Đà Nẵng khởi công khu công nghiệp Nam Thăng Bình với tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỷ đồng

Đây là một trong những dự án trọng điểm được lựa chọn khởi công đồng loạt cùng 234 công trình trên cả nước nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

lanh-dao-trung-uong-t
Các đại biểu tham gia buổi lễ khởi công. (Ảnh: Vinh Anh)

Hướng đến khu công nghiệp sinh thái, thông minh

Dự án Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình được triển khai trên diện tích 346 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình (thành viên thuộc hệ sinh thái BIN Corporation) làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái – công nghệ cao, tập trung thu hút các ngành công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, chế biến sâu dược liệu và nông sản xuất khẩu; kiên quyết không tiếp nhận các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình không chỉ là công trình hạ tầng công nghiệp mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển chuỗi công nghiệp – đô thị – dịch vụ khu vực Đông Nam TP. Đà Nẵng.

ong-hai.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi lễ khởi công. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, khu công nghiệp cần được xây dựng theo mô hình hạ tầng thông minh, tăng khả năng liên kết vùng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cam kết của Việt Nam về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, khẳng định việc phát triển khu công nghiệp sinh thái là hướng đi đúng đắn.

Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư lựa chọn kỹ lưỡng các nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng sạch, hướng tới xây dựng Nam Thăng Bình trở thành một “công viên công nghiệp” phát triển bền vững, hài hòa giữa sản xuất và môi trường.

Tạo động lực phát triển cho vùng đất khó

Tham dự và phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, khu vực đông Thăng Bình trước đây chủ yếu là vùng đất cát, điều kiện sản xuất nông nghiệp khó khăn, đời sống người dân còn nhiều hạn chế.

chu-tich-ubnd-thanh-pho-nguyen-duc-an-phat-bieu-tai-le-khoi-cong.jpg
Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Vinh Anh)

Việc triển khai khu công nghiệp tại đây được kỳ vọng sẽ tạo động lực bứt phá phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Để dự án phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kêu gọi chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án triển khai đúng tiến độ.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc Đà Nẵng đồng loạt khởi công nhiều dự án hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn trong dịp này cho thấy quyết tâm mở rộng không gian phát triển, đặc biệt ở khu vực phía nam thành phố.

Với định hướng “xanh – sạch – công nghệ cao”, Khu công nghiệp Nam Thăng Bình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới của các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho khu vực miền Trung trong thời gian tới.


Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: