Ngày 11/8, Tòa án Hình sự Damascus kết luận Bashar al-Assad phạm các tội "giết người có chủ đích và có kế hoạch đối với nhiều người và trẻ em, tra tấn, bắt giữ tùy tiện và tội ác chống lại loài người". Ông bị tuyên án tử hình vắng mặt do hiện đang sống tại Moscow, Nga.
Đây là bản án đầu tiên được tuyên đối với Bashar al-Assad kể từ khi ông bị lật đổ trong cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy vào tháng 12/2024, chấm dứt nhiều thập kỷ gia đình Assad nắm quyền tại Syria.
Ông Assad rời Damascus khi lực lượng nổi dậy tiến vào thủ đô vào cuối năm 2024. Ông sau đó được đưa tới Nga và hiện sống lưu vong tại Moscow.
Em trai ông, Maher al-Assad, cũng bị tuyên án tử hình vắng mặt với các cáo buộc "giết người có chủ ý và tra tấn".
Ông Atef Najib, cựu quan chức an ninh dưới thời ông Assad và từng đứng đầu cơ quan an ninh chính trị tại tỉnh Deraa, miền nam Syria, cũng nhận án tử hình. Ông Najib bị bắt giữ vào tháng 1/2025.
Tại phiên tòa, ông Najib xuất hiện trong một chiếc lồng, mặc đồng phục tù nhân khi thẩm phán công bố bản án. Theo tòa án, các tội danh của ông bao gồm "giết người, cố ý sát hại trẻ em dưới 15 tuổi và tra tấn dẫn đến chết người".
Ông Najib được cho là một trong những quan chức trực tiếp chỉ đạo chiến dịch trấn áp người biểu tình tại Deraa, vốn bùng phát từ phong trào Mùa xuân Ả Rập năm 2011 và châm ngòi cho cuộc nổi dậy và cuộc nội chiến kéo dài gần 14 năm.
Ông Bashar al-Assad sinh năm 1965 và trở thành Tổng thống Syria vào năm 2000, sau khi cha ông, Hafez al-Assad, qua đời. Dưới thời ông Bashar al-Assad, Syria tiếp tục duy trì quan hệ đồng minh với Iran và lập trường đối đầu với Israel và Mỹ.