Ông Humala từng bị kết án vì nhận các khoản tài trợ tranh cử bất hợp pháp từ tập đoàn xây dựng Brazil Nzovonor (trước đây là Odebrecht) trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2011. Ông thụ án tại cơ sở giam giữ đặc biệt dành cho các cựu lãnh đạo Peru.
Phát biểu sau khi rời nhà tù, ông Humala khẳng định vụ án mang động cơ chính trị và cho biết việc bị truy tố đã buộc vợ ông phải xin tị nạn tại Brazil cùng các con. Ông cũng cáo buộc mình bị "nhà nước và hệ thống tư pháp bắt làm con tin". Trong khi đó, Viện kiểm sát Peru chưa đưa ra bình luận về quyết định trả tự do.
Vợ của ông Humala, Nadine Heredia, cũng từng bị kết án trong cùng vụ án nhưng hiện đang ở Brazil sau khi được Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva cấp quy chế tị nạn.
Theo Tòa án Hiến pháp Peru, các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử không cấu thành tội rửa tiền theo quy định pháp luật tại thời điểm các hành vi bị cáo buộc xảy ra.
Vụ việc của ông Humala là một phần trong cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn liên quan đến Odebrecht trên khắp khu vực Mỹ Latinh, khiến nhiều chính trị gia cấp cao của Peru và các quốc gia khác bị điều tra hoặc truy tố.