Nhà ngoại giao Pháp bị cáo buộc tuồn tài liệu mật Liên hợp quốc cho Epstein

(CLO) Chính quyền Pháp đang điều tra nhà ngoại giao Fabrice Aidan vì nghi vấn chuyển tài liệu mật của Liên hợp quốc cho "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein.

Ngày 11/2, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp đã chính thức thông báo cho các công tố viên về vụ việc của Fabrice Aidan, một nhà ngoại giao bị nghi ngờ có mối quan hệ mật thiết với Epstein.

Dựa trên các hồ sơ từ Bộ Tư pháp Mỹ, ông Aidan bị cáo buộc đã chuyển giao nhiều tài liệu quan trọng của Liên hợp quốc cho Epstein. Tên của Fabrice Aidan xuất hiện trong hơn 200 tài liệu được công bố, bao gồm các email gửi cho Epstein từ năm 2010 đến 2016 thông qua cả tài khoản cá nhân và tài khoản chính thức tại Liên hợp quốc.

Sự việc bắt đầu gây rúng động dư luận sau khi trang điều tra Mediapart của Pháp đăng tải thông tin. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết đã tiến hành điều tra hành chính và các thủ tục kỷ luật đối với Aidan, đồng thời mô tả các cáo buộc này là "hết sức nghiêm trọng". Các công tố viên tại Paris hiện đang xem xét liệu có nên mở một cuộc điều tra hình sự hay không.

Screenshot 2026-02-12 at 10.44.08
Nhà ngoại giao Fabrice Aidan và email trao đổi với Epstein.

Các tài liệu bị rò rỉ bao gồm các bản báo cáo và tóm tắt cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đáng chú ý, một bản ghi chép cuộc gọi giữa cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ mà Aidan gửi cho cấp trên sau đó cũng đã được chuyển tiếp cho Epstein.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL, Bộ trưởng Barrot khẳng định: "Các email này, bao gồm cả việc chuyển giao các tài liệu của Liên hợp quốc, thật đáng kinh ngạc".

Trong một trao đổi qua email khác, Aidan thậm chí đã hỏi Epstein về mã cửa vào căn hộ sang trọng của tỷ phú này tại Paris và đã được phản hồi thuận lợi.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cho biết các cáo buộc về tham nhũng và tiết lộ thông tin mật sẽ được xử lý "theo khuôn khổ pháp lý và chính sách của tổ chức". Ông Dujarric cũng nhấn mạnh thêm rằng: "Lẽ tất nhiên, việc chia sẻ thông tin mật mà không có thẩm quyền rõ ràng để làm như vậy là trái với quy trình".

Fabrice Aidan gia nhập Bộ Ngoại giao Pháp từ khoảng năm 2000 và từng được biệt phái làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York từ năm 2006 đến 2013. Theo ông Dujarric, vào thời điểm Aidan kết thúc nhiệm kỳ biệt phái, một quy trình kỷ luật đối với ông này đã đang được tiến hành.

Hiện tại, Aidan đang trong thời gian nghỉ phép cá nhân và làm việc bên ngoài bộ. Gerard Araud, cựu Đại sứ Pháp tại Mỹ, chia sẻ trên mạng xã hội X rằng ông từng yêu cầu Aidan quay về Pháp do có liên quan đến một hồ sơ của FBI, dù không tiết lộ chi tiết cụ thể.

Trước những thông tin chấn động này, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nhà lãnh đạo này cảm thấy "kinh hãi trước những phát hiện gần đây". Người phát ngôn Chính phủ Pháp Maud Bregeon cũng khẳng định sự cần thiết của việc thực thi công lý: "Mọi ánh sáng phải được soi rọi vào vụ việc kinh khủng và có sức ảnh hưởng sâu rộng này".

Vụ việc của Aidan nằm trong làn sóng tiết lộ mới từ các hồ sơ tại Mỹ, cho thấy hàng loạt mối liên hệ mới của Epstein với các chính trị gia và giới siêu giàu khắp châu Âu và Mỹ. Tại Pháp, cựu Bộ trưởng Văn hóa Jack Lang cũng đã phải từ chức tại Viện Thế giới Ả Rập sau khi tên ông xuất hiện hàng trăm lần trong các tài liệu liên quan đến Epstein.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: