Đà Lạt đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO

(CLO) Tối 30/12, tại Quảng trường Lâm Viên (Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) diễn ra lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 - 2023), và đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO. 

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Bí thư T.Ư Đảng - Phó thủ tướng Lê Minh Khái; ông Trần Đức Quận, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

da lat don nhan danh hieu thanh pho sang tao am nhac cua unesco hinh 1

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt tại lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt - Ảnh: LV

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt cho biết, trải qua 130 năm, diện mạo thành phố từng bước đổi thay, kinh tế - xã hội phát triển, cơ sở hạ tầng được quan tâm, quan hệ đối ngoại được mở rộng... Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trở thành trung tâm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế, hằng năm Đà Lạt đón trên 6 triệu lượt khách. Đà Lạt là thành phố Festival hoa duy nhất của Việt Nam, thành phố thông minh, thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, tiếp tục phấn đấu xây dựng là đô thị di sản thế giới.

Cũng theo ông Tú, Đà Lạt 2 lần được công nhận là "Thành phố du lịch sạch ASEAN" và là một trong những điểm đến lãng mạn nhất châu Á. Đà Lạt cũng là đầu tàu về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xác định mục tiêu xây dựng Đà Lạt trở thành đô thị hiện đại, thành phố sáng tạo, là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa di sản mang tầm quốc tế đặc sắc, là trung tâm văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và giải trí cấp vùng; một địa điểm nổi bật cho sự sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật.

da lat don nhan danh hieu thanh pho sang tao am nhac cua unesco hinh 2

Lãnh đạo TP.Đà Lạt nhận danh hiệu "Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc" - Ảnh: LV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Đà Lạt tận dụng các tiềm năng và lợi thế, đầu tư phát triển du lịch chất lượng cao trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có thương hiệu đối với thế giới, gắn với giữ gìn, phát triển và phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa, phong cách người Đà Lạt; phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng xanh, sạch, bền vững, thân thiện môi trường…

Bà Lê Thị Hồng Vân, Đại sứ Trưởng phái đoàn VN bên cạnh UNESCO và bà Phan Thị Thanh Hường, quyền Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại VN, trao thư xác nhận Đà Lạt chính thức gia nhập "Mạng lưới các TP sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc".

da lat don nhan danh hieu thanh pho sang tao am nhac cua unesco hinh 3

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật ôn lại lịch sử quá trình hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Từ miền đất hoang sơ trải qua 130 năm hình thành và phát triển với không ít thăng trầm, Đà Lạt sở hữu những nét đặc thù riêng và luôn giữ cho mình một bản sắc riêng. Các nghệ sĩ đã tái hiện đời sống sinh hoạt của người K'ho Lạch từ những ngày đầu tại cao nguyên Lâm Viên, cuộc gặp gỡ giữa đoàn thám hiểm của bác sĩ Alexandre Yersin với cư dân K'ho Lạch.

Tiếp đó chương trình nghệ thuật đặc tả Đà Lạt - xứ sở của ngàn hoa và rau củ quả; Đà Lạt - thành phố của du lịch, nghỉ dưỡng; Đà Lạt - thành phố của những con người "Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách" qua hình ảnh những người dân từ các vùng miền di cư lên Đà Lạt; tái hiện đời sống sinh hoạt của người dân Đà Lạt.

da lat don nhan danh hieu thanh pho sang tao am nhac cua unesco hinh 4

Các nghệ sĩ tái hiện cảnh sinh hoạt của đồng bào K'ho Lạch - Ảnh: LV

Thông qua các màn biểu diễn, chương trình thể hiện khát vọng Đà Lạt sau 130 năm, khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng, phát triển TP.Đà Lạt ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Có thể ví Đà Lạt là bản hòa ca giữa bản sắc và hiện đại, một thành phố du lịch nổi tiếng, "thành phố trong rừng, rừng trong thành phố", "thành phố festival hoa Việt Nam", "thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc", "thành phố thông minh" và hướng đến xây dựng đô thị di sản thế giới.

Duy Khánh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: