Trong tuyên bố do nhóm luật sư công bố hôm 20/2, ông Yoon phản bác lập luận của Tòa án Quận Trung tâm Seoul, cho rằng “khó có thể chấp nhận” việc binh sĩ tiến vào Quốc hội lại bị coi là hành động nổi loạn.
Ông Yoon khẳng định quyết định ngày 3/12/2024 “hoàn toàn vì đất nước và nhân dân”, đồng thời thừa nhận thiếu sót và bày tỏ xin lỗi vì đã khiến người dân rơi vào tuyệt vọng và đau khổ.
Trước đó hôm 19/2, Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên án tù chung thân với ông Yoon, kết luận ông phạm tội cầm đầu cuộc nổi dậy thông qua việc ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024.
Theo phán quyết, trọng tâm vụ án nằm ở việc ông điều động quân đội đến Quốc hội trong thời gian thiết quân luật, với mục đích bị xác định là làm tê liệt hoạt động của một cơ quan hiến pháp.
Cuối năm 2024, ông Yoon bất ngờ tuyên bố thiết quân luật với mục tiêu được nêu là loại bỏ các thế lực chống nhà nước, nhưng lệnh này bị Quốc hội Hàn Quốc bác bỏ sau khoảng 6 giờ.
Trong khi đó, nhóm công tố đặc biệt do Cho Eun-suk đứng đầu đã đề nghị mức án tử hình đối với ông Yoon và cho biết sẽ kháng cáo bản án.