Ông Yoon Suk Yeol bị cáo buộc "cầm đầu cuộc nổi loạn" liên quan đến việc ban bố tình trạng thiết quân luật hồi tháng 12/2024.
Thông tin được hãng thông tấn Yonhap đưa ra từ phiên xử tại Tòa án quận Trung tâm Seoul hôm nay (14/1). Theo luật Hàn Quốc, tội danh này có thể bị xử phạt tử hình, tù chung thân có hoặc không kèm lao động khổ sai.
Trong phần tranh luận, công tố viên tuyên bố đã xác nhận tồn tại một âm mưu do ông Yoon và cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này Kim Yong Hyun chủ mưu từ tháng 10/2023, nhằm mục đích duy trì quyền lực.
Tuy nhiên, cựu Tổng thống 65 tuổi bác bỏ mọi cáo buộc. Ông lập luận việc ban bố thiết quân luật nằm trong quyền hạn tổng thống và là động thái cần thiết để cảnh báo tình trạng các đảng đối lập cản trở hoạt động chính phủ.
Tòa án dự kiến tuyên án vào giữa tháng 2. Dù vậy, Hàn Quốc đã không thi hành án tử hình trong nhiều thập kỷ qua.
Sự việc bắt nguồn từ ngày 3/12/2024, khi ông Yoon ban bố thiết quân luật, viện dẫn "mối đe dọa từ Triều Tiên". Ông đã điều động binh sĩ vũ trang tới trụ sở quốc hội để ngăn các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ lệnh này, nhưng không thành công.
Ông Yoon bị bắt trong một cuộc đột kích vào tháng 1/2025, trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc bị bắt giữ. Sau đó, ông bị Quốc hội Hàn Quốc phế truất vào tháng 4 cùng năm và phải đối mặt với phiên tòa xét xử về tội nổi loạn cùng các cáo buộc khác liên quan đến tuyên bố thiết quân luật.