pháp Mỹ công bố tháng trước, cũng ghi lại phát biểu của ông về khả năng làn sóng nhập cư từ Nga sẽ mang đến “nhiều cô gái trẻ, xinh đẹp, cao ráo và mảnh mai”. Ông Barak sau đó nói ông “không tự hào về cách dùng từ đó”, đồng thời phủ nhận các phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc.

Ông Barak khẳng định dù có thể còn thêm tài liệu được công bố, nhưng sẽ không có tài liệu nào cho thấy hành vi không phù hợp của ông.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: